Cho đến nay, hơn 50 album KPOP đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 danh giá của Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các album này đều là của các nhóm nhạc KPOP. Dù vậy, vẫn có những thần tượng hoạt động solo ghi tên mình tại Billboard 200. Cùng BlogAnChoi khám phá 7 thần tượng KPOP đó là ai nhé.

BoA với album cùng tên BoA (2009)

BoA với album cùng tên BoA (2009) đạt vị trí thứ 127 trên Billboard 200 (ảnh: internet)
BoA với album cùng tên BoA (2009) đạt vị trí thứ 127 trên Billboard 200 (ảnh: internet)

Thần tượng KPOP hoạt động solo đầu tiên đưa tên mình xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard 200 danh tiếng của Mỹ chính là huyền thoại BoA. Và BoA cũng là nữ thần tượng solo duy nhất có tên tại Billboard 200 cho đến hiện tại. Thực sự, BoA là một tượng đài về âm nhạc tại Hàn Quốc với những thành tựu không phải thần tượng nào cũng có thể đạt được.

Album cùng tên BoA của cô đã đạt thứ hạng 127 trong 1 tuần vào năm 2009. BoA là album phòng thu đầu tiên của BoA được đem đi “xuất đạo” tại Mỹ với tất cả các bài hát được thu âm bằng tiếng anh.

G-Dragon (BIGBANG) với album One Of A Kind (2012) và Coup D’etat (2013)

“Thần tượng của thần tượng” G-Dragon xuất sắc khi ghi tên mình vào bảng xếp hạng Billboard 200 trong hai lần phát hành album solo liên tiếp trong hai năm.

Cuối năm 2012, trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon phát hành album solo mang tên One Of A Kind và ghi danh trong bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí số 161, đứng đầu BXH Billboard World Albums Chart với 252.728 bản tiêu thụ.

Album One Of A Kind của G-Drangon ghi danh trong bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí số 161 (ảnh: internet)
Album One Of A Kind của G-Drangon ghi danh trong bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí số 161 (ảnh: internet)

Tiếp nối thành công của One Of A Kind, G-Dragon tiếp tục phát hành album Coup D’etat vào thàng 9 năm 2013 và một lần nữa xuất hiện trong Billboard 200 ở vị trí 182.

Album Coup D’etat của G-Drangon lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí 182 (ảnh: internet)
Album Coup D’etat của G-Drangon lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí 182 (ảnh: internet)

Tae Yang (BIGBANG) với album Rise (2014)

Tae Yang (BIGBANG) với album Rise (2014) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 với vị trí 112 (ảnh: internet)
Tae Yang (BIGBANG) với album Rise (2014) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 với vị trí 112 (ảnh: internet)

Tae Yang là là một mẩu của BIGBANG tiếp theo được lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Vào năm 2014, album mang tên Rise của Tae Yang đã xếp hạng trong một tuần, đạt vị trí số 112.

Billboard đã xếp hạng Rise là album KPOP hay nhất năm 2014, đánh dấu sự xuất sắc của nó với thể loại R&B. Tài năng của Tae Yang là không thể phủ nhận khi sự nghiệp hoạt động cùng BIGBANG và solo đều rất thành công.

Jong Hyun (SHINee) với album Poet (2018)

Jong Hyun (SHINee) với album Poet (2018) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 vị trí thứ 177 (ảnh: internet)
Jong Hyun (SHINee) với album Poet (2018) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 vị trí thứ 177 (ảnh: internet)

Jong Hyun là một thần tượng hoạt động solo khác của KPOP đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Sau khi được phát hành, album mang tên Poet của anh ấy đã giành được vị trí thứ 77 trong một tuần.

Album Poet đã tích lũy được 5.000 lượt tiêu thụ tương đương trong tuần đầu tiên và Billboard tiếp tục gọi nó là album KPOP hay thứ hai của năm 2018.

RM (BTS) với album mono (2018)

RM (BTS) với album mono (2018) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí thứ 26 (ảnh: internet)
RM (BTS) với album mono (2018) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí thứ 26 (ảnh: internet)

Thành viên BTS tiếp theo lọt vào Billboard 200 với tư cách hoạt động solo chính là RM. Vào tháng 11 năm 2018, album solo của chàng rapper tài năng nhà BTS mang tên mono đạt vị trí thứ 26 trong một tuần sau khi bán được 21.000 bản.

Billboard đã mô tả album mono là lời bộc bạch từ nội tâm với bài hát nổi bật nhất là moonchild.

J-Hope (BTS) với album Hope World (2018)

J-Hope (BTS) với album Hope World (2018) xếp hạng thứ 63 trên Billboard 200 (ảnh: internet)
J-Hope (BTS) với album Hope World (2018) xếp hạng thứ 63 trên Billboard 200 (ảnh: internet)

Các thành viên BTS khi hoạt động solo hầu như đều xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard 200. Và có thể bạn không biết, J-Hope chính là thành viên BTS đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này.

Mixtape đầu tiên của anh ấy mang tên Hope World đã ra mắt ở vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng vào tháng 3 năm 2018, tương đương 9.000 bản được bán ra trong vòng chưa đầy một ngày phát hành.

Đặc biệt, album Hope World tiếp tục duy trì chỗ đứng trên bảng xếp hạng trong tuần thứ hai và đạt vị trí thứ 38 với 12.000 bản tiêu thụ. Trở thành album xuất hiện trên Billboard 200 lâu nhất của một thần tượng solo KPOP cho đến nay.

Agust D với album D-2 (2020)

Agust D với album D-2 (2020) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí thứ 11 (ảnh: internet)
Agust D với album D-2 (2020) lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 ở vị trí thứ 11 (ảnh: internet)

Với những ai yêu thích BTS chắc hẳn sẽ biết được Agust D chính là nghệ danh khi hoạt động solo của thành viên Suga. Anh chàng rapper nhà BTS đã có màn solo xuất sắc khi ghi tên mình vào Billboard 200 vào tháng 6 năm 2020 với album mang tên D-2. Album đã đạt vị trí thứ 11 trong một tuần với 33.000 bản bán ra.

D-2 cũng là album solo KPOP có thứ hạng cao nhất tại của Billboard 200 cho đến nay.

Xem thêm các bài viết khác tại:

Cùng theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin giải trí thú vị nhé.

Xem thêm

6 thần tượng có điểm kiểm tra Tiếng Anh TOEIC chứng minh họ có thể thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào

Một số thần tượng đã chứng minh rằng không có bất cứ điều gì họ không thể làm. Trên một diễn đàn trực tuyến gần đây, cư dân mạng đã thảo luận về một số thần tượng với điểm thi mà họ nghĩ rằng các idol này sẽ thành công ngay cả khi không trở thành thần tượng. Dưới ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

BoA giỏi thật sự, debut từ năm 13 tuổi