Nhiều người đang kỳ vọng dòng điện thoại Galaxy S27 của Samsung sẽ ra mắt với 2 phiên bản sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm và chip Exynos 2700 do chính Samsung sản xuất. Mới đây Samsung đã tiết lộ dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều đó có thể thực sự xảy ra.

Samsung xác nhận chip Exynos 2700 sắp ra mắt và có thể được trang bị cho dòng điện thoại Galaxy S27

Giám đốc điều hành của Samsung là Park Yong-In đã trình bày chi tiết về quá trình phát triển chip Exynos 2700 trong một cuộc họp báo mới đây, theo trang tin Hankyung cho biết: “Quá trình phát triển đang diễn ra suôn sẻ, với mục tiêu áp dụng nó vào các điện thoại thông minh cao cấp.”

Hình ảnh dự đoán chip Exynos 2700 của Samsung (Ảnh: Internet)
Hình ảnh dự đoán chip Exynos 2700 của Samsung (Ảnh: Internet)

Vị giám đốc điều hành trên không tiết lộ rõ về những chiếc điện thoại “cao cấp”, nhưng các chip cao cấp mới nhất của Samsung thường ra mắt trên dòng điện thoại Galaxy S, vì vậy có thể dự đoán khá chắc chắn rằng phát biểu trên đang nói về dòng Galaxy S27. Đây cũng có thể là lần đầu tiên Samsung chính thức thừa nhận thế hệ chip Exynos mới.

Hồi tháng 4, một nguồn tin nội bộ của Samsung đã tiết lộ một chi tiết quan trọng về chip Exynos 2700 cho trang tin Android Authority, đó là bộ xử lý Exynos và DRAM đi kèm sẽ nằm cạnh nhau trên cùng một đế. Khối tản nhiệt (Heat Path Block) của Samsung sẽ nằm trên cả bộ xử lý và DRAM để giữ cho chúng luôn mát. Ngược lại, thế hệ chip Exynos 2600 hiện tại có Khối tản nhiệt nằm bên cạnh DRAM nhưng nằm trên bộ xử lý, như vậy chỉ có bộ xử lý được làm mát.

Hình ảnh dự đoán chip Exynos 2700 của Samsung (Ảnh: Internet)
Hình ảnh dự đoán chip Exynos 2700 của Samsung (Ảnh: Internet)

Dù sao đi nữa, hãy cùng chờ xem chip Exynos 2700 đạt hiệu suất như thế nào so với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro – nhiều người vẫn kỳ vọng chip của Qualcomm sẽ dẫn đầu về hiệu năng CPU đơn nhân, nhưng thực tế gần đây cho thấy chip của Samsung có thể vượt trội hơn về các tác vụ nặng liên tục.

Samsung chế tạo chip lưu trữ 900 lớp đầu tiên trên thế giới

Thông thường, khi chúng ta muốn có nhiều thứ gì đó, chúng ta phải bổ sung thêm vào nó. Ví dụ như trước đây pin có dung lượng lớn thường có kích thước vật lý lớn hơn. Nhưng ngày nay công nghệ pin silicon-carbon đã cho phép tạo ra dung lượng lớn hơn trong khi vẫn duy trì kích thước vật lý tương tự. Mới đây có vẻ như Samsung đã đạt được thành tựu đáng chú ý với bộ nhớ lưu trữ khi hãng này tuyên bố đã tạo ra chip lưu trữ 900 lớp đầu tiên trên thế giới.

Chip lưu trữ 900 lớp là gì và tại sao Samsung lại tạo ra nó? Quan trọng hơn, điều này có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Hiện nay công nghệ lưu trữ NAND hiện đại được tạo ra bằng cách xếp chồng các ô nhớ lên nhau – trái ngược với việc trải chúng ra trên một con chip. Điều này cho phép tạo ra nhiều dung lượng lưu trữ hơn trong khi vẫn duy trì kích thước vật lý nhỏ gọn.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hiện tại hãng SK Hynix đang dẫn đầu với chip NAND 4D có 321 lớp, trong khi Samsung đứng sau một chút với 286 lớp. Đó là lý do tại sao chip lưu trữ mới 900 lớp của Samsung lại được coi là bước tiến lớn, không chỉ đối với toàn bộ lĩnh vực này mà còn đối với danh tiếng của hãng.

Tuy nhiên quá trình đạt được điều này không hề dễ dàng vì Samsung phải giải quyết 2 vấn đề: biến dạng wafer và căn chỉnh liên kết vi mô. Vấn đề thứ nhất được giải quyết bằng hệ thống Upper Chuck được thiết kế mới, trong khi vấn đề thứ hai được khắc phục bằng công nghệ hiệu chỉnh lớp phủ mới, được gọi là Cell Multi-Bonding. Nhưng lưu ý rằng hiện tại đây chỉ là nguyên mẫu ban đầu và chưa chắc chắn khi nào nó sẽ được thương mại hóa, nhưng ít nhất nó đã có mặt trên thị trường.

Đối với hầu hết người dùng thông thường, dung lượng lưu trữ lớn hơn đồng nghĩa với khả năng lưu trữ nhiều file hơn trong máy tính hay điện thoại thông minh. Tuy nhiên công nghệ mới này còn mang đến khả năng ứng dụng và ý nghĩa rộng hơn. Trước hết, nó có thể hữu ích trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) bởi vì AI cần rất nhiều bộ nhớ để xử lý – đó là một trong những lý do khiến thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bộ nhớ. Công nghệ mới này của Samsung có thể giúp tạo ra các ổ cứng SSD dành cho doanh nghiệp với dung lượng nhiều terabyte trong một khoang ổ đĩa duy nhất. Điều này có nghĩa là dung lượng lưu trữ lớn hơn nhưng chiếm ít không gian hơn, và cũng có thể tiêu thụ ít điện năng hơn trên mỗi terabyte.

Tuy nhiên Samsung không phải là hãng duy nhất chạy đua hướng tới mục tiêu sản xuất chip V-NAND có 1000 lớp. Các nhà sản xuất khác từ Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang phát triển các thiết kế NAND đa lớp của riêng họ. Nhưng hiện tại, ít nhất là về mặt nguyên mẫu, Samsung đang dẫn đầu khá xa.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đồng hồ thông minh Amazfit Balance 3 và Balance Ultra ra mắt với các tính năng theo dõi tập thể dục mới

Đồng hồ thông minh hiện nay có khả năng thu thập dữ liệu giúp theo dõi tập thể dục rất tốt, nhưng trên thực tế nhiều người dùng đang gặp phải vấn đề ngược lại: quá nhiều thông tin và thiếu hướng dẫn phù hợp. Thương hiệu Amazfit dường như muốn giải quyết điều này với sản phẩm mới ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận