Đến hẹn lại lên, trong những ngày cuối cùng của năm, bảng xếp hạng uy tín GAON đã thống kê và công bố TOP 10 nhóm nhạc và idol có doanh số album cao nhất KPOP năm 2019 vừa qua.

10. Nu’est – 491.000 bản

Một năm vô cùng ý nghĩa đối với người hâm mộ của Nu’est khi cuối cùng nhóm cũng đoàn tụ đầy đủ 5 thành viên. Sự trở lại của Minhyun đã giúp doanh số album của nhóm tăng so với thành tích năm ngoái đạt 444.000 bản, giúp cả nhóm lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng.

nuest
Nu’est có một năm hoạt động thành công nhưng chưa thật sự bức phá như dự đoán (Ảnh: internet)

9. Kang Daniel – 503.000 bản

Không hổ danh là “Center quốc dân”, sau khi W1 tan rã Kang Daniel chính là thành viên thành công nhất trong 11 chàng trai với sự nghiệp solo của mình. Đáng tiếc nhất phải kể đến việc Kang Daniel vừa mới phát hành album được 1 tuần thì chuyện tình yêu với Jihyo (TWICE) bị báo chí “khui” ra. Điều đó làm cho doanh số album của Kang Daniel “chững lại”, có tăng nhưng không đáng kể từ tháng 7 đến cuối năm 2019.

daniel
Kang Daniel là idol solo có thành tích cao thứ 2 của KPOP (Ảnh: internet)

8. MONSTA X – 535.000 bản

MONSTA X đang trên đà phát triển mạnh mẽ tại quốc tế, thành tích ngày một tăng cao vậy nên vị trí thứ 8 của nhóm trong bảng xếp hạng không làm nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, con số 535.000 bản album bán ra này được dự đoán có khả năng sẽ giảm trong năm 2020 sau sự việc Wonho rời nhóm vào cuối tháng 10/2019 vừa qua.

monstax
Sự nghiệp của MONSTA X bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự ra đi của Wonho (Ảnh: internet)

7. Baekhyun (EXO) – 554.000 bản

Baekhyun có một năm hoạt động tích cực với các dự án cá nhân, tham gia quảng bá tại Mỹ cùng Super M và comeback vào cuối năm với EXO. Với danh tiếng và lượng fans đông đảo từ trước, album solo của Baekhyun “nhẹ nhàng” vượt 550.000 bản, giúp chàng trai trở thành idol có lượng album solo cao nhất của KPOP tính đến thời điểm hiện tại.

baekhyun
Baekhyun chính là idol solo có thành tích cao nhất KPOP ở thời điểm hiện tại (Ảnh: internet)

6. X1 – 639.000 bản

X1 xứng đáng với danh xưng “Tân binh khủng long” trong năm 2019 với album debut đạt 639.000 bản, bỏ xa đàn anh WANNA ONE và trở thành nhóm nhạc có thành tích album debut cao nhất trong lịch sử KPOP. Thế nhưng sau scandal gian lận phiếu bầu, thao túng kết quả của Mnet, tương lai của 11 chàng trai và X1 đang mờ mịt, không biết sẽ đi về đâu.

x1
Nếu được tiếp tục hoạt động, khả năng cao X1 sẽ nhanh chóng lọt top 3 nhóm nhạc hàng đầu của Hàn Quốc (Ảnh: internet)

5. EXO – 641.000 bản

Thành tích của EXO trong năm 2019 giảm nhiều so với 2 năm trước vì nhiều nguyên nhân: các thành viên “nối đuôi” nhau nhập ngũ, chủ yếu hoạt động solo ở nhiều lĩnh vực và chỉ comeback với 1 album vào cuối tháng 11/2019. Bởi vậy, tổng kết doanh số album trong năm 2019 EXO khó có thể “đọ” cùng vài nhóm nhạc khác comeback 2 3 lần và fans có thời gian từ đầu năm đến cuối năm để từ từ tiêu thụ album.

exo
Chỉ với 1 album duy nhất và trong hơn 20 ngày, EXO đã bán ra 641.000 bản (Ảnh: internet)

