Xu hướng yêu thích những viên đá trong suốt, lấp lánh đã xuất hiện ở hầu hết các nền văn hóa và trong suốt chiều dài lịch sử của loài người. Giá trị của những viên đá quý không chỉ nằm ở giá trị tiền tệ mà còn ở những sức mạnh huyền thoại mà con người tin rằng chúng có. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 loại đá quý tuyệt đẹp và những huyền thoại xung quanh chúng nào.

1. Ngọc lục bảo

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Ngọc lục bảo từ lâu đã được con người săn lùng và ngay cả các hoàng đế cũng có thể bị khuất phục bởi ngọc lục bảo. Hoàng đế La Mã Nero đã sử dụng ngọc lục bảo làm kính để quan sát các võ sĩ giác đấu, có thể Nero bị cận thị và ngọc lục bảo được chạm khắc để hoạt động giống như một chiếc kính một mắt, cũng có thể mắt ông bị mỏi vì người La Mã tin rằng ngọc lục bảo có khả năng làm dịu mắt.

Người Inca tôn thờ một viên ngọc lục bảo lớn – thứ được cho là trái tim của nữ thần Umina – và những người bệnh chạm vào nó sẽ được chữa lành ngay lập tức. Những viên ngọc lục bảo nhỏ hơn được dâng cho nữ thần tại đền thờ. Khi người Tây Ban Nha đến, nhiều viên ngọc lục bảo đã bị đập vỡ vì quân xâm lược cho rằng ngọc lục bảo thật có bị búa đập cũng sẽ không bị vỡ.

2. Hồng ngọc

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Hồng ngọc luôn mê hoặc mọi người bởi màu đỏ rực như máu của chúng. Không chỉ có mối liên hệ mang tính biểu tượng giữa màu sắc của những viên đá quý này và máu, một số nền văn hóa coi chúng là máu theo nghĩa đen.

Kinh Rigveda cổ của Ấn Độ mô tả cách một con quỷ khủng khiếp tên là Vala chiếm lấy ngai vàng như sau: Vala bị các á thần lừa tham gia vào một lễ hiến tế giả, bị chặt xác và rải các mảnh vụn ra khắp thế giới, hồng ngọc đã mọc lên ở nơi máu hắn đọng lại. Một văn bản khác của đạo Hindu nói rằng hồng ngọc là lễ vật phù hợp dâng lên các vị thần.

Điều kỳ lạ là người Hy Lạp và La Mã cổ đại lại coi hồng ngọc có giới tính được gọi là đá “nam” và “nữ”, trong đó loại trước thì sáng hơn, loại sau có độ bóng yếu hơn.

3. Thạch anh tím

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Thạch anh tím ngày nay chỉ là một loại đá bán quý nhưng trong lịch sử nó được coi là một trong những loại đá có giá trị nhất ở châu Âu vì có màu tím đậm – màu của hoàng gia – và độ hiếm. Nó cũng được cho là có sức mạnh kỳ diệu khi các phù thủy cho biết nếu khắc tên của mặt trời và mặt trăng lên thạch anh rồi đeo lên cổ thì sẽ chống lại được mọi bùa chú độc hại. Người ta cũng nói rằng dù được đeo theo bất kỳ cách nào thì viên đá này cũng sẽ ngăn chặn được mưa đá và sự tấn công của châu chấu.

Câu chuyện phổ biến nhất được kể về thạch anh tím là đeo nó có thể ngăn ngừa say rượu. Từ amethyst bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “amethustos” – nghĩa là “không say”. Vì vậy, việc thần rượu Dionysus được tặng một viên thạch anh tím để giúp ông duy trì sự tỉnh táo có lẽ là điều thích hợp.

4. Ngọc trai

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Ngọc trai được sử dụng như đá quý nhưng chúng không thực sự là đá. Chúng luôn được đánh giá cao vì vẻ đẹp bóng bẩy của mình. Nhà sử học La Mã Suetonius nói rằng một trong những lý do Julius Caesar xâm chiếm nước Anh là để có được những viên ngọc trai trên các dòng sông của đất nước này. Hầu hết ngọc trai vào thời điểm đó đều có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương.

Một trong những niềm tin phổ biến nhất cho rằng ngọc trai là nước mắt của một vị thần hoặc nữ thần. Đối với người Hy Lạp, chúng được tạo ra khi Aphrodite rơi nước mắt vì sung sướng. Trong thần thoại Nhật Bản, chính những nàng tiên cá đã tạo ra chúng bằng cách khóc.

5. Hổ phách

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Hổ phách là tàn tích hóa thạch của nhựa cây. Nó chủ yếu được tìm thấy với màu vàng nâu nhưng cũng có thể có cả màu đen, xanh lá cây, đỏ hoặc trắng. Trong thế giới cổ đại, nó chủ yếu được tìm thấy khi dạt vào bờ biển Baltic và được buôn bán rộng rãi trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.

Đối với người Hy Lạp và La Mã, hổ phách là một loại đá quý khác có nguồn gốc từ nước mắt. Khi Phaeton vô tình lái cỗ xe của mặt trời đến quá gần Trái đất, chàng chuýt bữa thiêu rụi toàn bộ nhân loại nên bị ném xuống sông Eridanus và chết đuối. Khi các chị gái tìm thấy thi thể của chàng, họ đã khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi xuống cây và hóa thành hổ phách. Điều này cho thấy người xưa đã nhận thức rõ ràng về mối liên hệ giữa nhựa cây và hổ phách.

Theo truyền thuyết của người Litva, nữ thần Jurate sống trong cung điện hổ phách dưới biển. Nàng yêu một chàng thủy thủ và hai người sống với nhau hạnh phúc nhiều năm. Nhưng khi thần sấm phát hiện ra mối quan hệ của họ, ông ta đã tạo ra một cơn bão và cung điện nổ tung thành hàng triệu mảnh. Đây là lý do tại sao những mảnh hổ phách vẫn bị dạt vào bờ sau khi có bão.

6. Ngọc hồng lựu

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Ngọc hồng lựu rất phổ biến vào thời Trung cổ. Ở Anh, người Anglo-Saxon sử dụng những viên ngọc hồng lựu được cắt tinh xảo bọc vàng để trang trí đồ trang sức, áo giáp và vũ khí của họ.

Tuy nhiên, truyền thuyết về Ngọc hồng lựu đã có từ xưa hơn nhiều. Một số người nói rằng khi ra khơi trên con tàu huyền thoại, Noah đã sử dụng một chiếc đèn làm từ ngọc hồng lựu để soi đường.

Tên garnet xuất phát từ tiếng Latin “granatus”, có nghĩa là “hạt giống”. Điều này có lẽ là do ngọc hồng lựu thường được tìm thấy dưới dạng những hạt pha lê nhỏ. Khi chúng có màu đỏ đậm, chúng trông gần giống hệt hạt lựu, nữ thần Persephone đã mắc kẹt dưới địa ngục sau khi ăn hạt lựu nên món quà từ ngọc hồng lựu từng được coi là cách chắc chắn để khiến người thân quay trở lại với bạn.

Người ta nói rằng nếu bạn làm một việc tốt khi đeo ngọc hồng lựu thì bạn sẽ nhận được điều tốt lành. Nhưng nếu bạn làm điều gì đó xấu xa khi đang đeo nó thì bạn sẽ gặp quả báo.

7. Đá sapphire

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Những viên ngọc bích màu xanh đậm là một trong những loại đá quý đẹp nhất và đã mê hoặc con người trong nhiều thiên niên kỷ. Mười Điều Răn mà Moses nhận được được chạm khắc thành hai khối sapphire. Đá sapphire là lý do khiến bầu trời có màu xanh. Người Ba Tư cổ đại cho rằng mái vòm thiên đường nằm trên đá sapphire và phản chiếu màu sắc xuống.

Đá sapphire được cho là có nhiều đặc tính kỳ diệu. Một số người nói rằng đeo chúng có thể chữa lành các vết thương, ăn bột sapphire với sữa sẽ chữa lành vết loét, đặt một viên sapphire lên trán có tác dụng cầm máu cam, chúng còn có thể xua đuổi “con mắt ác quỷ” và ngăn chặn mọi người làm hại bạn vì ghen tị nữa.

8. Lapis Lazuli

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Đá sapphire thường bị nhầm với một loại đá màu xanh đáng yêu khác – lapis lazuli. Từng chỉ được khai thác ở vùng núi cao của Afghanistan, lapis lazuli là một trong những loại đá được săn lùng nhiều nhất trên khắp Lưỡng Hà và Ai Cập với các bằng chứng về việc khai thác mỏ được tìm thấy từ thiên niên kỷ thứ 7 trước Công nguyên.

Người Sumer cổ đại trân trọng lapis lazuli và cho rằng nó xứng đáng với các vị thần. Nữ thần Innana được mô tả trong các văn bản cổ là đeo đồ trang sức và mang theo một cây gậy bằng đá lapis lazuli. Người Ai Cập sử dụng lapis lazuli rất nhiều trong các hoạt động tôn giáo của họ.

9. Đá mắt mèo

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Đá mắt mèo là một loại đá quý luôn có giá cao. Trước khi phát hiện ra số lượng lớn đá mắt mèo ở Úc, chúng cực kỳ hiếm ở châu Âu.

Một số người cho rằng đá mắt mèo có tác dụng bảo vệ, sẽ chuyển sang màu nhạt nếu có chất độc ở gần, chúng cũng sẽ mất đi độ sáng khi chủ nhân qua đời. Ngoài ra, đá mắt mèo được cho là có thể giúp con người tàng hình.

10. Kim cương

Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)
Đá quý vẫn luôn hút hồn con người từ xưa tới nay (Ảnh: Internet)

Tất cả kim cương đều từng được khai thác ở Ấn Độ cho đến khi các mỏ được phát hiện ở Brazil vào thế kỷ 18.

Ở châu Âu, nhiều viên kim cương lớn được cho là đã bị đánh cắp từ các bức tượng thần của Ấn Độ. Một số người cho rằng viên kim cương xanh khổng lồ – ngày nay được gọi là viên kim cương Hy vọng – đã bị bóc khỏi trán một bức tượng Ấn Độ và có lẽ chính vì sự phạm thượng này mà người ta cho rằng nó đã đã bị nguyền rủa. Người chủ đầu tiên của viên kim cương và cả tên trộm, được cho là đã bị chó xé xác sau khi lấy trộm nó. Những người chủ sau này cũng phải chịu số phận khủng khiếp tương tự – ít nhất là theo truyền thuyết.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

8 loại thực phẩm cực kì tốt cho sức khỏe nhưng lại thường bị "hiểu nhầm"

Có những món ăn vặt ngon tuyệt nhưng lại thường xuyên bị "mang tiếng" là không tốt cho sức khỏe, dù sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cùng BlogAnChoi điểm danh 8 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng hay bị mang tiếng oan nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận