Có rất nhiều loại trái cây quý hiếm, đắt giá trên thế giới. Và có một loại vải thiều được bán theo quả chứ không phải theo kg thông thường. Và 1 quả vải 14g đã được đấu giá 1,8 tỷ, bằng giá 1 chiếc Mercedes Benz.
Trái cây đắt đỏ không còn là chuyện hiếm, ở Trung Quốc cũng có một loại vải được xem là một trong những loại quả có giá cao nhất thế giới. Đó là vải “gia lục” có xuất xứ từ khu Tăng Thành, Quảng Châu.
Một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới là vải thiều Gia Lục, đặc sản đến từ miền nam Trung Quốc. Chúng thường được bán theo quả chứ không phải theo kg như thông thường. Năm 2002, 1 quả vải thiều Gia Lục nặng 14g từng được bán đấu giá với mức giá kỷ lục lên tới 550.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng vào thời điểm đó), tương đương với 1 chiếc Mercedes-Benz.

Vải thiều Gia Lục chỉ được trồng ở Tăng Thành, một quận của thành phố Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Loại quả này được ví như “bảo vật” của Tăng Thành.
Tăng Thành treo vải thiều xanh, khi còn nhỏ đã nghe một người già kể chuyện rằng hoàng đế Càn Long đi chơi ở phía nam sông Dương Tử, ngồi chơi dưới bóng mát của cây vải thiều nhỏ. Cây vải thiều này từ đó không bao giờ rụng lá nữa, và lá cây sẽ xanh tốt quanh năm. Đây là nơi bắt nguồn của vải thiều xanh treo, và chỉ có loại vải này là vải thiều xanh đích thực trên thế giới.


Điểm nhận biết loại vải quý hiếm này là vỏ có 2 màu đỏ – xanh lá cây theo tỷ lệ 6:4, và có một đường màu xanh lá cây ở giữa thân quả vải. Khi ăn, vải Gia lục rất mọng nước, thịt quả giòn, có vị ngọt thanh và hạt rất bé.
Tương truyền rằng Dương quý phi đã từng ăn và khen loại vải thiều này rằng “mặt trên đỏ như chu sa, mặt dưới xanh như sóng biếc”.

Vải Gia Lục phải được thu hoạch gần như ngay lập tức khi chín nên gần như không thể đoán trước thời gian giao hàng. Vải thường chín vào cuối tháng 6 và đến cuối tháng 7 sẽ không còn nguồn cung. Ngay cả người dân ở Tăng Thành cũng chưa chắc được nếm thử loại vải quý hiếm và đắt đỏ này.
Của hiếm càng đắt, cây vải gia lục 400 tuổi này năng suất cực thấp, năm 2002 được bán với giá trên trời 555.000 một quả. Mức giá này đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Năm 2022, theo tờ WeekinChina, vải Gia lục một lần nữa gây chú ý khi lập kỷ lục mới về giá bán. Chưa bàn tới những quả vải thuộc hàng quý hiếm như trên, vải Gia lục hàng loại 2, loại 3 đã được bán với giá khoảng 365 triệu đồng/kg.
ThePaper.cn cho hay, những quả vải Gia lục sẽ được đựng trong những chiếc hộp được bọc cẩn thận, biểu thị địa vị xa xỉ của chúng. Đáng nói, bất chấp mức giá “cắt cổ”, vải Gia lục vẫn không hề thiếu người mua. Tất cả vải thiều Gia lục đã được bán hết sạch trong vòng 2 ngày tại một sự kiện giới thiệu diễn ra ở Bắc Kinh năm 2022.
Cư dân mạng cảm thấy rất sốc trước giá bán này. Một người bình luận: “Sau khi ăn những quả vải này, tôi sẽ có được siêu năng lực nào đó ư?”.
Theo Tân Hoa Xã, suốt 400 năm qua, sản lượng vải “gia lục” chỉ đạt mức vài chục quả vải mỗi năm, đó là lý do vì sao giá thành của nó lại cao đến vậy. Thậm chí có người còn ví von không phải cứ có tiền là mua được vải “gia lục” để thưởng thức. Được biết, điều kiện khí hậu tại Tăng Thành rất thích hợp để trồng các cây loại trái cây nhiệt đới, trong đó có vải. Lượng mưa lớn khiến vải phát triển và cho những trái đạt chất lượng cao.
Mình sẽ rất cảm kích nếu các bạn chia sẻ cho mình những suy nghĩ của bạn về bài viết này, hãy để lại comment nhé.