Từng là ngôi sao nổi tiếng có sự nghiệp ấn tượng dưới trướng YG Entertainment, T.O.P (BIGBANG) đã đưa ra quyết định khiến người hâm mộ bất ngờ khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ và thành lập công ty riêng. Hãy cùng nhìn lại sự nghiệp của idol này nhé!

T.O.P là ai?

Tên thật của T.O.P là Choi Seung-hyun, sinh ngày 4/1/1987 tại Seoul, Hàn Quốc. Từ nhỏ, anh đã có đam mê với hiphop, và cũng chính nhờ đam mê đó thúc đẩy để anh trở thành rapper chính của nhóm nhạc nổi tiếng BIGBANG.

Sự nghiệp của T.O.P

Xuất thân là rapper nổi tiếng giới underground

T.O.P là một rapper đã có tiếng từ lâu trong giới underground trước khi gia nhập YG Entertainment. Ca khúc “Buckwild” của anh đã từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Khi YG Entertainment tuyển chọn thí sinh để thành lập một nhóm nhạc nam, Kwon Ji Yong (G-Dragon) đã liên hệ với T.O.P để thu âm thử một vài ca khúc và gửi tới CEO của YG Entertainment là Yang Hyun Suk, chính là người sau đó đã mời T.O.P tới thử giọng.

Khi đó hãng đã từ chối anh vì cho rằng anh quá mập nên không phù hợp với hình mẫu idol. T.O.P chia sẻ: “Tôi đã tập thể dục cật lực vì tôi muốn gia nhập YG Entertainment”. Sau 6 tháng, anh quay lại ứng tuyển lần nữa và được ký hợp đồng.

Hành trình cùng BIGBANG và khởi đầu cho sự nghiệp solo và diễn xuất

T.O.P gia nhập Big Bang trong vai trò rapper vào năm 2006. Không như các thành viên khác của nhóm, T.O.P không được đào tạo để trở thành ca sĩ mà được công ty định hướng trở thành một rapper đơn thuần. Album đầu tiên của nhóm là BIGBANG Vol.1 nhận được phản hồi tốt, trong đó có ca khúc “Big Boy” do T.O.P thể hiện.

Tuy nhiên chỉ khi ca khúc “Lies” trong mini album Always được ra mắt, BIGBANG mới thực sự vươn lên tầm cao mới, sau đó các đĩa đơn như “Last Farewell” và “Day by Day” cũng tạo được tiếng vang, đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.

MV LIES (BIGBANG):

MV HARU HARU (DAY BY DAY):

Sau các album và đĩa đơn đầu tiên cùng Big Bang, T.O.P bắt đầu các hoạt động solo. Tháng 4/2007, anh cùng với 2 thành viên BIGBANG là Taeyang và G-Dragon tham gia trong single “Super Fly” của Lexy. Anh cũng là người đầu tiên trong nhóm tham gia đóng phim với vai chính Chae Moo Shin trong phim truyền hình I Am Sam. Bên cạnh đó, T.O.P cũng đảm nhận vai trò MC trong chương trình Music Core của đài MBC ngày 10/11/2007.

Người anh cả tài năng của BIGBANG (Nguồn: Internet)
Người anh cả tài năng của BIGBANG (Nguồn: Internet)

Vào năm 2008, anh góp giọng với ca sĩ R&B Gummy trong bài hát “I’m Sorry” thuộc album Comfort của cô và collab với nữ ca sĩ kỳ cựu Uhm Jung Hwa trong đĩa đơn “D.I.S.C.O.”.

MV I’m Sorry (Gummy):

Diễn xuất bùng nổ của anh khi vào vai sát thủ Vick trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Iris được khán giả đánh giá cao. Nhạc phim “Hallelujah” cũng do anh đảm nhiệm cùng 2 thành viên G-Dragon và Taeyang. Sau Iris, T.O.P. và Seungri cùng tham gia đóng phim điện ảnh 19 và ra mắt ca khúc nhạc phim “Because”. Sau đó anh tiếp tục xuất hiện trong phim 71: Into the Fire và được đánh giá tốt. Tài năng diễn xuất đã giúp anh đoạt giải Hallyu Popularity tại lễ trao giải Grand Bell Awards lần thứ 47.

Trong buổi biểu diễn của Big Bang vào tháng 1/2010, T.O.P đã trình diễn bài hát mới “Turn It Up” và trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có bài hát được phát hành trên nền tảng iTunes.

MV Turn it up (T.O.P):

Tháng 11 năm 2010, YG Entertainment thông báo T.O.P và G-Dragon sẽ ra mắt album mang tên GD & TOP. Để quảng bá cho album, cặp đôi đã phát hành riêng ba đĩa đơn: “High High”, “Oh Yeah” và “Knock Out.” Cả 3 single được đều đạt được nhiều thành tựu về thương mại.

Bản live Oh Yeah của 2 nam thần tượng với sự tham gia của Park Bom:

Năm 2012, T.O.P góp mặt trong phim điện ảnh Commitment. Anh đóng vai cậu con trai của một điệp viên Bắc Triều Tiên bị kết tội oan. Anh đã giành được giải thưởng Rookie Award tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

T.O.P trong phim Commitment (Nguồn: Internet)
T.O.P trong phim Commitment (Nguồn: Internet)

Tháng 11 năm 2013, anh ra mắt đĩa đơn “Doom Dada”, đĩa đơn đầu tiên sau 3 năm mà bản thân anh cho rằng đây là một sản phẩm rất kỳ lạ.

Trước khi phát hành Doom Dada, T.O.P đã tuyên bố không quảng bá ca khúc này, vì thế ca khúc đi ngược lại thị hiếu số đông, mang đậm chất riêng của rapper T.O.P.

Năm 2014, T.O.P vào vai chính Ham Dae Gil, một chàng trai được mệnh danh là thần bài bẩm sinh trong bộ phim Hàn Quốc Tazza 2: The Hidden Card. Vai diễn này đã chứng tỏ anh không chỉ là rapper tài năng mà còn là diễn viên thực lực. Hình ảnh “bad boy” cờ bạc trong phim đã gây ấn tượng rất lớn với khán giả.

T.O.P vào vai chàng thanh niên có “tài năng” trong việc gian lận cờ bạc (Nguồn: Internet)
T.O.P vào vai chàng thanh niên có “tài năng” trong việc gian lận cờ bạc (Nguồn: Internet)

Tháng 4/2015 YG Entertainment thông báo nhóm nhạc BIGBANG sẽ trở lại với album mang tên MADE. T.O.P cùng với leader G-Dragon cũng cho ra mắt ca khúc “Zutter” nằm trong album. Ca khúc làm nên tiếng vang lớn khi khắc họa chân thật hình ảnh của 2 rapper cool ngầu nhà YG.

T.O.P bắt đầu thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào ngày 9/2/2017. Sau 2 tháng đảm nhận vị trí sĩ quan cảnh sát, anh được thông báo sẽ dự kiến xuất ngũ vào ngày 8/11/2018. Tuy nhiên đầu tháng 6/2017 anh dính vào scandal sử dụng cần sa và bị chuyển qua đơn vị cảnh sát khác, đồng thời bị đình chỉ công tác để chờ xử lý. Ngày 6/6, T.O.P bất tỉnh trong sở cảnh sát vì sử dụng benzodiazepine quá liều và được đưa vào bệnh viện. Tại phiên tòa cuối cùng diễn ra vào cuối tháng 7, T.O.P bị kết án 2 năm tù treo cùng mức phạt 12 nghìn won.

T.O.P ngày xuất ngũ (Nguồn: Internet)
T.O.P ngày xuất ngũ (Nguồn: Internet)

Ngày 13/3/2018, BIGBANG phát hành ca khúc chia tay fan mang tên “Flower Road”. Bài hát như một lời tâm sự của 5 chàng trai nhắn gửi đến các V.I.P.

Tháng 1/2020, T.O.P cùng các thành viên còn lại của BIGBANG chính thức gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản YG.

Ngày 7/2/2022, YG thông báo T.O.P sẽ kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty, mặc dù anh vẫn sẽ tham gia các hoạt động của nhóm nếu có thể sắp xếp được lịch trình. Ngày 8/2/2022, báo chí đưa tin T.O.P sẽ thành lập công ty quản lý một thành viên sau khi rời YG Entertainment.

T.O.P rời YG nhưng vẫn tiếp tục hành trình âm nhạc cùng BIGBANG (Nguồn: Internet)
T.O.P rời YG nhưng vẫn tiếp tục hành trình âm nhạc cùng BIGBANG (Nguồn: Internet)

Lời kết

16 năm trong sự nghiệp âm nhạc, sự nghiệp của một ngôi sao K-Pop, có những thăng hoa và cả những nốt trầm nhưng chưa bao giờ T.O.P từ bỏ, anh luôn dũng cảm, luôn là tượng đài trong lòng người hâm mộ. Hi vọng con đường sắp tới của anh luôn trải hoa, an yên. Các bạn đừng quên ủng hộ thần tượng của mình khi BIGBANG cũng như T.O.P comeback nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Hồ sơ thành viên nhóm nhạc LE SSERAFIM - LE SSERAFIM Profile

LE SSERAFIM là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc Source Music (HYBE). Nhóm gồm 6 thành viên là Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, Garam và Eunchae. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, 6 mảnh ghép của LE SSERAFIM đã được tiết lộ. Nhóm có kế hoạch debut vào tháng 5 năm nay. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nhóm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận