Chương trình cạnh tranh thực tế của đài SBS, “Kpop Star 6: The Last Chance”, được phát sóng từ năm 2016 đến năm 2017. Chương trình đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ người xem vì các thí sinh đều rất tuyệt vời và có tiềm năng lớn để trở thành ngôi sao Kpop tiếp theo. Tuy 5 sao nữ này được trang bị đầy đủ cả ngoại hình lẫn kỹ năng, nhưng đáng tiếc là họ lại không hoàn toàn nổi lên vì kém may mắn.

1. Shannon William

Còn được gọi là “IU tiếng Anh”, Shannon đã tham gia chương trình để thử thách bản thân với tư cách là một nghệ sĩ. Ban đầu, cô được yêu mến nhờ giọng hát sôi nổi, nhưng trong một cuộc phỏng vấn sau chương trình, cô thú nhận rằng mình muốn đến YG Entertainment và thử concept girl crush thời thượng vì những bài hát trước đây không phù hợp với bản thân.

Shannon William (Ảnh: Internet)
Shannon William (Ảnh: Internet)

Nhưng sau khi không giành được chiến thắng trong chương trình, Shannon William đã quay trở lại công ty lúc bấy giờ là MBK. Và vào năm 2019, cô đã trải lòng về sự ngược đãi mà cô phải chịu từ công ty quản lý khiến Shannon William không chỉ rời công ty mà còn giải nghệ với tư cách là một thần tượng. Được biết đến với giọng hát xuất sắc, ngoại hình đỉnh cao và kỹ năng vũ đạo, Shannon có thể đã trở thành một ngôi sao nữ hàng đầu nếu được đối xử đúng cách và có concept phù hợp.

2. Kriesha Chu

Nhờ kỹ năng “toàn diện” của mình, Kriesha Chu đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo sau khi tham gia “Kpop Star 6”. Ban đầu, cô khá nổi tiếng ở Hàn Quốc và các quốc gia khác, nhưng sau một vài lần phát hành, sự chú ý dành cho Chu bắt đầu giảm dần và chỉ còn lại những người hâm mộ trung thành.

Kriesha Chu (Ảnh: Internet)
Kriesha Chu (Ảnh: Internet)

Người hâm mộ đã đổ lỗi cho Urban Works tại sao Kriesha không nhận được sự công nhận xứng đáng do họ không quảng bá, khiến thần tượng trang phục và concept lỗi thời cũng như âm nhạc. Sau thông báo Chu bị phù bạch huyết, cô “biến mất” khỏi sân khấu ca nhạc. Vào tháng 7, Kriesha Chu đã rời công ty sau khi hồ sơ của cô bị xóa khỏi SNS của Urban Works.

3. Lee Soomin

Lee Soomin đã nhận được sự ngưỡng mộ về kỹ năng đọc rap, hát và nhảy. Hơn hết, cô còn có thần thái sân khấu mà không phải ai cũng có được. Thật không may, Soomin đã bị loại nhưng vẫn tiếp tục khát vọng trở thành một thần tượng và tham gia “MIXNINE”. Sau khi không thể tham gia đội hình, cô đã trở thành thực tập sinh của Fave Girls dưới LOEN và một lần nữa không tham gia được Weeekly. Năm 2020, cô tham gia tân binh Mystic, sau đây gọi là Billlie, nhưng lại không thể ra mắt. Sau 11 năm làm thực tập sinh nhưng không được ra mắt, cô tuyên bố giải nghệ và quyết định tập trung vào việc học vào tháng 7 năm 2022.

5 thí sinh Kpop Star 6 bị đánh giá thấp có thể trở thành thần tượng nữ hàng đầu KPOP kpop star Kpop Star 6 Kriesha Chu Lee Soomin Shannon William thần tượng thần tượng nữ thí sinh
Lee Soomin (Ảnh: Internet)

4. Jeon Minju

Trong “Kpop Star 6”, cựu thành viên The Ark Jeon Minju đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự linh hoạt và người hâm mộ đã công nhận những kỹ năng hàng đầu của cô nàng. Năm 2018, cô thành lập bộ đôi KHAN với Euna, cựu thành viên The Ark. Bất chấp chất lượng âm nhạc của họ, bộ đôi này đã không thể lọt vào cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nghệ sĩ thế hệ thứ ba và tan rã vào năm 2019 chỉ với một đĩa đơn kỹ thuật số.

Jeon Minju (Ảnh: Internet)
Jeon Minju (Ảnh: Internet)

Mặc dù Minju có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ hàng đầu, nhưng cô không được trao nền tảng và công ty phù hợp để thúc đẩy và thể hiện kỹ năng của mình. Sau khi tan rã, cô trở thành YouTuber và đang quản lý kênh “Minju X Ursso”.

5. Alice Kim Sohee

ALICE Kim Sohee nên được xếp cùng hàng với những vũ công giỏi nhất hiện tại! Trong “Kpop Star 6”, Kim Sohee đã khiến người xem kinh ngạc với những vũ đạo tự tin, trông đơn giản nhưng đầy mê hoặc. Trên hết, cô cũng nên được liệt kê là một trong những giọng ca chính hay nhất nhờ giọng hát trong trẻo của mình. Nhưng vì ra mắt dưới công ty nhỏ, Kim Sohee là một trong những ngôi sao bị đánh giá thấp, lẽ ra sẽ nổi hơn nếu ra mắt dưới “BIG 3”.

5 thí sinh Kpop Star 6 bị đánh giá thấp có thể trở thành thần tượng nữ hàng đầu KPOP kpop star Kpop Star 6 Kriesha Chu Lee Soomin Shannon William thần tượng thần tượng nữ thí sinh

Bạn ấn tượng với thí sinh nào kể trên? Để lại bình luận cho BlogAnChoi biết nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn khác mà bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

Tại sao Blockberry Creative nhận nhiều phản ứng trái chiều khi tiết lộ kế hoạch cho LOONA sau khi Chuu rời đi?

Blockberry Creative, công ty quản lý của LOONA gần đây đã công bố các hoạt động trong tương lai của họ sau sự ra đi của Chuu. Tại sao hành động của công ty khiến các Orbit không hài lòng?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận