Nhiều ngày sau khi loạt phim sinh tồn mới của Netflix – Squid Game được công chiếu, người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn không ngừng bàn tán sôi nổi về những câu chuyện xoay quanh bộ phim này. Hãy cùng BlogAnChoi theo chân đạo diễn tài ba Hwang Dong Hyuk tìm hiểu về hành trình tạo nên Squid Game qua bài viết dưới đây.

1. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk mất 13 năm để thực hiện Squid Game

Theo thông tin từ nhiều nguồn thì Squid Game đã mất tới 13 năm để thực hiện trước khi chính thức ra mắt công chúng vào năm 2021. Và thông tin này đã được chính đạo diễn của loạt phim – Hwang Dong Hyuk xác nhận.

Trong buổi họp báo với truyền thông, vị đạo diễn này tiết lộ rằng ông bắt đầu chắp bút cho tác phẩm từ năm 2008. Tại thời điểm đó, ông đã liên tục ghé thăm các cửa hàng truyện tranh để tìm cảm hứng sáng tác.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk ấp ủ dự án phim "Squid Game" từ năm 2008 (Ảnh: Internet)
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk ấp ủ dự án phim “Squid Game” từ năm 2008 (Ảnh: Internet)

Tựa đề Squid Game – Trò chơi con mực lấy cảm hứng từ chính trò chơi đường phố quen thuộc của trẻ em Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một nhóm gồm 456 con người đang rơi vào hoàn cảnh túng quẫn tiền bạc, bất ngờ nhận được lời mời tham gia vào loạt thử thách sinh tồn kỳ quái. Với giải thưởng tiền mặt khổng lồ lên tới 40 triệu USD, những người tham gia sẵn sàng nhập cuộc mà không biết rằng trò chơi thời thơ ấu sẽ biến thành một trận đấu tử thần đẫm máu và kẻ chiến thắng chính là kẻ sống sót cuối cùng.

Chiến thắng 40,6 tỷ won chỉ là trò chơi trẻ con? (Ảnh: Internet)
Chiến thắng 40,6 tỷ won chỉ là trò chơi trẻ con? (Ảnh: Internet)

2. Câu chuyện đằng sau Squid Game

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết: “Khi viết Squid Game, tôi nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tham gia vào trò chơi đó, vì bản thân tôi lúc đó cũng đang gặp phải những vấn đề về mặt tài chính và thực sự cần một số tiền rất lớn“.

Đạo diễn cũng tiết lộ lý do ông lấy “Trò chơi con mực” làm nguồn cảm hứng chính cho bộ phim. Theo đó, ông lấy chủ đề Squid Game một phần đây là trò chơi yêu thích của ông thời thơ ấu. Mặt khác, trò chơi này thể hiện rõ ràng nhất xã hội chúng ta đang sống ngày nay. Ông nói: “Tôi nghĩ trò chơi là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho xã hội cạnh tranh cao như của chúng ta. Vì vậy, Squid Game là cái tên hoàn hảo cho loạt phim này“.

Trò chơi tuổi thơ là phép ẩn dụ hoàn hảo cho thực tế cuộc sống đầy khắc nghiệt (Ảnh: Internet)
Trò chơi tuổi thơ là phép ẩn dụ hoàn hảo cho thực tế cuộc sống đầy khắc nghiệt (Ảnh: Internet)

Là một nhà biên kịch tài ba, Hwang Dong Hyuk đã làm việc với nhiều dự án khác nhau được công chúng đón nhận khi truyền tải nhiều thông điệp xã hội ý nghĩa cùng việc lột tả chân thực góc khuất trong mỗi con người. Một số tác phẩm điện ảnh làm nên tên tuổi của ông phải kể đến như: The Fortress (2017) Silenced (2011).

Bên cạnh cốt truyện chính, một chi tiết thú vị khác cũng được đạo diễn Hwang đề cập đến, chính là hình ảnh những người đàn ông mang mặt nạ trong bộ đồng phục màu đỏ, sẵn sàng bắn bỏ người chơi bất cứ lúc nào khi họ thất bại trong một nhiệm vụ. Ông chia sẻ, hình tượng nhân vật này được ông lấy ý tưởng từ loài kiến: “Tôi lấy ý tưởng về những người đàn ông đeo mặt nạ từ thế giới của loài kiến“.

Hình tượng những người đàn ông đeo mặt nạ trong bộ đồng phục màu đỏ được lấy ý tưởng từ loài kiến (Ảnh: Internet)
Hình tượng những người đàn ông đeo mặt nạ trong bộ đồng phục màu đỏ được lấy ý tưởng từ loài kiến (Ảnh: Internet)

3. Nỗ lực 13 năm đã cho “quả ngọt”

Theo Hwang Dong Hyuk, việc đưa Squid Game từ trang giấy lên màn ảnh không hề dễ dàng, vì câu chuyện của ông được cho là quá phức tạp và không mang tính thương mại. Rất khó để kêu gọi các nhà đầu tư khi khái niệm về thể loại phim sinh tồn còn khá mơ hồ và xa lạ với thị trường vào đầu những năm 2000. Đó là lý do tại sao đạo diễn người Hàn Quốc phải gác lại dự án đầy tham vọng của mình trong một thời gian dài.

Sau 13 năm cuối cùng Squid Game cũng có màn ra mắt công chúng đầy ấn tượng (Ảnh: Internet)
Sau 13 năm cuối cùng Squid Game cũng có màn ra mắt công chúng đầy ấn tượng (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, sau 13 năm chờ đợi, Hwang Dong Hyuk đã được tự do sáng tạo để cho ra đời đứa con tinh thần của mình, nhờ Netflix. Ông nói thêm rằng Squid Game thực sự là một câu chuyện buồn, nhưng những trò chơi chết chóc có mặt trong bộ phim cũng chính là hiện thân những thứ mà chúng ta thấy và trải nghiệm trong thời đại ngày nay, chẳng hạn như việc đầu tư vào tiền ảo cùng nhiều vấn đề khác trong xã hội hiện đại.

Đạo diễn chia sẻ: “Thời gian đã thay đổi và mọi người nói với tôi rằng ‘Squid Game’ nhắc nhở họ về những điều hiện đang diễn ra trong xã hội khắc nghiệt này”.

Hiện tại, mùa 1 của loạt phim Squid Game với sự tham gia của dàn diễn viên chính đầy thực lực – Lee Jung Jae, Park Hae Soo và Wi Ha Joon đã khép lại với tổng cộng 9 tập phim được phát sóng độc quyền trên nền tảng trực tuyến Netflix. Các khán giả hâm mộ loạt phim chắc hẳn đang rất đón chờ thông tin về mùa 2 từ phía nhà sản xuất.

Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết liên quan tại đây:

Bạn có cảm nhận gì về Squid Game, bộ phim sinh tồn lạ mà quen của Netflix. Hãy để lại chia sẻ với BlogAnChoi bên dưới phần bình luận nhé!

Xem thêm

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 38: Đêm qua Cố Ngụy đã làm gì?

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 38: Lâm Chi Hiệu thức dậy thấy cả người đau nhức, cả đầu cả lưng đều đau, nhưng chẳng nhớ hôm qua mình đã làm gì. Vừa lúc đó Tam Tam nhắn tin hỏi thăm: "Đêm tình nhân của hai người thế nào, có nồng nhiệt không?" khiến Lâm Chi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận