World Cup 2022 có nhiều điều “kỳ lạ” như lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm, không có sự góp mặt của đội tuyển Ý từng 4 lần vô địch, còn ĐT Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo phải đá play-off mới qua được vòng loại. Mới đây đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, hãy cùng xem tình hình các bảng đấu như thế nào nhé!

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet).
Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet).

Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan

Đây là bảng đấu có sự góp mặt của nước chủ nhà Qatar. Trong lịch sử World Cup đến nay mới chỉ có Nam Phi năm 2010 là nước chủ nhà World Cup duy nhất không vượt qua được vòng bảng. Tất nhiên sẽ rất khó để đánh giá năng lực của các đội chủ nhà nói chung vì họ được miễn vòng loại, nhưng chuỗi trận thua nặng nề của Qatar trước Bồ Đào Nha, Ireland và Serbia trong năm ngoái cùng với trận hòa trước Azerbaijan làm cho nhiều khán giả chủ nhà lo ngại. Tuy nhiên Qatar cũng từng vô địch Asian Cup 2019 dưới thời HLV người Tây Ban Nha Félix Sánchez.

Nước chủ nhà Qatar nằm ở bảng A (Ảnh: Internet).
Nước chủ nhà Qatar nằm ở bảng A (Ảnh: Internet).

Trận đầu tiên của Qatar ở World Cup 2022 là gặp Ecuador, đội tuyển mới chỉ có lần thứ 4 tham dự World Cup và đã thua 6 trận trong tổng số 18 trận vòng loại.

Được đánh giá cao nhất trong bảng A có lẽ là Hà Lan, hiện tại họ đã tạm thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài 7 năm qua sau khi HLV Louis van Gaal trở lại dẫn dắt. Vị chiến lược gia này từng giúp đội tuyển giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 ở Brazil.

Đội tuyển Senegal được tổ chức tốt và giàu thể lực của HLV Aliou Cissé đang là nhà vô địch châu Phi và sở hữu một số cầu thủ tấn công tốt, mặc dù đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Đây sẽ là ẩn số đáng chờ đợi của bảng A.

Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, [play-off]

Đội tuyển Anh đã vào đến bán kết của World Cup 2018, vào chung kết tại Euro 2020, nhưng lần gần nhất vô địch một giải đấu lớn đã là năm 1966. Liệu họ có thể làm nên chuyện ở kỳ World Cup này? Sở hữu đội hình chất lượng và HLV Gareth Southgate tài năng, rõ ràng đội tuyển Anh có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Vấn đề là liệu HLV có thể phản ứng nhanh nhạy để giúp đội bóng thích nghi với tình hình trận đấu hay không.

Đội tuyển Anh hiện tại không thiếu ngôi sao (Ảnh: Internet).
Đội tuyển Anh hiện tại không thiếu ngôi sao (Ảnh: Internet).

Đội tuyển Mỹ được cho là một trong những đội “dễ chơi” trong nhóm hạt giống thứ 2, nhưng đội tuyển Anh đã không thể chiến thắng được họ trong 2 lần gặp nhau ở các kỳ World Cup trước.

Đội tuyển Iran cũng từng chiến thắng đội tuyển Mỹ vào năm 1998. Huấn luyện viên người Croatia của họ là ông Dragan Skocic đã xây dựng một đội bóng có phong độ ổn định vững chắc, trải qua 10 trận ở vòng loại thứ 3 ghi được 15 bàn và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Cái tên còn lại ở bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Scotland, xứ Wales và Ukraine với trận playoff chưa đá.

Bảng C: Argentina, Ả Rập Saudi, Mexico, Ba Lan

Lionel Messi sẽ tiếp tục mang đến thành công cho đội tuyển quốc gia? (Ảnh: Internet).
Lionel Messi sẽ tiếp tục mang đến thành công cho đội tuyển quốc gia? (Ảnh: Internet).

Đáng chú ý nhất trong bảng này là đội tuyển Argentina. Đã không còn chuyện Lionel Messi “mất tăm” tại đội tuyển quốc gia trái ngược với thành tích ở CLB. Kể từ khi giành chức vô địch Copa America năm ngoái để chấm dứt cơn khát danh hiệu của Argentina kéo dài 28 năm, Messi đã thi đấu tốt hơn ở đội tuyển. Liệu có thể duy trì điều đó ở World Cup sắp tới? Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không dư dả ngôi sao như trước đây, nhưng trình độ chung của tập thể cân bằng hơn nhiều.

Đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với một người đồng hương là HLV Gerardo Martino – người đang dẫn dắt đội tuyển Mexico nhưng chỉ giành được 2 điểm sau 4 trận đấu với ĐT Mỹ và Canada. Ngoài ra còn có Ba Lan: chiến thắng trước ĐT Thụy Điển cho thấy họ không chỉ có Robert Lewandowski biết tỏa sáng.

Trong khi đó ĐT Ả Rập Saudi duy trì phong độ ổn định với sự dẫn dắt của HLV Hervé Renard, người duy nhất đến nay vô địch Cúp các quốc gia châu Phi với 2 đội tuyển quốc gia khác nhau. Trong 10 trận ở vòng loại thứ 3, họ chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất.

Bảng D: Pháp, Đan Mạch, Tunisia, [play-off]

ĐT Pháp liệu có thể bảo vệ ngôi vương? (Ảnh: Internet).
ĐT Pháp liệu có thể bảo vệ ngôi vương? (Ảnh: Internet).

Bảng đấu này có đương kim vô địch World Cup là đội tuyển Pháp. Đội hình có đẳng cấp và chiều sâu là điều không thể bàn cãi, nhưng vấn đề là lối chơi mà HLV Didier Deschamps muốn xây dựng cho đội bóng. Tất nhiên ai cũng muốn xem bóng đá một cách phóng khoáng và giải trí nhiều hơn, nhất là với lứa cầu thủ tài năng của Pháp hiện tại. Nhưng màn trình diễn tại Euro vừa qua cho thấy HLV Deschamps là người thận trọng và thực dụng hơn.

Đội tuyển Tunisia đã thay HLV sau Cúp các quốc gia châu Phi và trong đội hình của họ có rất nhiều người đã thi đấu ở Pháp. Một đối thủ đáng gờm khác là ĐT Đan Mạch, với thành tích 9 trận thắng trong tổng số 10 trận vòng loại và đã tiến bộ rất nhiều với lối chơi có tổ chức tốt, tinh thần đồng đội cao.

Cái tên còn lại ở bảng D sẽ được xác định sau trận playoff giữa UAE, Australia và Peru.

Bảng E: Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, [play-off]

ĐT Đức sẽ lấy lại thể diện sau kỳ World Cup đáng thất vọng lần trước? (Ảnh: Internet).
ĐT Đức sẽ lấy lại thể diện sau kỳ World Cup đáng thất vọng lần trước? (Ảnh: Internet).

Bảng E hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng bảng: cuộc đụng độ giữa các nhà vô địch năm 2010 và 2014 là Tây Ban Nha và Đức. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp có màn trình diễn đáng thất vọng, có vẻ như ĐT Tây Ban Nha đang dần lấy lại chính mình dưới thời HLV Luis Enrique với lối chơi thẳng thắn hơn.

Trong khi đó ĐT Đức đã trải qua kỳ World Cup 2018 một cách đáng quên, với trận thua trước ĐT Hàn Quốc khiến họ bị loại từ vòng bảng lần đầu tiên sau 80 năm. Sau đó HLV Joachim Loew với chủ trương trẻ hóa đội hình tiếp tục để lại một kỳ Euro đáng thất vọng. Nhưng kể từ khi HLV Hansi Flick lên thay, ĐT Đức đã thi đấu rất xuất sắc.

ĐT Nhật Bản với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu có lẽ đang cảm thấy hơi “đen đủi” khi lại thêm một kỳ World Cup nữa rơi vào bảng đấu khó nhằn trong lần thứ 7 liên tiếp tham dự đấu trường lớn nhất thế giới này.

Đội còn lại sẽ được xác định sau trận playoff giữa Costa Rica và New Zealand.

Bảng F: Bỉ, Canada, Morocco, Croatia

ĐT Bỉ đã đi qua thế hệ vàng (Ảnh: Internet).
ĐT Bỉ đã đi qua thế hệ vàng (Ảnh: Internet).

Thế hệ vàng của ĐT Bỉ giờ đã lớn tuổi, nhưng họ vẫn vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Đáng lo nhất có lẽ là hàng thủ với cặp hậu vệ Jan Vertonghen và Toby Alderweireld sẽ có độ tuổi cộng lại là 69 vào thời điểm World Cup bắt đầu.

Morocco là đội tuyển thứ tư mà HLV Vahid Halilhodzic dẫn dắt đến VCK World Cup, và họ cũng đã thể hiện khả năng tấn công tốt ở Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng HLV Halilhodzic lại không hòa thuận với ngôi sao Hakim Ziyech.

ĐT Croatia có thể đang thấy may mắn vì rơi vào bảng đấu tương đối dễ dàng, nhưng á quân World Cup 2018 vẫn sẽ thể hiện phong độ cao với Luka Modric bất chấp tuổi tác. ĐT Canada đã trở lại World Cup kể từ năm 1986, và tất nhiên lần này là một đội hình hoàn toàn khác với sự góp mặt của Alphonso Davies (CLB Bayern Munich) và Jonathan David (CLB Lille).

Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon

ĐT Brazil vẫn là một thế lực tại World Cup (Ảnh: Internet).
ĐT Brazil vẫn là một thế lực tại World Cup (Ảnh: Internet).

Đã 20 năm kể từ khi đội vô địch World Cup không đến từ châu Âu, đó là Brazil, và đến nay họ vẫn là một trong hai đội ngoài châu Âu được cho là có thể cạnh tranh chức vô địch. Thành tích bất bại ở vòng loại cùng với sự dẫn dắt của HLV Tite là lợi thế của Brazil, nhưng kỳ World Cup 2018 và nhất là trận tứ kết thua đau trước ĐT Bỉ là một lời nhắc nhở về việc phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao như Neymar.

ĐT Thụy Sĩ hiện tại dưới thời HLV Murat Yakin thi đấu rất chắc chắn nhưng phụ thuộc nhiều vào Breel Embolo, trong khi ĐT Serbia của HLV Dragan Stojkovic có khả năng tấn công tốt với Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic và Luka Jovic, nhưng chỉ giữ sạch lưới trong 1 trên 8 trận vòng loại.

ĐT Cameroon cũng là nhân tố không thể xem thường, mặc dù họ dựa nhiều vào khả năng ghi bàn của Vincent Aboubakar.

Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc

Ronaldo và các đồng đội đã trải qua vòng loại khó khăn (Ảnh: Internet).
Ronaldo và các đồng đội đã trải qua vòng loại khó khăn (Ảnh: Internet).

Đây có lẽ là bảng đấu khó đoán nhất. ĐT Bồ Đào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo phải chật vật mới qua được vòng loại sau khi đánh bại ĐT Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia ở trận play-off. Vẫn có những nghi ngờ về chiến thuật thận trọng của HLV Fernando Santos và cách sắp xếp các cầu thủ tấn công tài năng trong đội hình.

ĐT Uruguay đang hồi sinh sau khi giành chiến thắng cả 4 trận vòng loại kể từ khi HLV Diego Alonso thay thế Oscar Tabarez, người đã có 15 năm dẫn dắt đội tuyển nhưng cuối cùng đã phải rời đi vào năm ngoái.

ĐT Hàn Quốc đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục với sự dẫn dắt của cựu HLV Bồ Đào Nha Paulo Bento, với thành tích thắng 7 và hòa 2 trong số 10 trận ở vòng loại thứ ba. ĐT Ghana thi đấu thất vọng tại Cúp các quốc gia châu Phi và đứng đầu bảng vòng loại chỉ nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi trước ĐT Nam Phi và sau đó đánh bại ĐT Nigeria trong trận play-off nhờ bàn thắng trên sân khách. Dù sao thì sự xuất hiện của HLV Otto Addo cũng đã mang lại bầu không khí mới cho đội tuyển.

Trên đây là kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022 tại Qatar. Bạn mong chờ cặp đấu nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Nhận định Manchester United vs Chelsea Ngoại hạng Anh: MU liệu có hy vọng trên sân nhà?

Cuộc khủng hoảng của MU vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc dù Ronaldo vẫn duy trì phong độ tốt, trong khi Chelsea cũng vừa trải qua thất bại cay đắng tại Champions League và chỉ còn là “cựu vô địch” của giải đấu này. Nhưng khi gặp nhau tại đấu trường trong nước, Manchester United vs Chelsea ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận