SEVENTEEN luôn là một nhóm nhạc nổi tiếng với sự thân thiết giữa các thành viên. Bên cạnh đó, âm nhạc cùng cách sống của các thành viên đều tỉ mỉ thể hiện qua những hành động bảo vệ, ủng hộ các phong trào nữ quyền, LGBT…

SEVENTEEN ủng hộ nữ quyền | bình đẳng giới | LGBTQ+

SEVENTEEN ủng hộ nữ quyền, LGBT+,...
SEVENTEEN ủng hộ nữ quyền, LGBT+, bình đằng giới (Nguồn: internet)
  • Dino đọc cuốn sách A Person Innocent To Me – cuốn sách về nữ quyền và LGBTQ+.
  • 1 số thành viên (The8, S.Coups…) mặc trang phục có biểu tượng/hình ảnh về LGBTQ+ hoặc các thiết kế ủng hộ/hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+ (nổi bật là #TheRainbowcheck).
  • Wonwoo từng đeo vòng tay “Hope Butterfly” của tổ chức anyhuman.co.kr – tổ chức hỗ trợ, bảo vệ các nạn nhân của nô lệ tình dục trong cuộc chiến tranh Hàn – Nhật.
  • 1 số thành viên (Jeonghan, Dino, Vernon,…) mặc các thiết kế của Marymond – một thương hiệu hoạt động với tôn chỉ hỗ trợ cho những nạn nhân Hàn Quốc từng là phụ nữ mua vui.
  • Mingyu đã từng thiết kế Bong Bongie – phiên bản thú nhồi bông của Carat Bong và cậu nói rằng Bong Bongie không nhất định là gái hay trai.
  • Trong một buổi phát sóng trò chuyện với fan trước khi debut, khi được thử thách đóng vai 1 cặp đôi, 2 thành viên trong nhóm đã đóng vai một cặp đôi nam – nam (“không nhất thiết phải là nam – nữ khi nói về cặp đôi”).

SEVENTEEN xóa bỏ những định kiến (về giới tính, ngoại hình, …)

SEVENTEEN xóa bỏ những định kiến (về giới tính, ngoại hình, …) (Nguồn: internet)
SEVENTEEN xóa bỏ những định kiến (về giới tính, ngoại hình, …) (Nguồn: internet)
  • Một số bài hát b-side/chưa phát hành của 17 không sử dụng danh từ/đại từ chỉ giới tính như Rocket, Purple Rose.
  • Vernon thể hiện sự đồng tình việc xóa bỏ rào cản về giới tính (trong thời trang) [Fanaccount của @acevernon].
  • Các bạn phản đối định kiến xã hội lên vai trò giới: Boo chia sẻ rằng rửa bát không phải là công việc của mẹ trong chương trình Hello, Counselor.
  • Vào 1 dịp Halloween, Jeonghan hóa trang với layout makeup và hairstyle của Harley Quinn cùng với trang phục vest đen. Trong 1 Vlive, Jeonghan nói rằng tất cả mọi người sẽ có lòng hiếu thắng nếu họ tham gia một trò chơi mà không phân biệt nam hay nữ. .
  • DK mặc áo thun có dòng chữ “Clothes are genderless”.
  • Trong lúc quay Vlive, các anh lớn không ngần ngại góp ý thẳng thắn khi 1 thành viên thể hiện quan điểm của mình vô tình có phần định kiến về giới tính/ngoại hình.
  • Trong MV Thanks, SEVENTEEN sử dụng mỹ phẩm trong 1 số phân cảnh (Billboard từng viết 1 bài báo về các phân cảnh này).

SEVENTEEN phản đối phân biệt chủng tộc

  • Trong 1 Vlive, Vernon mặc hoodie có dòng chữ “say no to racism”.
  • Khi còn nhỏ, Vernon từng quay 1 đoạn video ngắn về việc chúng ta không nên phân biệt chủng tộc (“We all are the same people”) và cậu thấy buồn khi mình (cũng như 1 số bạn khác) phải nghe những lời không hay vì là con lai.
  • Hoshi mặc chiếc áo có dòng chữ “Black Live Matter” trong 1 fansign.
  • Một thành viên trong nhóm không biết diễn tả màu của chiếc áo khác như thế nào và đã dùng từ “màu da” thay thế, 1 bạn thành viên khác đã chỉ rõ ra tên màu cho thành viên đó – màu yến mạch.
  • Khi các thành viên ngoại quốc phát âm sai/không hiểu nghĩa về một từ, các thành viên trong nhóm không bắt chước hay châm biếm mà từ từ giải thích.

    SEVENTEEN phản đối phân biệt chủng tộc (Nguồn: internet)
    SEVENTEEN phản đối phân biệt chủng tộc (Nguồn: internet)

SEVENTEEN tôn trọng mọi người (ở đây còn là tôn trọng sự khác biệt và suy nghĩ của mỗi người, mình nghĩ đây cũng chính là 1 trong những yếu tố giúp SEVENTEEN gắn kết như thế này và trở thành một gia đình chứ không phải giống như gia đình)

  • Khi viết lời rap có liên quan/đề cập đến phụ nữ, Wonwoo sẽ hỏi cảm nhận của các nữ nhân viên trong công ty về phần đó. Khi được hỏi về việc thích con gái diện váy đầm hay quần jeans thì Wonwoo nghĩ rằng 1 trong 2 không quan trọng vì tất cả đều đẹp.
  • Trong SVT Club, Wonwoo từng chia sẻ rằng chúng ta có thể không thích điều nào đó nhưng nên tôn trọng điều đó.
  • SEVENTEEN cover các bài hát của tiền bối với phong cách của mình (nếu bài hát đó của nghệ sĩ nữ, SEVENTEEN không mặc trang phục giống họ).
  • Jeonghan từng nói rằng các thành viên trong nhóm đều có từng cá tính hay cách suy nghĩ riêng và cậu tôn trọng điều đó. Vì vậy, đối với từng người, cậu sẽ có cách đối xử và lời nói phù hợp để thành viên đó sẽ cảm thấy thoải mái (Điều này thể hiện khi Jeonghan làm host trong GOING SVT ep 3).

SEVENTEEN tham gia các công tác vì cộng đồng, xã hội

  • S.Coups, Wonwoo, Dino chăm sóc các chú mèo bị bỏ rơi.
  • SEVENTEEN tham gia chiến dịch Letters from Angels – chiến dịch nâng cao nhận thức về việc nhận nuôi các trẻ em bị bỏ rơi hay gặp khó khăn.

cre: @closertosvt

Xem thêm

10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới theo tiêu chuẩn tỉ lệ vàng

Vẻ đẹp từ lâu đã là chủ đề được các nhà khoa học quan tâm. Mặc dù các tiêu chuẩn về vẻ đẹp khác nhau giữa các nền văn hóa nhưng vẫn luôn có một tỉ lệ chung cho các bộ phận trên gương mà ta gọi đó là tỉ lệ vàng. Hãy cùng BlogAnChoi gọi tên 10 người ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận