Trở thành một idol KPOP chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi mỗi thực tập sinh đều phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc để có thể hoàn thiện các kỹ năng. Quá trình luyện tập đôi khi kéo dài như không có điểm kết có thể khiến cho các thực tập sinh nản lòng và mất đi động lực. Dưới đây là 8 idol KPOP từng có ý định rời công ty ngay trước khi debut.

1. Jihyo (TWICE)

Trong một tập của chương trình Carefree Travelers của đài JTBC, TWICE Jihyo đã tiết lộ rằng mình gần như đã từ bỏ việc trở thành một thần tượng. Jihyo đã là một thực tập sinh trong 10 năm, và bản thân cô đã bỏ lỡ nhiều thứ trong khoảng thời gian này.

“Điều đó làm tôi buồn vì tôi không có ký ức về thời đi học của tôi. Tôi phải tập luyện ngay sau giờ học, vì vậy tôi ghen tị với việc bạn bè đi ăn teokbokki hoặc đi hát karaoke cùng nhau sau giờ học.” – Jihyo chia sẻ.

Leader của TWICE - Jihyo (Ảnh: Internet)
Leader của TWICE – Jihyo (Ảnh: Internet)

Khi được hỏi liệu cô có bao giờ cân nhắc đến việc từ bỏ hay không, Jihyo đã trả lời rằng có. Nhóm mà Jihyo dự định ra mắt cùng đã tan rã, khiến cho cô nàng cảm thấy thực sự quá khó khăn. “Ngay trước khi tôi ra mắt, tôi đã muốn từ bỏ. Trước TWICE, có một nhóm mà tôi là một thành viên trong đó. Khi nhóm đó tan rã, tôi thực sự chỉ muốn bỏ cuộc.” – Jihyo nhớ lại.

May mắn cho Jihyo, cô đã có cơ hội ra mắt khác thông qua chương trình SIXTEEN, chương trình đã thành lập nên TWICE.

2. RM (BTS)

RM có một chút khác biệt so với những người khác trong danh sách này, vì anh ấy đã bỏ trốn khỏi công ty quản lý của mình trước khi ra mắt.

Trong một tập của I-LAND, show sống còn của Mnet, RM tiết lộ rằng anh ấy đã bỏ trốn khỏi Big Hit Music (công ty chủ quản của BTS) 6 tháng trước khi chuẩn bị ra mắt. Trong khi anh ấy vắng mặt ở công ty, RM đã gặp bố của mình. Bố của RM đã nói với anh rằng anh ấy nên quay trở lại công ty.

Những idol KPOP từng có ý định rời công ty ngay trước khi debut BM KARD công ty idol KPOP idol kpop từng có ý định rời công ty trước debut ITZY Jihyo TWICE KPOP RM BTS

Trong một tập của Mnet‘s I-LAND, RM tiết lộ rằng anh ấy đã bỏ trốn khỏi Big Hit Music (công ty chủ quản của BTS) 6 tháng trước khi chuẩn bị ra mắt. Trong khi anh ấy vắng mặt ở công ty, RM đã gặp bố của mình. Cha của RM đã nói với anh ấy rằng anh ấy nên quay trở lại công ty.

Bố của RM đã dành hàng giờ để thuyết phục anh quay lại và nói với anh, “Bố biết con muốn ở đó (Big Hit Music) và con cần phải ở đó.” Bố của RM cũng nói với RM rằng nếu anh ấy không quay trở lại, anh ấy sẽ hối hận trong tương lai. RM cuối cùng đã nghe lời bố mình và quay trở lại Big Hit Music.

3. BM (KARD)

Trong chương trình podcast KPOP Daebak của Eric Nam, KARD BM tiết lộ rằng anh ấy đã cố gắng từ bỏ làm thực tập sinh ngay trước khi ra mắt.

Trong vài tháng cuối cùng của BM với tư cách là thực tập sinh, anh ấy đã gặp rất nhiều khó khăn. BM tìm kiếm lý do để đổ lỗi và anh cảm thấy rằng bản thân đang gặp phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì anh vẫn chưa được ra mắt. BM đã Giám đốc điều hành của công ty và hỏi liệu anh có thể rời đi không. BM thậm chí còn đề nghị làm công việc phụ để anh có thể trả lại cho cô học phí đào tạo.

Tôi thẳng thắn hỏi cô ấy, “Tôi có thể rời khỏi đây được không? Tôi có thể trả lại cho bạn phí đào tạo không? – BM nói.

BM KARD (Ảnh: Internet)
BM KARD (Ảnh: Internet)

Giám đốc điều hành nói với BM hãy cho cô thêm thời gian. Không lâu sau đó, CEO đã đưa BM vào đội hình KARD và anh đã chính thức ra mắt! BM nhớ rõ anh đã hạnh phúc như thế nào khi ra mắt.

Đó là một sự khởi đầu, nhưng đó là sự khởi đầu mà tôi hằng mong đợi, bạn biết không? Vì vậy, thật tốt, bạn biết đấy, vào thời điểm đó, tôi sẽ nhìn các thành viên của mình và nói: “Đây là bước ngoặt thực sự trong cuộc đời chúng ta, đây là nơi chúng ta thực sự bắt đầu viết nên kỳ tích của chính mình.” Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Nó thật tuyệt vời. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được…. – BM chia sẻ.

4. ITZY

Trong một tập của chương trình Tikita CAR của đài SBS, ITZY đã nói về những ngày làm thực tập sinh của họ khó khăn như thế nào. Kim Gu Ra, một trong những người dẫn chương trình, đã hỏi các thành viên rằng liệu họ có bao giờ cân nhắc việc rời khỏi JYP Entertainment (công ty chủ quản của ITZY) hay không.

“Tất cả các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tạo ra âm nhạc của riêng mình sau khi tiết kiệm được một số tiền chưa… vì quá khó để ra mắt và có quá nhiều chuyện khó khăn khác?” – Kim Gu Ra đặt câu hỏi cho các cô gái của ITZY.

ITZY (Ảnh: Internet)
ITZY (Ảnh: Internet)

Các thành viên sau đó đã thành thật chia sẻ rằng trước khi ra mắt, họ đã nghĩ đến việc rời công ty cùng nhau.

“Tất cả chúng ta hãy cùng nắm tay nhau rời đi. Ôi, chúng em đã có rất nhiều kế hoạch.” – Chaeryeong chia sẻ.

Một trong những việc mà các thành viên nghĩ đến mà họ có thể làm là trở thành YouTuber. Họ cũng tin rằng nếu họ rời đi cùng nhau, thì một công ty khác có thể sẽ đón họ. Các thành viên cuối cùng đã không rời công ty và các cô gái chỉ cười khi nghĩ lại khoảng thời gian đó.

ITZY Chaeryoung (Ảnh: Internet)
ITZY Chaeryoung (Ảnh: Internet)

“Và chúng em sẽ đưa ra những nội dung phục vụ cho người xem của mình. Chúng em cũng từng nói nếu chúng em rời đi cùng nhau, có thể một công ty khác sẽ chọn chúng em. Chúng em tự nói với nhau rằng hãy chọn một công ty có thể đưa chúng ta ra mắt nhanh nhất có thể.” – Chaeryeong chia sẻ.

Thật may mắn cho fan hâm mộ khi tất cả những idol trên đều lựa chọn kiên trì đến cùng và thành công ra mắt đến công chúng như ngày hôm nay.

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những tin tức giải trí và các chuyên mục hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

"Vén rèm châu" bị tố đạo nhạc anime Nhật Bản: Hoắc Tôn không chỉ là “tra nam” mà còn là “đạo sĩ”?

Trong khi scandal tình ái của Hoắc Tôn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có những diễn biến mới, thì Vén rèm châu – ca khúc làm nên tên tuổi của nam ca sĩ này cũng đang bị tố là đạo nhạc anime Nhật Bản.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận