Hầu hết các nhóm nhạc Kpop thường tan rã vì những lý do phổ biến, chẳng hạn như các thành viên không gia hạn hợp đồng, quyết định theo đuổi những con đường khác nhau hoặc đáng buồn là do nhóm không nổi tiếng. Đôi khi, các nhóm thậm chí còn gián đoạn vô thời hạn, tương tự như sự tan rã không chính thức. Tuy nhiên, những nhóm này cuối cùng lại tan rã vì những lý do khác. Cùng BlogAnChoi điểm qua 4 nhóm nhạc Kpop từng gây tranh cãi trong bài viết này nhé!

1. X1

X1 là nhóm nhạc ra đời của mùa thứ tư và cũng là mùa cuối cùng của series Produce. Nhóm ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nam dự án của Produce X 101 vào tháng 8 năm 2019 và được ký hợp đồng quảng bá trong 5 năm. Tuy nhiên, các hoạt động quảng bá của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì một số quan chức của Mnet và chương trình đã bị điều tra về hành vi thao túng bầu chọn.

X1 (Ảnh: Internet)
X1 (Ảnh: Internet)

Đứng giữa tất cả những điều này, nhóm đã phải tạm dừng mọi hoạt động. Tiếp theo là một cuộc thương lượng với các thành viên, các công ty tương ứng của họ và con đường tương lai. Cuối cùng, cuộc đàm phán đã không thành công và nhóm cuối cùng đã tan rã vào tháng 1 năm 2020 sau 6 tháng.

2. Triple H

Triple H là nhóm hợp tác của Cube Entertainment ra mắt vào tháng 5 năm 2017 với các thành viên HyunA và PENTAGON Hui và E’Dawn (nay là DAWN) là các thành viên. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2018, có thông tin cho rằng HyunA và DAWN đã hẹn hò với nhau từ tháng 5 năm 2016. Do đó, Cube Entertainment tuyên bố chấm dứt hợp đồng vào tháng 9 năm 2018, với lý do niềm tin giữa họ và các nghệ sĩ đã bị rạn nứt. .

Triple H (Ảnh: Internet)
Triple H (Ảnh: Internet)

Chỉ vào tháng 10 năm đó, sự ra đi của HyunA đã được xác nhận bởi Cube Entertainment, tiếp theo là DAWN vào tháng 11. Do đó, Triple H cuối cùng cũng tan rã, DAWN cũng bị xóa khỏi PENTAGON.

3. GLAM

GLAM là nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE (trước đây là Big Hit Entertainment) ra mắt vào tháng 7 năm 2012. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau khi ra mắt, thành viên Dahee dính vào một vụ bê bối tống tiền với nam diễn viên Lee Byung Hun, người đã buộc tội thần tượng và một người mẫu, Lee Ji Yeon sử dụng video làm đòn bẩy để tống tiền nam diễn viên.

GLAM (Ảnh: Internet)
GLAM (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo, Dahee và đồng phạm của cô cố gắng tống tiền Lee Byung Hun trị giá 5 tỷ won (khoảng 3,6 triệu USD). Sau đó, cô bị kết tội và bị kết án một năm tù giam, sau đó được thay đổi thành án treo hai năm. Đồng thời, HYBE tuyên bố tan rã GLAM vào tháng 1 năm 2015.

4. K’Pop

Hẹn hò thường bị cấm giữa các thần tượng mới bắt đầu sự nghiệp của họ, thậm chí còn nhiều hơn khi giữa các thành viên trong nhóm. K’Pop là một nhóm nhạc nam thế hệ đầu tiên ra mắt vào tháng 1 năm 2001. Thế nhưng họ được cho là đã tan rã do hai trong số các thành viên đang có mối quan hệ lãng mạn với nhau. Không chỉ vậy, một trong số họ còn bị tố lừa dối với một nam thần tượng khác cùng nhóm.

K’Pop (Ảnh: Internet)
K’Pop (Ảnh: Internet)

Sau khi việc ngoại tình bị phát hiện, thành viên kia được cho là đã hành hung đối phương gian dối được đề cập. Điều này cuối cùng đã dẫn đến sự rạn nứt giữa các thành viên và cuối cùng khiến họ tan rã. Tuy nhiên, cựu thành viên Donghwa giải thích rằng lý do khiến họ tan rã là do “mâu thuẫn với công ty quản lý.”

Bạn nghĩ gì về lý do tan rã của họ? Còn nhóm nhạc nào khác tan rã với lý do gây tranh cãi không? Để lại bình luận cho BlogAnChoi biết nhé!

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sao thế giới mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn khác mà bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

Forbes Hàn Quốc xếp hạng 10 nhóm nhạc KPOP tỏa sáng nhất năm 2023

Sau thời gian bình chọn kéo dài hai tuần, Forbes Korea cuối cùng đã công bố bảng xếp hạng 10 nhóm nhạc thần tượng KPOP tỏa sáng nhất năm 2023!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận