Samsung Display nổi tiếng với việc tạo ra những công nghệ màn hình tiên tiến nhất trên thị trường, ví dụ gần đây nhất là Màn hình Riêng tư của mẫu điện thoại Galaxy S26 Ultra. Tại sự kiện Tuần lễ Màn hình SID 2026 ở Los Angeles, hãng này đã công bố nhiều công nghệ mới bao gồm tấm nền OLED siêu rực rỡ cho điện thoại thông minh và màn hình điện thoại có thể hoạt động như cảm biến sức khỏe.

Samsung giới thiệu công nghệ màn hình mới cho điện thoại với màu sắc rực rỡ và khả năng theo dõi sức khỏe người dùng

Công nghệ màn hình OLED mới “Flex Chroma Pixel” của Samsung tập trung vào việc tăng cường màu sắc và độ sáng vượt xa những gì chúng ta thường thấy trên điện thoại hiện nay. Samsung cho biết màn hình này có thể đạt độ sáng lên đến 3.000 nits ở chế độ độ sáng cao, cho trải nghiệm cực kỳ sáng khi sử dụng ngoài trời. Quan trọng hơn, nó bao phủ 96% không gian màu BT.2020. Thông cáo báo chí của Samsung nhấn mạnh rằng đây là tiêu chuẩn do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đặt ra, định nghĩa dải màu siêu rộng cho màn hình hiện đại.

Công nghệ màn hình Flex Chroma Pixel của Samsung (Ảnh: Internet)
Công nghệ màn hình Flex Chroma Pixel của Samsung (Ảnh: Internet)

Nói một cách đơn giản, màn hình này có thể hiển thị màu sắc chính xác và phong phú hơn hầu hết các điện thoại hiện nay. Samsung cho biết họ làm được điều này bằng cách sử dụng vật liệu màn hình mới và công nghệ LEAD nội bộ của mình, đồng thời vẫn kiểm soát được mức tiêu thụ điện năng và tuổi thọ tấm nền – vốn là những nhược điểm thường thấy ở màn hình OLED.

Công nghệ đáng chú ý thứ hai là “Sensor OLED”, màn hình kích thước 6,8 inch tương đương điện thoại hiện nay nhưng không chỉ hiển thị nội dung mà còn có thể đo các chỉ số sức khỏe của người dùng như nhịp tim và huyết áp. Samsung đã nghiên cứu công nghệ này một thời gian, và phiên bản được giới thiệu năm nay đã bổ sung thêm một tính năng mới.

Công nghệ màn hình Sensor OLED của Samsung (Ảnh: Internet)
Công nghệ màn hình Sensor OLED của Samsung (Ảnh: Internet)

Công nghệ Sensor OLED mới tích hợp các điốt quang hữu cơ trực tiếp vào màn hình. Các cảm biến này sử dụng ánh sáng phát ra từ màn hình để đo lưu lượng máu, vì vậy không cần phần cứng riêng biệt như đồng hồ thông minh.

Mặc dù tích hợp thêm công nghệ cảm biến nhưng Samsung cho biết màn hình này đạt được độ phân giải 500 PPI – tương đương với các mẫu điện thoại cao cấp. Đây là điều đáng chú ý vì việc tích hợp cả pixel và cảm biến vào cùng một lớp màn hình là khá phức tạp về mặt kỹ thuật.

Ngoài ra khả năng bảo mật cũng là điều được người dùng quan tâm. Công nghệ “Flex Magic Pixel” của Samsung – về cơ bản chính là công nghệ màn hình riêng tư Privacy Display trên điện thoại Galaxy S26 Ultra – cũng được tích hợp vào màn hình Sensor OLED mới. Nó có thể ẩn các dữ liệu nhạy cảm như chỉ số sức khỏe của người dùng khi nhìn từ cạnh bên, trong khi phần còn lại của màn hình vẫn hiển thị bình thường.

Cả hai công nghệ này đều chưa được trang bị trên điện thoại, nhưng chúng cho thấy xu hướng phát triển của màn hình điện thoại Samsung trong tương lai sắp tới.

Hãng Metalenz giới thiệu công nghệ mở khóa khuôn mặt dưới màn hình cho điện thoại

Nhiều năm qua Apple đã tìm cách trang bị tính năng Face ID ẩn dưới màn hình iPhone nhưng chưa thành công. Các nhà sản xuất điện thoại Android cũng chưa thử việc này vì sẽ ảnh hưởng đến bảo mật. Mới đây một công ty về quang học ở Boston có tên là Metalenz đã tạo ra bước đột phá mới tại sự kiện Tuần lễ Màn hình ở Los Angeles.

Hãng Metalenz đã trình diễn công nghệ Polar ID Under Display – hệ thống xác thực khuôn mặt ẩn dưới màn hình OLED và hoạt động một cách hoàn thiện. Không có tai thỏ, không có lỗ khoét và không làm giảm chất lượng hình ảnh, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán.

Tính năng mở khóa điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt (Ảnh: Internet)
Tính năng mở khóa điện thoại bằng nhận diện khuôn mặt (Ảnh: Internet)

Metalenz đạt được thành tựu này bằng cách loại bỏ camera truyền thống, thay vào đó công nghệ của họ sử dụng các bề mặt siêu vật liệu – các thấu kính phẳng nhỏ thu nhận ánh sáng phân cực. Tín hiệu phân cực này rất quan trọng, tạo ra khả năng ngăn chặn hoàn toàn các hành vi gian lận nhưng vẫn đảm bảo cường độ mạnh khi đi qua màn hình OLED đang hoạt động.

Các phương pháp camera dưới màn hình hiện nay sử dụng phần cứng cồng kềnh, cho chất lượng hình ảnh kém và bảo mật yếu. Đó là lý do tại sao Apple vẫn sử dụng Dynamic Island và các hãng điện thoại Android vẫn chưa phát triển tính năng mở khóa bằng khuôn mặt dưới màn hình. Giờ đây Metalenz mang đến khả năng xác thực khuôn mặt đáng tin cậy cho điện thoại Android, các nhà sản xuất có thể tạo ra thiết kế toàn màn hình thực sự mà không cần tăng thêm chi phí hay giảm khả năng bảo mật.

Đây không chỉ là phiên bản thử nghiệm – Metalenz đã trình diễn công nghệ này trực tiếp tại khu vực I-Zone trong sự kiện Tuần lễ Màn hình, sử dụng một chiếc điện thoại thật với màn hình đang bật và quá trình xác thực diễn ra thật sự.

Các nhà sản xuất Android có thể sẽ nhanh chóng áp dụng công nghệ này. Nếu Metalenz đáp ứng được chi phí hợp lý và khả năng tích hợp dễ dàng thì phần tai thỏ trên điện thoại có thể sẽ sớm bị loại bỏ. Các thiết bị trong tương lai có thể sẽ ra mắt với màn hình không bị gián đoạn nhưng vẫn có khả năng nhận diện khuôn mặt an toàn.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Google bị cấm trong trường học ở Đan Mạch do vi phạm quy định của EU

Các ông lớn công nghệ như Google, YouTube, Facebook thường bị chỉ trích vì không đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho người dùng trên mạng, đặc biệt là trẻ em. Mới đây một sự việc nghiêm trọng đã khiến một số sản phẩm của Google bị cấm trong các trường học tại Đan Mạch.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận