Giữa những tin tức chấn động liên tục cập bến những người hâm mộ đu CBiz – đặc biệt là những ai yêu thích Lý Dịch Phong, fandom nhóm nhạc EXO bỗng ngỡ ngàng khi thấy tên idol réo kèm giữa đêm khuya dù chẳng hề liên quan.

Lý Dịch Phong là ai mà khiến nhiều người “đêm Trung thu không ngủ”?

Lý Dịch Phong- "chủ drama" náo loạn CBiz ngày 11/9 (nguồn: internet)
Lý Dịch Phong- “chủ drama” náo loạn Cbiz ngày 11/9 (ảnh: internet)

Lý Dịch Phong vốn là cái tên không hề xa lạ với khán giả ưa thích phim Hoa ngữ. Tài tử 35 tuổi hiện có đến hơn 60 triệu người theo dõi trên Weibo, từng là chàng trai ngôn tình trong mộng của biết bao cô gái tuổi đôi mươi. Sau Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lý Dịch Phong “bạo hồng” và trở thành “ngôi sao mới” của giới giải trí xứ Trung. Nam thần tượng cũng được cho là người khai sinh khái niệm “lưu lượng” và được công chúng xếp vào danh sách “tứ đại lưu lượng” cùng Dương Dương, Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. Năm 2019, một thống kê từng chỉ ra, có đến 50% tài nguyên giới sao Hoa ngữ nằm trong tay “tứ đại lưu lượng” này.

Tuy nhiên, “không có bông tuyết nào là trong sạch”, chiều 11/09/2022, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại đây, anh thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục thông qua các đường dây môi giới phi pháp dù trước đó, ngôi sao này vẫn đăng tải bài viết khẳng định mình không liên quan đến hành vi trên.

Cố chấp níu giữ những mộng tưởng về idol, nhiều fan hâm mộ đã bất chấp đòi các bằng chứng liên quan để “trả lại trong sạch” cho Lý Dịch Phong. Chẳng ngờ, sầu càng thêm sầu, chỉ trong ngày 11/9, hàng loạt những bài viết, bao gồm cả ẩn danh và công khai, đã đứng lên tung thêm các bằng chứng cáo buộc tội danh của ngôi sao này.

Tại sao EXO lại bị gọi tên?

Chính bởi những tình tiết hấp dẫn và sức hút không thể chối cãi đến từ “đại lưu lượng” này, các bài viết có liên quan đến cái tên Lý Dịch Phong ngay lập tức trở thành từ khóa hot trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Không chỉ cập nhật tình tiết mới, nhiều trang fanpage, báo online còn phân tích lại những câu chuyện cũ, lời nói, cũng như các mối quan hệ liên quan đến drama này để thu hút tương tác khủng từ người hâm mộ.

Trịnh Sảng cũng từng là cái tên drama hợp tác cùng Prada (Nguồn: internet)
Trịnh Sảng cũng từng là cái tên drama hợp tác cùng Prada (ảnh: internet)

Tuy nhiên, dường như câu chuyện đang ngày càng đi quá xa khi một số fanpage Cbiz ghép thêm hình của Chanyeol (EXO) vào để minh chứng cho câu nói đùa “hợp tác với Prada thường không có lợi” của mọi người. Cụ thể, Nam diễn viên họ Lý đã trở thành đại sứ chính thức của Prada vào năm 2021. Ngay tối 11-9, thương hiệu cao cấp của Ý đã chấm dứt mọi quan hệ đối tác với Lý Dịch Phong. Ngoài anh, Chanyeol (EXO), Irene (Red Velvet) và Trịnh Sảng cũng từng làm đại sự cho nhãn hiệu nổi tiếng này. Có lẽ, bằng một sự trùng hợp nào đó, cả bốn đều từng vướng vào những scandal khác nhau, nên nhiều trang báo online đã vô tư ghép chung hình ảnh bốn người để thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Sự thật sáng tỏ sao chẳng ai thấy!

Dường như, trò đùa không mấy vui vẻ trên đã đi quá giới hạn. Trong tối 11/9, hàng loạt EXO-L (fandom của EXO) đã vào các bài viết trên để đưa ra yêu cầu gỡ bài và có lời xin lỗi chính đáng đến thần tượng của họ. Đây là điều tương đối dễ hiểu vì chẳng người hâm mộ nào thích thú khi thấy idol của mình bị đem ra làm “trò đùa” thu hút tương tác từ những trang báo kém uy tín. Hơn nữa, câu chuyện scandal của Chanyeol đã được giải thích trọn vẹn, không thể xếp chung hàng với drama vi phạm pháp luật của Lý Dịch Phong hay Trịnh Sảng được.

Chanyeol vẫn là nam idol cực kì thành công của Kpop (Nguồn: internet)
Chanyeol vẫn là nam idol cực kì thành công của Kpop (ảnh: internet)

Cụ thể trước đó, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải những thông tin mập mờ kèm các hình ảnh được cho là có chỉnh sửa nên một diễn đàn tại Hàn Quốc nhằm cáo buộc nam idol có hành vi yêu đương, lừa dối tình cảm các cô gái. Tuy nhiên, bài viết đã xóa ngay sau đó. Đồng thời, công ty chủ quản của Chanyeol – SM ent đã khởi kiện sự việc và được công tố viên chấp nhận điều tra hành vi tố cáo sai sự thật của tài khoản ẩn danh trên. Rõ ràng, đây là một sự việc hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nam ca sĩ. Chính vì vậy, đó dường như cũng là câu chuyện “không vui vẻ khi nhắc tới” của fandom anh chàng.

Chính vì lí do trên, việc fandom của EXO tràn vào các bài viết réo tên thần tượng giữa tâm bão để yêu cầu xóa bài là điều có lí. Việc ghép đôi sự việc của nam idol với Lý Dịch Phong quá nguy hiểm, nhất là với những ai không thường xuyên cập nhật tin tức sẽ dễ dàng hiểu lầm tính chất scandal, đánh đồng tính nghiêm trọng của hai sự việc này dù vốn chẳng hề liên quan.

Tuy đã được nhiều fanpage Hoa ngữ xóa bài, nhưng số lượng các bài viết còn lại với lượt tiếp cận khổng lồ dự báo sẽ khiến EXO-L có một đêm không ngủ để bảo vệ thần tượng của mình.

Có thể đọc các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

Jeongyeon chia sẻ với GQ về tuổi trẻ và quá trình phục hồi sức khỏe sau khi trở lại hoạt động cùng Twice

Sau khi sức khỏe dần hồi phục, Jeongyeon (Twice) đã tự tin xuất hiện trước khán giả hơn. Mới đây, cô nàng đã thực hiện bộ ảnh năng động với môn thể thao Tennis và tham gia phỏng vấn cùng tạp chí GQ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận