Hà Tĩnh tuy ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng ẩm thực vùng đất này lại rất ấn tượng. Nếu bạn đang có kế hoạch khám phá Hà Tĩnh mà chưa biết ăn uống ở đâu thì để BlogAnChoi giới thiệu cho bạn 15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh giúp bạn phá đảo ẩm thực tại đây nhé!

1. Nhà hàng Hà Trang (TP. Hà Tĩnh)

Nhà hàng Hà Trang là một nhà hàng bình dân có không gian rộng rãi, chuyên phục vụ các món ăn kiểu gia đình với mức giá hợp lý. Món ăn của quán chế biến rất ngon nên là điểm dừng chân ăn trưa lý tưởng của các tài xế hoặc những nhóm khách trên hành trình du lịch xuyên Việt hoặc đi du lịch vào Quảng Bình, Đà Nẵng. Trong các món ăn của quán thì được thực khách yêu thích nhất là món thịt rang cháy cạnh với tôm ăn kèm thêm bát canh mùng tơi cà là tuyệt ngon.

Thông tin chung về nhà hàng Hà Trang

Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món ăn của quán. (Ảnh: Internet)
Món ăn của quán. (Ảnh: Internet)

2. Cháo canh cá Tràu (TP. Hà Tĩnh)

Cháo canh cá Tràu là một quán ăn chuyên bán các món cháo canh cá và súp lươn ở thành phố Hà Tĩnh. Quán có không gian bình dân, thoáng đãng với hai mặt tiền nhìn ra đường lớn. Chủ quán rất thân thiện và mến khách cũng góp phần giúp thực khách thường xuyên lui tới. Các món ăn của quán cũng khá ngon và có giá thành hợp lý. Nếu bạn muốn thử món cháo canh thì đây cũng là địa chỉ mà bạn có thể tham khảo để đến thưởng thức.

Thông tin chung về cháo canh cá Tràu

Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
M
Món ăn của quán. (Ảnh: Internet)

3. Nhà hàng hải sản Bến Xưa (TP. Hà Tĩnh)

Là một nhà hàng nằm sát bên con đường lớn, có view hướng thẳng ra dòng sông nên rất thoáng mát. Nếu bạn đi buổi tối mà ngồi bàn ngoài trời sẽ nhìn thấy cả cây cầu lung linh về đêm rất đẹp. Không gian nhà hàng rất rộng, có cả phòng máy lạnh cho khách thích sự riêng tư.

Nhà hàng có thực đơn phong phú với các món ăn chế biến từ hải sản tươi ngon, phục vụ rất nhanh dù quán đông khách. Giá của các món ăn được thực khách đánh giá là phù hợp với chất lượng món ăn do nhà hàng cung cấp. Vì vậy nhà hàng hải sản Bến Xưa luôn là một điểm đến đáng thử khi muốn ăn hải sản tại Hà Tĩnh.

Thông tin chung về nhà hàng hải sản Bến Xưa

Không gian của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian của quán. (Ảnh: Internet)
Bể hải sản tươi sống của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Bể hải sản tươi sống của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

4. Nhà hàng bún chả nướng Hợp Thành (TP. Hà Tĩnh)

Nếu bạn đến Hà Tĩnh mà lại muốn ăn bún chả nướng thì đến ngay nhà hàng bún chả nướng Hợp Thành để thưởng thức nhé. Đây là thương hiệu bún đã có tuổi đời 15 năm ở Hà Tĩnh, rất được người địa phương yêu thích. Quán có không gian không quá rộng nhưng thoáng và sạch sẽ. Món bún chả của quán rất đầy đặn với chả nướng chín vàng hấp dẫn cũng nước chấm vừa vị sẽ làm bạn hài lòng khi nếm thử.

Thông tin chung về bún chả nướng Hợp Thành

K
Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
K
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món bún chả nướng của quán. (Ảnh: Internet)
Món bún chả nướng của quán. (Ảnh: Internet)

5. Nhà hàng gà tắc Công Đoàn (TP. Hà Tĩnh)

Nhà hàng gà tắc Công Đoàn là một nhà hàng nổi tiếng chuyên các món ăn từ gà ở Hà Tĩnh. Gà ở đây được nhập về từ trang trại có nguồn gốc rõ ràng nên rất an toàn, đảm bảo các món ăn có nguyên liệu là gà được chế biển tươi sống, không lưu kho, bảo quản. Vì vậy chất lượng món ăn của quán rất tốt và giá cũng khá rẻ.

Ngoài ra quán cũng phục vụ nhiều món ăn khác nữa cho thực khách dễ dàng lựa chọn. Nhà hàng có không gian rộng rãi, bình dân nhưng ấm cũng, phù hợp cho bữa ăn gia đình, nhóm bạn. Nhân viên của quán thì thân thiện, nhiệt tình với phong cách phục vụ như gia đình. Gà tắc là món đặc sản vùng đất Hà Tĩnh nên bạn đừng quên đến đây thưởng thức món ăn ngon tuyệt này nhé.

Thông tin chung về nhà hàng gà tắc Công Đoàn

K
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món gà tắc luộc nổi tiếng của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món gà tắc luộc nổi tiếng của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

6. Nhà hàng cháo bồ câu Bà Mân (TP. Hà Tĩnh)

Nhà hàng cháo bồ câu Bà Mân đặc biệt nổi tiếng với món cháo bồ câu hầm nhờ có đặc trưng riêng mà ít nhà hàng khác có được. Nếu bạn có dịp đi qua Hà Tĩnh hoặc đi đường dài qua đây thì nên ghé quán Bà Mân thưởng thức một tô cháo bồ câu ngon lành lấy lại sức khỏe. Nhà hàng có không gian khá rộng rãi và thoáng, tuy nhiên phong cách phục vụ chưa được nhiệt tình lắm.

Quán có vệ sinh rất sạch sẽ, bát đũa đưa ra cho khách sử dụng đều được nhân viên tráng nước sôi. Đối với thực khách đến lần đầu ghé quán thì sẽ được hướng dẫn cách ăn cháo chuẩn vị nhất. Nhìn chung, đây là địa điểm ẩm thực đáng ghé thăm nếu bạn đến Hà Tĩnh.

Thông tin chung về nhà hàng cháo bồ câu Bà Mân

15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh mà team yêu ẩm thực không nên bỏ lỡ khi tới đây 15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh ẩm thực ẩm thực Hà Tĩnh ăn ngon Bánh bèo quán 37 bún chả Cháo canh cá Bắc Hà Cháo canh cá Tràu hải sản nhà hàng Nhà hàng bà Đào Hà Tĩnh Nhà hàng bún chả nướng Hợp Thành Nhà hàng cháo bồ câu Bà Mân Nhà hàng gà tắc Công Đoàn Nhà hàng Hà Trang nhà hàng hải sản Nhà hàng hải sản Bến Xưa Nhà hàng KKUM KKUM BBQ Nhà hàng Ngọc Hà 2018 Nhà hàng Tuấn Thảo Phan Gia Trang quán ăn quán ăn ngon quán ăn ngon ở Hà Tĩnh Quán bún ngon Súp lươn Dũng Cường thông tin
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
t
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

7. Bánh bèo quán 37 (TP. Hà Tĩnh)

Đến Hà Tĩnh mà thèm ăn vặt thì bạn có thể đến bánh bèo quán 37 để thưởng thức những món ăn bình dân mà ngon miệng như bánh lọc, bánh bèo, bánh khoai… và các loại sữa chua. Giá cả món ăn của quán rất rẻ, phù hợp với cả người có thu nhập thấp nên lượng khách ghé quán khá lớn. Nhân viên phục vụ của quán nhanh nhẹn nên khách không phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên quán vệ sinh chưa thực sự tốt lắm.

Thông tin chung về bánh bèo quán 37

K
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
t
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
m
Món bánh khoai và bánh lọc của quán. (Ảnh: Internet)

8. Quán bún ngon (TP. Hà Tĩnh)

Bạn có phải là tín đồ của các món bún. Nếu là người yêu thích bún thì khi đến Hà Tĩnh bạn có thể đến quán bún ngon để thưởng thức nhiều món bún hấp dẫn tại đây nhé. Quán nằm trong một con ngõ nhưng rộng rãi, có chỗ đỗ xe cho khách. Dù chỉ bán bún nhưng quán có thiết kế khá sạch đẹp, gần giống một nhà hàng. Các món ăn của quán được đánh giá vừa miệng và phong phú với nhiều loại bún cho thực khách lựa chọn. Đặc biệt, cô chủ quán rất thân thiện, mến khách nên đây là địa điểm rất đáng để ghé qua thưởng thức.

Thông tin chung về quán bún ngon

k
Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
k
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món bún đậu mẹt của quán. (Ảnh: Internet)
Món bún đậu mẹt của quán. (Ảnh: Internet)

9. Nhà hàng Ngọc Hà 2018 (TP. Hà Tĩnh)

Nhà hàng Ngọc Hà 2018 có vị trí đẹp, khá rộng rãi với cơ sở vật chất tương đối tốt, có cả phòng riêng cho khách có nhu cầu yên tĩnh và riêng tư. Các món ăn của nhà hàng thì được chế biến ngon và có giá cả tốt so với chất lượng. Tuy nhiên nhà hàng cũng có nhược điểm là bãi đỗ xe cho khách hơi hẹp và phục vụ chưa được chuyên nghiệp. Không gian chung của nhà hàng được trang bị dàn máy hát karaoke rất tiện cho các bữa tiệc họp lớp hoặc sinh nhật từ 30-40 khách.

Thông tin chung về nhà hàng Ngọc Hà 2018

k
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
k
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

10. Cháo canh cá Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh)

Cháo canh cá là một món ăn có nước dùng từ xương hầm, sợi bánh canh thì làm từ bột mì được cán mỏng rồi đem thái sợi, nấu chín cùng nước dùng. Cá lóc được đầu bếp làm sạch và thái miếng, tẩm ướp rồi đem chiên giòn. Khi ăn sẽ bỏ thêm tía tô và hành lá. Đây là một bữa ăn sáng tốt cho sức khỏe nếu bạn là người ăn được đồ tanh.

Nếu bạn muốn thưởng thức món cháo canh cá ở Hà Tĩnh thì có thể tìm đến quán cháo canh cá Bắc Hà. Đây là quán cháo canh cá khá nổi tiếng và được thực khách đánh giá cao về chất lượng món ăn. Không gian quán bình dân, khá rộng, nhân viên phục vụ nhanh dù đông khách.

Thông tin chung về cháo canh cá Bắc Hà

K
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
M
Món cháo canh cá của quán. (Ảnh: Internet)

11. Nhà hàng KKUM KKUM BBQ (TP. Hà Tĩnh)

Nhà hàng KKUM KKUM BBQ là nhà hàng nướng theo phong cách Hàn Quốc. Không gian nhà hàng khá sang trọng và rộng rãi, mát mẻ, có nhiều lựa chọn chỗ ngồi tùy thuộc nhóm thực khách. Đồ ăn của quán rất tươi, được tẩm ướp vừa miệng, nước sốt ngon. Quán có chỗ đỗ xe xung quanh nên rất tiện. Tuy nhiên nhân viên của quán phục vụ còn chưa được chuyên nghiệp, phải để khách gọi nhiều lần mới đến. Giá đồ ăn của quán phù hợp với chất lượng.

Thông tin chung về nhà hàng KKUM KKUM BBQ

K
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món nướng của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món nướng của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

12. Súp lươn Dũng Cường (TP. Hà Tĩnh)

Súp lươn Dũng Cường là một địa điểm ăn sáng hằng ngày của người dân Hà Tĩnh và những vị khách mới ghé qua vùng đất này nên đến để nếm thử. Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ với không gian bình dân, sạch sẽ, buổi sáng rất đông khách đến ăn. Món súp lươn của quán có vị khá ngon được ăn cùng bánh mì nóng thơm hoặc bánh mướt rất hợp. Giá cả các món của quán cũng rất phải chăng, phù hợp với tất cả mọi người.

Thông tin chung về súp lươn Dũng Cường

15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh mà team yêu ẩm thực không nên bỏ lỡ khi tới đây 15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh ẩm thực ẩm thực Hà Tĩnh ăn ngon Bánh bèo quán 37 bún chả Cháo canh cá Bắc Hà Cháo canh cá Tràu hải sản nhà hàng Nhà hàng bà Đào Hà Tĩnh Nhà hàng bún chả nướng Hợp Thành Nhà hàng cháo bồ câu Bà Mân Nhà hàng gà tắc Công Đoàn Nhà hàng Hà Trang nhà hàng hải sản Nhà hàng hải sản Bến Xưa Nhà hàng KKUM KKUM BBQ Nhà hàng Ngọc Hà 2018 Nhà hàng Tuấn Thảo Phan Gia Trang quán ăn quán ăn ngon quán ăn ngon ở Hà Tĩnh Quán bún ngon Súp lươn Dũng Cường thông tin
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món súp lươn của quán. (Ảnh: Internet)
Món súp lươn của quán. (Ảnh: Internet)

13. Nhà hàng bà Đào Hà Tĩnh (Huyện Thạch Hà)

Là một nhà hàng lớn có thiết kế đơn giản nhưng đẹp ở huyện Thạch Hà của Hà Tĩnh. Với không gian thoáng rộng, có bãi đỗ xe dành cho ô tô nên quán có thể phục vụ cho khách đoàn đông. Món ăn của nhà hàng khá ngon nhưng không quá đặc biệt, đa phần là các món ăn được chế biến đơn giản, giá các món ăn tương đối hợp lý so với chất lượng mà quán phục vụ. Dù vậy thì nhà hàng bà Đào Hà Tĩnh cũng là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc khi muốn ăn uống tại đây.

Thông tin chung về nhà hàng bà Đào Hà Tĩnh

K
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
m
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

14. Phan Gia Trang (Huyện Thạch Hà)

Phan Gia Trang là một nhà hàng có khuôn viên rộng với nhiều cây xanh, nằm giữa núi rừng mát mẻ, bên cạnh con suối nước mát chạy quanh năm nên rất thích hợp cho du khách đến đây vui chơi vào cuối tuần. Nhà hàng nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 8km, chỉ mất 15 phút di chuyển là đã đến nơi.

Đến với nhà hàng bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tắm suối rồi nghỉ để ăn uống. Món ăn của nhà hàng thì ngon và rẻ so với chất lượng. Đặc biệt món gà nướng, lợn sữa nướng của quán rất hấp dẫn. Đây là một địa điểm ăn uống và nghỉ ngơi lý tưởng cho gia đình, hội nhóm muốn thay đổi không khí.

Thông tin chung về Phan Gia Trang

K
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món gà nướng của quán. (Ảnh: Internet)
Món gà nướng của quán. (Ảnh: Internet)

15. Nhà hàng Tuấn Thảo (Huyện Lộc Hà)

Bạn đến huyện Lộc Hà của Hà Tĩnh mà muốn tìm một địa chỉ ăn hải sản ngon, không gian rộng thì có thể nhà hàng Tuấn Thảo để thưởng thức. Nhà hàng có bãi đỗ xe lớn dành cho ô tô nên bạn có thể yên tâm nếu đi đoàn đông. Nhân viên của nhà hàng cũng rất thân thiện và nhanh nhẹn.

Nhà hàng nằm ở vị trí tốt, gần cửa sông nên rất thoáng mát. Các món chính của nhà hàng đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi sống như cua bể tự nhiên, hàu sữa, cá mú, cá đục, mực hấp đều khá tuyệt. Các món ăn của nhà hàng được chế biến rất ngon với mức giá hợp lý đặc biệt là món canh cá khoai rau cải và đây cũng là đặc sản của quán.

Thông tin chung về nhà hàng Tuấn Thảo

Không gian của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Bể hải sản tươi sống của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Bể hải sản tươi sống của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

Trên đây là 15 quán ăn ngon ở Hà Tĩnh mà BlogAnChoi muốn giới thiệu cho các bạn. Mong rằng thông tin chúng mình cung cấp sẽ giúp cho bạn có nhiều gợi ý hữu ích trong chuyến đi sắp tới.

Bạn có thể xem thêm nhưng bài viết liên quan của BlogAnChoi ở dưới đây:1

Xem thêm

20 quán ăn ngon ở Bắc Giang: Bạn đã biết hết chưa?

Với các du khách mới tới quê hương của vải thiều thì việc tìm được một quán ăn ngon chắc chắn không dễ dàng gì. Hãy để BlogAnChoi gợi ý cho bạn 20 quán ăn ngon ở Bắc Giang sau đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận