Kính thông minh vẫn là loại thiết bị công nghệ đeo đặc biệt và mới lạ ở thời điểm hiện tại, nhưng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thương hiệu Ray-Ban Meta tiếp tục dẫn đầu và đã chứng minh rằng kính thông minh có một thị trường đầy tiềm năng, nhưng rất ít công ty khác dám đứng ra thách thức. Tuy nhiên một báo cáo mới đây từ Hàn Quốc cho thấy Samsung sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh này.

Samsung đang nghiên cứu phát triển kính thông minh khác hẳn với kính XR?

Một bài đăng mới đây của tờ báo Seoul Economic Daily cho biết Samsung đang phát triển kính thông minh của riêng mình lấy cảm hứng từ kính của Meta. Thiết bị này cũng có thể bao gồm các bộ phận quen thuộc như loa, micro và camera tích hợp. Hiện tại kính Ray-Ban Meta tận dụng rất hiệu quả các công cụ này, từ tính năng dịch ngôn ngữ trực tiếp và trợ lý Meta AI cho đến khả năng phát nội dung media thông minh. Có thể hình dung sản phẩm của Samsung cũng làm được nhiều điều tương tự bao gồm khả năng quay video ngắn, thực hiện yêu cầu bằng giọng nói và thay thế tai nghe chuyên dụng.

Samsung sẽ tạo ra kính thông minh mới của riêng mình? (Ảnh: Internet)
Samsung sẽ tạo ra kính thông minh mới của riêng mình? (Ảnh: Internet)

Điều thú vị hơn là tầm nhìn rõ ràng của Samsung về kính thông minh của mình. Nguồn tin trên cho thấy hãng này tin chắc rằng kính thông minh có thể thay thế điện thoại thông minh trong tương lai, bởi chúng có lợi thế độc đáo là nhìn thế giới từ góc nhìn của người đeo. Kết hợp công nghệ này với AI tạo hình ảnh và các dịch vụ phần mềm tích hợp của Samsung, người dùng sẽ có một thiết bị đồng hành thú vị cho đồng hồ thông minh, điện thoại Galaxy và môi trường nhà thông minh mang thương hiệu Samsung.

Đặc biệt, điều này không có nghĩa là Samsung sẽ không tiếp tục phát triển các thiết bị kính headset hiện tại. Kính thông minh mới được cho là tách biệt với các sản phẩm kính headset XR của Samsung, bao gồm cả Dự án Moohan. Thay vào đó, loại kính không màn hình mới được thiết kế để dễ mang đi hơn và dành cho phân khúc thị trường giá phải chăng hơn – điều này dự báo mức giá khiêm tốn khi chính thức ra mắt – tương tự như kính của Meta.

Kính thông minh Meta Ray-Ban (Ảnh: Internet)
Kính thông minh Meta Ray-Ban (Ảnh: Internet)

Vậy khi nào Samsung sẽ ra mắt loại kính thông minh này? Nguồn tin trên cho rằng nó sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 – điều này mở ra cơ hội cho các đối thủ có thời gian để cạnh tranh, và trên thực tế một số hãng khác đã tận dụng lợi thế này. Mới đây HTC đã ra mắt sản phẩm kính thông minh của riêng mình với thiết kế thời trang mang tên Vive Eagle.

HTC ra mắt kính thông minh Vive Eagle cạnh tranh với Ray-Ban Meta

HTC đã rút lui khỏi thị trường điện thoại từ lâu (mặc dù vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ khi vẫn bán điện thoại giá rẻ ở một số quốc gia). Tuy nhiên bộ phận Vive của hãng vẫn tiếp tục phát triển các thiết bị đeo thực tế ảo AR, VR và XR. Sự kiên trì này có thể đã khiến Google quyết định mua lại một phần Vive hồi đầu năm nay, bao gồm cả quyền sử dụng tài sản trí tuệ của hãng về thiết bị XR. Mới đây HTC vừa công bố thiết bị kính thông minh của riêng mình nhằm cạnh tranh với kính Ray-Ban Meta.

HTC ra mắt kính Vive Eagle (Ảnh: Internet)
HTC ra mắt kính Vive Eagle (Ảnh: Internet)

HTC Vive Eagle là sản phẩm kính thông minh đầu tiên của công ty vốn trước đây tập trung vào các thiết bị đeo VR và XR dành cho người tiêu dùng cá nhân và doanh nghiệp. Kính này có hình dáng giống như kính Ray-Ban Meta, nhưng điểm khác biệt của Vive Eagle là thân kính trong suốt và nhiều tùy chọn màu sắc như đỏ, xám, đen và nâu.

Giống như kính Ray-Ban Meta, kính thông minh của HTC được tích hợp camera ở bên trái gọng kính để người dùng có thể chụp hình ảnh và khoe góc nhìn thứ nhất của mình. Ở bên phải có một đèn LED nhấp nháy để báo hiệu khi đang quay video. Có thể nhấn một trong các nút trên gọng kính để chụp ảnh 12MP hoặc quay video độ phân giải 1512 x 2016 ở tốc độ 30 khung hình/giây. Nút còn lại rất hữu ích dùng để gọi trợ lý ảo AI của HTC, được phát triển dựa trên ChatGPT hoặc Google Gemini. Các nút này cũng có thể được sử dụng để ghi lại âm thanh (sử dụng một trong 4 micrô được tích hợp trong kính) hoặc thu hình ảnh để làm bối cảnh và hỗ trợ đưa ra câu trả lời.

Các yêu cầu của người dùng sau khi được xử lý sẽ được phát âm thanh vào tai thông qua hai loa Bose đặt ở mỗi bên gọng kính, hoặc hiển thị qua ứng dụng trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên bản thân tròng kính không có màn hình. HTC cho biết thêm rằng dữ liệu được lưu trữ an toàn bằng mã hóa và ẩn danh, không được chia sẻ ra ngoài hay sử dụng để huấn luyện các mô hình AI.

HTC ra mắt kính Vive Eagle (Ảnh: Internet)
HTC ra mắt kính Vive Eagle (Ảnh: Internet)

Tròng kính phía trước được sản xuất bởi thương hiệu Zeiss và có lớp phủ chống tia UV, vì vậy có thể sử dụng kính ngay cả trong điều kiện ánh nắng gay gắt. Kính cũng có chuẩn IP54, khả năng chống bụi tốt hơn so với kính Ray-Ban Meta. Tuy nhiên cả hai loại kính đều không thực sự chống nước tốt, vì vậy nên tránh sử dụng chúng gần nước.

Ngoài ra kính HTC Vive Eagle được trang bị pin 235mAh, lớn hơn khoảng 50% so với Ray-Ban Meta. HTC tuyên bố kính có thể hoạt động liên tục 4 tiếng rưỡi khi phát nhạc bằng loa ngoài và lên đến 36 tiếng ở chế độ chờ. Kính cũng có hỗ trợ sạc nhanh với khả năng sạc 50% pin chỉ trong 10 phút. Bên trong kính được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon AR1 với bộ nhớ trong 64GB.

Mặc dù kính thông minh của HTC có vẻ tốt hơn về thông số kỹ thuật so với thiết bị tương tự của Meta, nhưng lại hạn chế về nguồn cung. Hiện tại HTC chỉ có kế hoạch bán kính này tại thị trường Đài Loan, người dùng có thể được đặt hàng trước với giá 15.600 đô la Đài Loan (khoảng 520 USD). Hãng này vẫn chưa tiết lộ kế hoạch phát hành sản phẩm ở các nước khác mặc dù họ cũng đang bán các thiết bị VR và XR mang thương hiệu Vive tại Mỹ.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Máy chơi game KONKR Pocket FIT: Hiệu suất tuyệt vời và màn hình đẹp với giá phải chăng

AYANEO là thương hiệu hàng đầu trên thị trường về máy chơi game cầm tay Android siêu cao cấp trong nhiều năm qua, nhưng đáng tiếc là hầu hết người dùng không thể mua được những chiếc máy của hãng này vì giá quá cao. Mẫu máy gần đây nhất là Pocket S2 được trang bị chip Snapdragon G3 ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận