Thế hệ thần tượng 1.0 chính là những nhóm nhạc thế hệ đầu tiên, đặt nền móng cho làn sóng Hallyu của Hàn quốc, mở đầu cho thời kỳ thống trị của KPOP tại thị trường âm nhạc Châu Á vào những năm 90. Cùng BlogAnChoi điểm qua những tên tuổi thuộc hàng “cây đa cây đề” này nhé!

Tiêu biểu trong thế hệ này là những cái tên “vang bóng một thời” với dòng nhạc chủ yếu là pop ballad. MV chủ yếu là những câu chuyện kể rất buồn, đậm chất điện ảnh Hàn Quốc thời bấy giờ.

Còn bảng xếp hạng âm nhạc là những show ca nhạc cuối tuần và những lần phát trên sóng trên TV. Album là băng cát xét được chạy trên đài radio, phát lên những ca khúc yêu thích và thời trang chủ yếu là đầu bổ luống và áo đóng thùng, quần ống loe, môi tô đậm và cặp mắt đầy màu sắc

Seo Taiji and Boy

Seo Taiji and Boy là nhóm nhạc nam thành lập năm 1992. Đây là một ban nhạc sản sinh ra huyền thoại sống của KPOP về sau này, đó là Seo Taiji, trưởng nhóm “kiêm” hát chính và sáng tác cho nhóm. Bên cạnh ông là hai thành viên đảm nhiệm vị trí nhảy và hát phụ: Lee Juno và Yang Hyun Suk – người đã sáng lập nên YG Entertainment “lừng lẫy” hiện tại.

seo-taiji-and-boy
Seo Taiji anh Boy (Ảnh: Internet)

Đây là một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn đến âm nhạc và đời sống giới trẻ lúc bấy giờ. Trong 5 năm hoạt động, nhóm đã cho ra mắt 4 album và tiêu thụ được trên 10 triệu bản, trở thành nghệ sĩ bán chạy thứ 5 trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

Dòng nhạc nhóm theo đuổi là rap-hiphop pha lẫn với nhạc pop kiểu Mỹ, với những ca khúc kinh điển như: Come Back Home, I Know,… đã tạo ra trào lưu hiện đại cho Hàn Quốc với sự thử nghiệm chất nhạc mới mẻ, cá tính. Seo Taiji and Boy chính là nhóm nhạc định nghĩa cho cụm từ “thần tượng KPOP”.

Turbo

Đây là nhóm nhạc được mệnh danh là “những đứa trẻ đáng sợ nhảy theo âm nhạc” được thành lập năm 1994 với trưởng nhóm là DJ Kim Jung Nam và Kim Jong Kook hát chính. Năm 1997, Kim Jung Nam rời nhóm, Mikey vào thay thế, nhóm tiếp tục hoạt động với những điệu nhảy mạnh mẽ, đầy sức sống.

turbo
Turbo (Ảnh: Internet)

Sau khi phát hành album thứ 5, nhóm tan rã và tái hợp vào năm 2015 với đầy đủ 3 thành viên, quảng bá ca khúc Again kỷ niệm 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Đối với người nghe nhạc, sự trở lại của Turbo như một làn gió mát, gợi nhớ những ký ức của một thời tuổi trẻ, nhún nhảy theo những vũ điệu đam mê, đầy lôi cuốn của Turbo.

H.O.T

H.O.T chính là cái tên tiên phong, mở đầu cho văn hóa fandom trong cộng đồng những người yêu nhạc KPOP. H.O.T là nhóm nhạc đầu tiên có màu bóng và màu sắc chính thức, có sản phẩm mang thương hiệu riêng, mở ra khái niệm fan-fiction, viết “fanfic” về thần tượng, có fanclub đầu tiên, tổ chức fanmeeting đầu tiên.

H.O.T thành lập năm 1996 với 5 thành viên, mở đầu cho đế chế thần tượng của SM Entertainment với những giai điệu dễ nghe, dễ nhớ; tiêu biểu là các ca khúc: Candy, A Song for Lady, The Promise of H.O.T, Happiness,

h,o,t
H.O.T (Ảnh: Internet)

Năm 2001, nhóm tan rã sau khi có xích mích về vấn đề tiền lương và tài chính với công ty quản lý, để lại nỗi đau cho hàng ngàn thiếu nữ Hàn Quốc và “lời nguyền tồn tại 5 năm” ám ảnh những nhóm nhạc nổi tiếng sau này.

Dù có điều gì xảy ra thì với các fan mà nói, H.O.T xứng đáng là “huyền thoại KPOP” và nhóm luôn là sự mong ngóng, chờ đợi của những người yêu nhạc về sự tái hợp của 5 “thiên thần” ngày ấy.

Sechskies

Năm 1997,  “kỳ phùng địch thủ” của H.O.T xuất hiện, Sechskies – nhóm nhạc gồm 6 thành viên, đến từ Daesung Entertainment, được người hâm mộ gọi với cái tên “Jekki”. Sự ra đời của nhóm đã đánh dấu hình thành một cuộc chiến khốc liệt giữa 2 fandom của H.O.T và Sechskies.

sechskies
Sechskies (Ảnh: Internet)

Trong 4 năm hoạt động, nhóm đã chứng minh sức ảnh hưởng “đột phá” của mình tại Hàn Quốc thông qua phim điện ảnh Seventeen và album thứ 3 Roadfighter, với các ca khúc yêu thích: Couple, As I Let You Go,…

Từ khi tan rã vào năm 2000, nhóm chủ yếu hoạt động trên các chương trình tạp kỹ truyền hình. Tích cực và thành công nhất là trưởng nhóm Eun Ji Won, nổi bật với mùa 1 của 1 Night 2 Days. Tháng 6 năm 2016, nhóm tái hợp khi ký hợp đồng với YG Entertainment trong sự vui mừng, hạnh phúc của các YellowKies (fandom của Sechskies).

S.E.S

Năm 1997, nếu bên nam có H.O.T và Sechskies, thì bên nữ có S.E.S. Đây là một nhóm nữ đến từ lò đào tạo SM của Lee Soo Man, ba cô gái: Sea (Bada), Eugene và Shoo đã chiếm trọn trái tim của những chàng trai Hàn Quốc với vẻ ngoài xinh đẹp, những bước nhảy quyến rũ và giọng hát ngọt ngào.

ses
S.E.S (Ảnh: Internet)

Những kiểu tóc, thời trang của nhóm là trào lưu cho những cô nàng tuổi teen yêu thích và học theo. S.E.S cũng là hình mẫu cho những nhóm nhạc nữ sau này với phong cách “ngây thơ, trong sáng”. Các ca khúc của nhóm như Love, I Love You,… đều được yêu thích và cover lại.

Baby V.O.X

Baby V.O.X ra mắt vào năm 1997 với các thành viên Kim E-Z, Shim Eun Jin, Lee Hee Jin, Kan Mi Youn và Yoon Eun Hye, dưới sự quản lý của DR Music.

baby-vox
Baby V.O.X (Ảnh: Internet)

Sau 7 năm hoạt động, nhóm tan rã vào năm 2006 do bất đồng nội bộ. Hậu tan rã, mỗi có con gái lựa chọn đi trên con đường riêng của mình, nổi bật nhất trong nhóm là Yoon Eun Hye khi rẽ sang con đường diễn xuất với các tác phẩm nổi tiếng như: Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Hoàng Cung, I Miss You,

Hình tượng nhóm theo đuổi là những nàng cô nàng quyến rũ, năng động với dòng nhạc hiphop với các ca khúc gây nghiện, vũ đạo cá tính. Nhóm đã phát hành 6 album và nhận gần 60 giải thưởng và đề cử trong quá trình hoạt động.

Shinhwa

Shinhwa là một cái tên tiêu biểu nữa đến từ SM, nhóm nhạc gồm 6 thành viên ra mắt năm 1998 với sự khởi đầu chật vật. Sau thất bại ở album đầu tiên, nhóm trở lại với ca khúc gây sốt T.O.P , giúp nhóm đứng đầu các bảng xếp hạng và vượt qua cái bóng đàn em của H.O.T.

shinhwa1
Shinhwa (Ảnh: Internet)

Shinhwa là nhóm nhạc lâu đời nhất KPOP, chưa từng tuyên bố tan rã. Mặc dù năm 2003, nhóm rời SM nhưng bằng những nỗ lực của trưởng nhóm Eric và tinh thần đoàn kết, quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên, cái tên Shinhwa vẫn được giữ lại cho đến bây giờ.

Fin.K.L

Fin.K.L là một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại của KPOP cùng với S.E.S và Baby V.O.X. Nhóm thành lập vào năm 1998, thuộc công ty DSP Entertainment. Fin.K.L hội tụ 4 “ngọc nữ” nổi tiếng về sắc đẹp lúc bấy giờ là Sung Yu Ri, Lee Hyori, Ok Ju Hyun và Lee Jin.

fin-k-l
Fin.K.L (Ảnh:Internet)

Tên nhóm nghĩa là “những nữ thần tự do” với phong cách âm nhạc phóng khoáng, gợi cảm và nữ tính. Nhóm leo lên vị trí No.1 với ca khúc To My Boyfriend và khẳng định thương hiệu nhóm nữ xuất sắc ở những album tiếp theo.

Năm 2005, sau 7 năm gắn bó với nhau bốn cô gái tách ra và theo đuổi sự nghiệp riêng. Lee Hyori là thành viên thành công nhất khi tách ra solo, cô được mệnh danh là “nữ hoàng gợi cảm” của KPOP, trong khi đó Sung Yu Ri chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Thế hệ idol 1.0 của KPOP đã tài năng đến thế rồi, hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật tin tức của những thế hệ idol KPOP tiếp theo nhé!

Xem thêm

Truyền thông đối mặt với phản ứng dữ dội đối với việc chê bai tuổi tác của SNSD

Trong một bài báo trước đây, SONE tỏ ra thất vọng sau khi một nhà báo Hàn Quốc chế nhạo tuổi tác của Girls' Generation (SNSD). Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông còn liên hệ nhóm này với tình trạng tỷ lệ sinh giảm sút ở Hàn Quốc.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận