Chỉ một ngày sau khi công bố đội hình chính thức cho nhóm nhạc hỗn hợp mới mang tên ALLDAY Project, công ty THE BLACK LABEL đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.
Tâm điểm của tranh cãi xoay quanh thành viên Lee Chaewon – nghệ danh Tarzzan và những cáo buộc liên quan đến việc chiếm dụng văn hóa, cụ thể là các lựa chọn kiểu tóc của anh. Nhiều người hâm mộ cho rằng người mẫu kiêm tân thần tượng này đã sử dụng những kiểu tóc tết vốn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với cộng đồng người da đen, một cách không phù hợp. Tranh cãi bắt đầu bùng lên sau khi loạt ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân của Tarzzan được lan truyền, cho thấy anh thường xuyên xuất hiện với các kiểu tóc tết đặc trưng. Những hình ảnh teaser chính thức cho màn ra mắt của nhóm cũng cho thấy phong cách tạo hình tương tự.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng đây không phải là một lần “vô tình” mà là một lựa chọn tạo hình có tính lặp lại. Làn sóng chỉ trích càng tăng lên khi một số fan phát hiện tài khoản Instagram của Tarzzan đang theo dõi rapper người Canada Tory Lanez – người đã bị kết án vào năm 2023 với ba tội danh hình sự, bao gồm tấn công bằng súng bán tự động đối với rapper Megan Thee Stallion. Điều này khiến nhiều người cho rằng Tarzzan đang ngầm ủng hộ một cá nhân từng bị kết án bạo lực, từ đó làm dấy lên nhiều lo ngại về quan điểm cá nhân của anh.
ALLDAY Project là nhóm nhạc thứ hai được THE BLACK LABEL ra mắt chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau khi MEOVV debut trước đó. Nhóm gồm 5 thành viên: Annie Moon, Bailey Sok, Jo Woochan, Tarzzan, và Youngseo – cựu thực tập sinh từng thuộc đội hình pre-debut của ILLIT trước khi rút lui.

Hiện tại, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ đang kêu gọi THE BLACK LABEL phải có trách nhiệm và đưa ra phản hồi chính thức, một số thậm chí đã tổ chức chiến dịch gửi email và tin nhắn trực tiếp đến công ty để yêu cầu làm rõ.
Một người dùng viết trên X (Twitter):
“TARZZAN (@tarzzan_boy) là thành viên tôi CỰC KỲ KHÔNG ƯNG. Việc anh ta sử dụng quá mức các yếu tố thẩm mỹ của văn hóa người da đen như durag hay tóc tết sát da đầu là điều không thể bỏ qua.”
Sự việc đã khiến cộng đồng người hâm mộ chia rẽ. Trong khi nhiều người từng rất hào hứng với concept mới mẻ và các thành viên còn lại, thì nay họ cảm thấy khó khăn trong việc tiếp tục ủng hộ nhóm, thậm chí có ý kiến yêu cầu loại Tarzzan khỏi đội hình chính thức.

Tính đến thời điểm đầu tuần này, THE BLACK LABEL vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về các cáo buộc chiếm dụng văn hóa nhắm vào Tarzzan, cũng như việc theo dõi Tory Lanez trên Instagram. Trước đó, công ty xác nhận kế hoạch debut của ALLDAY Project vào đầu tháng này, nhưng hiện vẫn giữ im lặng giữa làn sóng phản đối ngày càng tăng.
Tranh cãi lần này không phải là sự việc đầu tiên liên quan đến vấn đề chiếm dụng văn hóa trong giới K-pop – một chủ đề đã nhiều lần gây tranh cãi gay gắt. Năm 2022, Hani EXID từng bị chỉ trích khi để kiểu tóc box braids trong ảnh teaser kỷ niệm 10 năm debut, buộc ekip phải làm mờ phần tóc của cô trong MV chính thức.
Năm 2023, Chan TO1 cũng đã công khai xin lỗi sau khi đội durag trên sân khấu KCON LA và thừa nhận ý nghĩa văn hóa của phụ kiện này đối với cộng đồng người da đen. Tương tự, Jennie BLACKPINK cũng từng hứng chịu chỉ trích khi xuất hiện với kiểu tóc cornrows trong trailer series The Idol của HBO.
Hiện tại, phản ứng của công chúng vẫn đang chia rẽ, trong khi THE BLACK LABEL tiếp tục giữ im lặng trước làn sóng chỉ trích. Dù ALLDAY Project vẫn chưa chính thức ra mắt, những tranh cãi xung quanh thành viên Tarzzan đã đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm hình ảnh và văn hóa trong ngành công nghiệp K-pop hiện đại.
Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết thú vị khác nhé!
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để bài viết ngày càng hoàn thiện hơn.