4. GOT7 – 646.000 bản

GOT7 hoạt động chăm chỉ khi liên tục phát hành album mới, chạy tour và đi show đều đặn nhưng thành tích vẫn không bức phá dù nhóm đã debut từ năm 2014. Doanh số album của 7 chàng trai nhà JYP luôn ở mức ổn, nhưng luôn dao động ở khoảng 300.000 bản cho mỗi lần comeback và con số này không tăng hay giảm nhiều trong vài năm nay.

got7
Thành tích của GOT7 không đủ sức để cạnh tranh cùng BTS, EXO và cũng dễ dàng bị các đàn em như WANNA ONE, SEVENTEEN, X1,… đánh bại (Ảnh: internet)

3. TWICE – 1.140.000 bản

Nhóm nhạc nữ duy nhất lọt Top 10 – “gà cưng” của JYP TWICE một lần nữa khiến người hâm mộ “phổng mũi” tự hào về thành tích của nhóm. Với 1.140.000 bản album bán ra trong năm nay không chỉ giúp 9 cô gái ghi tên mình vào bảng xếp hạng năm 2019 mà cũng đánh dấu 3 năm liên tiếp trong sự nghiệp TWICE “tẩu tán” hơn 1 triệu đĩa, cụ thể: năm 2017: 1.199.000 bản, năm 2018: 1.484.000 bản.

Như vậy, nếu tính cả tổng doanh số album phát hành tại Hàn Quốc và Nhật Bản thì TWICE đã bán hơn 8 triệu album – một con số đáng mơ ước đối với mọi nhóm nhạc nữ.

twice
TWICE là nhóm nhạc nữ duy nhất đủ sức cạnh tranh với các nhóm nhạc nam khác trên mặt trận sale album (Ảnh: internet)

2. SEVENTEEN – 1.450.000 bản

Vốn nổi tiếng là nhóm nhạc “ăn nên làm ra” nhất Pledis với khả năng bán album cực đỉnh, SEVENTEEN một lần nữa chứng minh đẳng cấp của nhóm với hơn 1.450.000 bản album đã được fans “quét sạch” trong năm 2019. Điều này phải lí giải đến việc trong năm nay, thành công vượt trội của SEVENTEEN tại thị trường Nhật Bản đã giúp doanh thu của nhóm vốn đã cao nay lại càng cao hơn, mặc cho tại danh tiếng của 13 chàng trai của Pledis tại Hàn Quốc có phần “đi xuống” so với năm 2018.

seventeen
SEVENTEEN chính là nhóm nhạc “ăn nên làm ra” nhất Pledis trong vài năm trở lại đây (Ảnh: internet)

1. BTS – 6.030.000 bản

Một năm mỹ mãn đối với BTS khi nhóm “một người một ngựa” tiến đến ngôi vương mà không có bất cứ đối thủ nào đủ sức để cạnh tranh cùng. Nhờ sự nổi tiếng toàn cầu và lượng fans hùng hậu trải dài khắp thế giới, BTS đã đạt đến thành tích không tưởng đối với một nhóm nhạc KPOP – hơn 6 triệu album bán ra chỉ trong năm 2019. Với doanh số cao đến thế, bảo sao BTS không “ôm trọn” tất cả các giải Daesang Album của năm tại những lễ trao giải lớn và uy tín của Hàn Quốc năm 2019.

bts
Hiện tại không một nhóm nhạc nào đủ sức để cạnh tranh cùng BTS về doanh số album (Ảnh: internet)
Xem thêm

Thanh Xuân Có Bạn 2: Lisa BLACKPINK tập nào cũng lên hot search vì "mặc quá đẹp"

Show Thanh Xuân Có Bạn 2 hiện nay đang có tỷ suất người xem lớn nhất Trung Quốc. Và sau mỗi tập lên sóng, Lisa BLACKPINK đều lên hot search Weibo bởi gu thời trang vô cùng nổi bật. Vậy hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem cô nàng đã mặc gì trong suốt những tập Thanh Xuân Có Bạn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận