Mbappe sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các đầu báo của Pháp và cả bóng đá châu Âu khi tiền đạo trẻ này chiếm toàn bộ spotlight trong trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022. Những pha tỏa sáng của Mbappe đã giúp Pháp tiếp tục có một chiến thắng rất thuyết phục trước đội bóng khó chơi nhất ở bảng D.

Nhận định trước trận đấu Pháp và Đan Mạch bảng D World Cup 2022

Mbappe cùng các đồng đội đã có một trận đấu ra quân dễ dàng trước một đại diện của châu Á là Australia với chiến thắng 4-1. Mbappe cũng đã ghi bàn trong chiến thắng đó của tuyển Pháp. Chiến thắng này không nói lên quá nhiều điều về tuyển Pháp ở hiện tại vì đây mới chỉ là trận thắng thứ 2 trong 6 lần ra sân gần nhất của các nhà đương kim vô địch World Cup 2018 và hiện đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH FIFA.

Pháp có chiến thắng dễ dàng nhờ sự tỏa sáng của Giroud và Mbappe (Ảnh: Internet)
Pháp có chiến thắng dễ dàng nhờ sự tỏa sáng của Giroud và Mbappe (Ảnh: Internet)

Trận đấu đó Pháp là những người bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng cú đúp của Giroud đã thay đổi mọi chuyện. Với 2 bàn thắng này anh trở thành cầu thủ Pháp lớn tuổi nhất ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup. Đồng thời anh cũng vươn lên là chân sút hàng đầu của tuyển Pháp khi sánh ngang cùng với Henry, một tín hiệu tích cực để Pháp hi vọng vào một chiến thắng trước Đan Mạch.

Theo nhiều tờ báo ở Pháp thì HLV Deschamps sẽ vẫn sử dụng những tiền đạo hàng đầu lúc này của tuyển Pháp trên hàng công và Giroud vẫn sẽ là cái tên được xuất phát ngay từ đầu. Chơi bên cạnh anh sẽ là những hạt nhân cơ động và giàu sức trẻ cũng như sự sáng tạo như Ousmane Dembele, Antoine Griezmann và đặc biệt nhất là tiền đạo trẻ của PSG là Kylian Mbappe. Hàng phòng ngự sẽ được tổ chức lại sau những màn trình diễn tương đối tệ trước một đội bóng yếu như Austalia.

Bên kia chiến tuyến, Đan Mạch của Eriksen đã có một trận đấu ra quân tương đối thất vọng khi họ bị Tunisia cầm hòa trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi dù cho các tiền đạo của Đan Mạch đã tung ra tổng cộng 12 pha dứt điểm về phía khung thành của đối thủ. Đó sẽ là một bất lợi trong trận đấu với Pháp sắp tới vì Đan Mạch buộc phải thắng nếu không muốn đêm dài lắm mộng ở lượt trận cuối với Australia đội đã có chiến thắng trước Tunisia.

Eriksen cùng các đồng đội đã trải qua một trận đấu khó khăn với Tunisia (Ảnh: Internet)
Eriksen cùng các đồng đội đã trải qua một trận đấu khó khăn với Tunisia (Ảnh: Internet)

Thực tế thì ở những cuộc đụng độ gần đây đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã có những chiến thắng cực kì thuyết phục ở sân nhà lẫn sân khách khi gặp Pháp trong khuôn khổ Nations League. Do đó Đan Mạch hoàn toàn có cơ sở vào một trận đấu thành công nữa trước một đội tuyển Pháp đang rất không ổn định trong thời gian gần đây dù hiện tại Pháp đang là đương kim vô địch của giải đấu và sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao tấn công nổi bật như là Mbappe.

Đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu có nhiều bàn thắng được ghi vì trong những lần đụng độ trước đây hiếm có trận đấu nào giữa hai đội kết thúc dưới 2 bàn thắng. Mbappe cùng Giroud sẽ là những cái tên được kì vọng sẽ mang về chiến thắng cho gà trống Goloa trong khi đó bên kia chiến tuyến, thiên thần tóc vàng Eriksen sẽ dẫn dắt các chú lính chì tiếp tục chiến đấu trước một đối thủ mạnh như Pháp ở World Cup 2022.

Diễn biến chính trận đấu Pháp – Đan Mạch

Không nằm ngoài dự đoán khi Pháp đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm trước Đan Mạch và những cầu thủ tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành của Kasper Schmeichel chính là 2 tiền đạo cánh của tuyển Pháp là Mbappe và Dembele.

Nhưng trái ngược với phong độ thể hiện trong trận đấu với Australia, cả Mbappe và Giroud đã không tận dụng tốt những cơ hội đầu tiên trong trận đấu với Đan Mạch và tỏ ra chưa thực sự gắn kết trong những pha phối hợp giữa hai cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của tuyển Pháp hiện tại.

Đan Mạch lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cực kì chủ động và đã có một hiệp đấu đầu tiên cực kì hay. Thủ môn Kasper Schmeichel đã giúp Đan Mạch giữ sạch lưới trong hiệp 1 khi đã có một pha cứu thua ngoạn mục ở phút 21 sau pha đánh đầu cực mạnh của tiền vệ Rabiot. Họ thậm chí còn suýt nữa khiến Mbappe và các đồng đội ôm hận với những tình huống tổ chức phản công nguy hiểm. Dù chưa thể có được điều minh mong muốn nhưng 45 phút khóa chặt Mbappe và không cho những cầu thủ khác của Pháp tỏa sáng đã là một thành công của đội tuyển Đan Mạch trong hiệp 1.

Mbappe khai thông bế tắc cho tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Mbappe khai thông bế tắc cho tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Bước sang hiệp 2, Mbappe bất ngờ tỏa sáng ở phút 61 sau một pha đặt lòng quen thuộc bên phía hành lang cánh trái. Đó là một pha kết thúc đẹp mắt của tiền đạo sinh năm 1998. Trước đó anh đã có một tình huống phối hợp đập nhã cực kì ăn ý cùng với Theo Hernandez bên hành lang cánh. Tình huống đó Pháp lên bóng với chỉ 2 cầu thủ là Mbappe và Hernandez.

Nhưng niềm vui của Mbappe không kéo dài lâu vì chỉ sau 7 phút thì Đan Mạch đã có bàn thắng san bằng cách biệt nhờ công của trung vệ Christensen. Đó là một cú đánh đầu trong một tư thế tương đối thoải mái của trung vệ này sau pha phạt góc của Eriksen. Ở những phút sau đó cả hai đã cống hiến một trận đấu đôi công cực kì hấp dẫn nhưng không bên nào có được bàn thắng cho đến phút 86.

Mbappe tiếp tục xuất hiện trong vòng cấm của Đan Mạch để ấn định tỉ số 2-1 (Ảnh: Internet)
Mbappe tiếp tục xuất hiện trong vòng cấm của Đan Mạch để ấn định tỉ số 2-1 (Ảnh: Internet)

Antoine Griezmann trong một lần xuất hiện bên cánh phải của Pháp đã tung ra một đường chuyền cực kì khó chịu vào trong. Mbappe xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm để có một pha đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Pháp. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Những chú lính chì đã có một trận đấu hay và cảm xúc. Đã có những thời điểm họ dồn ép được các nhà đương kim vô địch nhưng những khoảnh khắc lóe sáng của Mbappe đã cứu Pháp tránh một trận đấu thất vọng ở World Cup. Với 3 điểm kịch tính sau 90 phút thi đấu vất vả Mbappe và các đồng đội chính thức là đội bóng có mặt đầu tiên ở vòng knock out World Cup 2022. Trong khi đó Eriksen và các đồng đội cần phải thắng Australia ở lượt trận cuối thì mới có thể đi tiếp.

Đội bóng của Eriksen chịu thua trước một Mbappe quá thăng hoa (Ảnh: Internet)
Đội bóng của Eriksen chịu thua trước một Mbappe quá thăng hoa (Ảnh: Internet)

Cầu thủ hay nhất trận đấu Kylian Mbappe

Đã có nhận định cho rằng Mbappe không có điểm yếu trước khi World Cup diễn ra. Và trận đấu vừa qua với Đan Mạch đã chứng minh nhận định đó phần nào đã đúng. Kylian Mbappe vẫn được xem là một trong những cầu thủ trẻ có thể đạt được tầm vóc và thành công như những đàn anh như Ronaldo hay là Messi, và với hành trình hiện tại của cậu bé vàng World Cup 2018 thì điều đó đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mbappe là cầu thủ tỏa sáng nhất tính tời thời điểm hiện tại của tuyển Pháp với 3 bàn thắng tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Mbappe là cầu thủ tỏa sáng nhất tính tời thời điểm hiện tại của tuyển Pháp với 3 bàn thắng tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Những điểm mạnh nhất của Mbappe đều đã bộc lộ trong hai trận đấu vừa qua đó chính là tốc độ, kĩ năng xử lý bóng, dứt điểm cũng như là nhãn quan chiến thuật cực kì tốt dù anh thường xuyên xuất hiện bên hành lang cánh. Với những phẩm chất mà một tiền đạo thi đấu trong môi trường bóng đá hiện đại cần có là tốc độ và nhãn quan thì Mbappe đã là ngôi sao sáng nhất ở trong lứa cầu thủ của mình.

Hai bàn thắng trong trận đấu với Đan Mạch là kết tinh những điểm mạnh đó của Mbappe. Bàn thắng đầu tiên là tốc độ và khả năng dứt điểm. Mbappe và Theo Hernandez chỉ mất 10 giây để ghi được bàn thắng đó kể từ khi Hernandez dẫn bóng băng qua vạch giữa sân. Như thế đủ để thấy rằng tốc độ của Mbappe là tốt như thế nào vì anh xuất phát ngay sau khi phát hiện Hernandez đang dẫn bóng vô cùng thoáng ở trung lộ. Và sau khi nhận đường chuyền trở lại từ đáy biên của người đồng đội Mbappe đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành số 1 của Đan Mạch khai thông thế bế tắc cho tuyển Pháp.

Ở bàn thắng thứ 2 thì chính là khả năng đánh hơi bàn thắng và chọn vị trí cực kì tốt. Nhận thấy Antoine Griezmann sẽ tung ra một đường chuyền vào trong Mbappe đã chủ động dơ tay xin bóng và thực hiện một pha di chuyển vòng ra phía sau lưng hậu vệ đối phương sau đó lẻn vào khoảng trống giữa hậu vệ này và thủ thành của Đan Mạch trước khi làm tung mảnh lưới của đối thủ. Trong tình huống đó cả Thuram và Mbappe cùng băng vào nhưng người có bàn thắng là Mbappe.

Với những gì đang thể hiện dường như chúng ta đang chứng kiến một phiên bản mới mẻ hơn của Ronaldo. Khi Mbappe cũng chơi bên hành lang cánh giống Ronaldo hồi còn thi đấu ở Man Utd và dần dần tiền vào khu vực cấm địa để trở thành một trong những thợ săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Và với những phẩm chất như hiện tại hãy hi vọng một ngày nào đó cậu bé vàng của Pháp sẽ trở thành một siêu sao trên bầu trời bóng đá.

Tuyển Pháp không Benzema nhưng vẫn “nổ súng” đều đặn

Đã có một chút lo lắng khi Benzema dính chấn thương trong ngày cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2022. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Mbappe đã phần nào làm yên lòng những cổ động viên trung thành của tuyển Pháp. Thực tế đã chỉ ra rằng dù thiếu vắng Benzema nhưng tuyển Pháp vẫn thi đấu rất ổn tính tới thời điểm hiện tại ở World Cup 2022.

Mbappe đang khiến các CĐV tuyển Pháp dần quên đi sự vắng mặt của Benzema ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Mbappe đang khiến các CĐV tuyển Pháp dần quên đi sự vắng mặt của Benzema ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Nhìn nhận khách quan thì Benzema cũng chỉ mới trở lại tuyển quốc gia từ Euro 2020. Giải đấu mà tuyển Pháp dừng bước ở vòng 1/16 trước Thụy Sĩ dù ở mùa giải đầu tiên quay lại đội tuyển quốc gia Benzema đã có cho mình 4 bàn thắng. Đó là giải đấu lớn đầu tiên của Benzema sau lệnh cấm thi đấu trên tuyển quốc gia được ban bố từ những năm 2016 sau những scandal bên ngoài sân cỏ của anh.

Ở kì World Cup 2018 khi Pháp lên ngôi một cách thuyết phục thì Benzema không góp mặt và những ngôi sao sáng nhất của tuyển Pháp lúc ấy lại chính là Mbappe và Pogba. Ở thời điểm hiện tại chỉ có Mbappe vẫn còn đang thi đấu chói sáng còn Pogba vì dính chấn thương nên không thể cùng tuyển Pháp tham dự World Cup 2022.

Giờ đây vị thế của Benzema đã khác xưa rất nhiều khi anh vừa trở thành cầu thủ Pháp tiếp theo đoạt được giải thưởng Quả bóng vàng năm 2022 với những chiến tích đã đạt được ở cấp độ câu lạc bộ cùng với Real Madrid. Nhưng chấn thương lần này có thể là dấu chấm hết với Benzema ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vẫn may cho Pháp là họ còn đó Mbappe vẫn luôn biết cách tỏa sáng. Và chắc hẳn Benzema sẽ không phải thấy hối hận vì sự vắng mặt của mình tính cho đến thời điểm hiện tại.

Cơ hội cho Đan Mạch là vẫn còn, dù thua trước Pháp

Dù thua trận một cách đáng tiếc trước các nhà đương kim vô địch World Cup 2018 nhưng khách quan nhìn nhận thì Đan Mạch đã có một trận đấu không hề tệ. Eriksen và các đồng đội đã có tinh thần thi đấu ngoan cường sau khi nhận bàn thua bởi pha lập công của Mbappe. Đội bóng áo trắng vẫn tổ chức tấn công đều đặn và liên tiếp có cơ hội ăn bàn nhưng sự xuất sắc của Hugo Lloris đã từ chối một bàn thắng của Đan Mạch.

Đan Mạch đã làm mọi cách để ngăn chặn Mbappe tỏa sáng (Ảnh: Internet)
Đan Mạch đã làm mọi cách để ngăn chặn Mbappe tỏa sáng (Ảnh: Internet)

Giroud chính là ngôi sao trên hàng tấn công mà Đan Mạch đã khóa chặt thành công trong trận đấu này và phần nào đó là Mbappe ở trong hiệp 1. Đó cũng chính là lí do mà Deschamps đã rút tiền đạo 36 tuổi ra và thay vào đó là một tiền đạo trẻ trung hơn. Việc không thích nghi kịp với đối thủ đã dẫn đến thất bại của Đan Mạch. Nhưng hiện tại cơ hội vẫn chưa phải là hết với các chú lính chì.

Hiện tại Đan Mạch và Tunisia cùng có 1 điểm nhưng đại diện châu Âu xếp thứ 3 vì hơn Tunisia về số bàn thắng ghi được khi Eriksen và các đồng đội đang có 1 bàn thắng trong khi đại diện châu Phi vẫn chưa có được bàn thắng nào sau 2 trận đấu. Ở lượt trận cuối Đan Mạch sẽ quyết tâm dành chiến thắng trước Australia thì mới có cơ hội được đi tiếp.

Đại diện châu Á được xem là đội lót đường ở bảng đấu này tuy nhiên trở ngại lớn nhất của Eriksen và các đồng đội chính là tinh thần bóng đá châu Á đang cực kì lên cao sau những màn trình diễn của Arab Saudi và Nhật Bản trước các đối thủ hùng mạnh như Argentina của Messi hay tuyển Đức từng vô địch World Cup 2014.

Xét về thực lực hiện tại thì Australia không thể so sánh với Đan Mạch khi những cầu thủ trong đội hình của đại diện châu Âu đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới trong khi đó đại diện châu Á không có bất kì một ngôi sao nào trong đội hình. Đó sẽ là một lợi thế mà đội bóng bắc Âu sẽ cố gắng hết sức để khuếch trương lên.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

Trọng Hoàng giã từ đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ tiếc nuối

Tiền vệ Trọng Hoàng giã từ tuyển Việt Nam sau 14 năm kể từ lần đầu được gọi lên tuyển Việt Nam năm 2009. Đây là sự chia tay khiến nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy tiếc nuối.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận