Đối với idol KPOP, giọng hát không phải là tất cả nhưng vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Và cuộc bình chọn “giọng ca vàng” trong làng KPOP 2025 với 1,5 triệu lượt votes đã tìm ra ca sĩ có giọng hát tuyệt vời nhất, cùng xem đó là ai nhé.
- 25. Joshua SEVENTEEN
- 24. Ryeowook Super Junior
- 23. Seulgi Red Velvet
- 22. Baekhyun EXO
- 21. Junsu JYJ
- 20. Jeongyeon TWICE
- 19. IU
- 18. Inseong SF9
- 17. Kyuhyun (Super Junior)
- 16. MJ ASTRO
- 15. Donghae Super Junior
- 14. Sunoo Enhypen
- 13. Kihyun Monsta X
- 12. Hongki FT Island
- 11. Kim Hyun Joong
- 10. Jenni BLACKPINK
- 9. Changmin TVXQ
- 8. Nayeon TWICE
- 7. Jin BTS
- 6. Rosé BLACKPINK
- 5. Joy Red Velvet
- 4. Jungkook BTS
- 3. Jaejoong JYJ
- 2. Yunho TVXQ
- 1. Yesung Super Junior
KPOP không chỉ nổi tiếng với âm nhạc lôi cuốn, những bài hát tuyệt vời và phong cách thời trang biểu tượng. Mỗi nhóm nhạc KPOP nổi tiếng đều sở hữu dàn giọng ca tuyệt vời. Chúng ta yêu mến những idol này không chỉ vì vẻ ngoài thu hút và lôi cuốn, mà còn vì giọng hát mạnh mẽ và nội lực của họ.
Khả năng thanh nhạc luôn là một yếu tố quyết định của các idol KPOP, nhưng trong năm 2025, nó đã trở thành tâm điểm chú ý. Mặc dù ngoại hình và vũ đạo vẫn là yếu tố then chốt, nhưng những thần tượng tạo nên sự khác biệt trong năm nay lại sở hữu tài năng thanh nhạc bẩm sinh, ấn tượng và không thể phủ nhận. Cuộc cạnh tranh để được công nhận là Giọng ca Kpop xuất sắc nhất 2025 rất khốc liệt—không chỉ giữa những tên tuổi đã thành danh lâu năm mà còn giữa những gương mặt mới nổi từ thế hệ thứ 4 và thứ 5.
Điều làm nên sự nổi bật của một ca sĩ KPOP hiện nay không chỉ là những nốt cao hay khả năng kiểm soát giọng hát, mà còn là cảm xúc. Khán giả đang hướng đến những màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi giọng hát vẫn mang ý nghĩa ngay cả khi không có dàn dựng hào nhoáng. Nhiều ứng cử viên cho giải thưởng Giọng ca KPOP xuất sắc nhất 2025 đã chứng minh vị thế của mình bằng những màn trình diễn live đơn giản, video tập trung vào giọng hát, hay những sân khấu encore giản lược mọi thứ. Người hâm mộ nhớ đến những khoảnh khắc giọng hát hơi vỡ òa vì cảm xúc hơn là khi giọng hát lên đúng nốt.
Trang web bình chọn nổi tiếng KingChoice đã tổ chức một cuộc thăm dò kéo dài một tháng để người hâm mộ bình chọn những giọng ca xuất sắc nhất từ trước đến nay của KPOP trong số 100 đề cử. Với khoảng 1,5 triệu phiếu bầu được tổng hợp, kết quả đã có. Dưới đây là top 25 giọng ca xuất sắc nhất từ trước đến nay của KPOP do người hâm mộ bình chọn!
25. Joshua SEVENTEEN

Hong Jisoo, còn được biết đến với nghệ danh Joshua, là một ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Hàn Quốc trực thuộc Pledis Entertainment. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò là giọng ca chính và visual của nhóm nhạc SEVENTEEN.
24. Ryeowook Super Junior

Ryeowook ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Super Junior vào năm 2005 với vai trò là một trong 3 giọng ca chính của nhóm, đồng thời là thành viên của Super Junior-KRY và Super Junior-M, hai nhóm nhỏ của Super Junior. Cùng với bốn thành viên khác của Super Junior, anh trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên tem bưu chính Trung Quốc.
23. Seulgi Red Velvet

Seulgi, cùng với thành viên Irene, là thành viên đầu tiên của Red Velvet được giới thiệu đến công chúng thông qua SMRookies_SR14G vào năm 2014. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ nhờ kỹ năng nhảy xuất sắc cùng vẻ ngoài dễ thương, trẻ trung. Vì kỹ năng nhảy của Seulgi được chú trọng hơn giọng hát, nhiều người hâm mộ đã nghĩ rằng cô sẽ chỉ là một vũ công của Red Velvet. Tuy nhiên, Seulgi lại chia sẻ vị trí hát chính với thành viên Wendy.
22. Baekhyun EXO

Baekhyun là giọng ca chính của EXO nên hiển nhiên anh ấy phải có năng khiếu mới có được vị trí như vậy mặc dù anh ấy chỉ được đào tạo trong bốn tháng cùng với Chen, một giọng ca chính khác của EXO và là đồng đội của Baekhyun.
Rõ ràng Baekhyun là một giọng nam cao, anh được biết đến từ khi mới ra mắt với những nốt cao đặc biệt trong các bài hát của EXO lên tới G5, điều mà ngay cả những giọng nữ cao trong Kpop cũng khó có thể làm được. Và dù được giao một phần cần thể hiện tốt nhất, Baekhyun vẫn rất chăm chỉ và nỗ lực, cố gắng giữ tất cả các quãng giọng của mình ở cùng một mức độ và cậu ấy đã thành công.
21. Junsu JYJ

Junsu (JYJ) rất nhiều lần được các chuyên gia âm nhạc lựa chọn cho vị trí nam ca sĩ xuất sắc nhất Kpop. Các chuyên gia đánh giá cao chất giọng, khả năng truyền tải cảm xúc cũng như phong thái ngôi sao của anh chàng. Trong các thành viên của JYJ, Xiah Junsu là người có giọng khàn “sexy nhất”. Giọng hát của Junsu khá êm tai, độ chênh lệch giữa âm cao và âm thấp không nhiều. Anh gây ấn tượng mạnh đối với khán giả bởi chất giọng, kĩ thuật thanh nhạc và phong cách hát của mình.
20. Jeongyeon TWICE

Jeongyeon, tên thật là Lim Jeong-yeon, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ Kpop TWICE. Nổi tiếng với giọng hát đa năng và phong thái trình diễn mạnh mẽ, Jeongyeon đã trở thành một nhân vật được yêu mến trong ngành công nghiệp Kpop. Ngoại hình độc đáo kết hợp với giọng hát nội lực đã giúp cô trở thành một thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ đình đám TWICE. Kể từ khi gia nhập JYP Entertainment, Jeongyeon đã xây dựng được một lượng người hâm mộ hùng hậu, không chỉ với tư cách là một ca sĩ mà còn là một biểu tượng thời trang và người dẫn chương trình truyền hình.
Là giọng ca chính của TWICE, Jeongyeon luôn chứng tỏ sức mạnh và sự đa năng trong giọng hát của mình. Giọng hát của cô mang đến chiều sâu và cảm xúc cho các bài hát của nhóm, thường nổi bật trong cả những bản nhạc có tiết tấu nhanh lẫn những bản ballad giàu cảm xúc. Những bài hát như ” Like Ooh-Ahh ” , ” What is Love? ” và ” Fancy ” sở hữu giọng hát nội lực, và khả năng hòa giọng với các thành viên khác là một trong những yếu tố then chốt tạo nên âm thanh độc đáo của TWICE.
19. IU

IU là ví dụ điển hình cho một ca sĩ thiên về phong cách hơn kỹ thuật. Phong cách của cô ấy được yêu thích khắp Hàn Quốc và chắc chắn đã mang lại danh tiếng cho cô ấy. Tài năng âm nhạc của IU chủ yếu xoay quanh cây đàn guitar và những âm thanh rất êm dịu, ngọt ngào. Âm thanh êm dịu, mộc mạc, hơi hướng nhạc jazz rất hợp với cô ấy. Đây chính là âm thanh mà người Hàn Quốc yêu thích và cũng là âm thanh mà cô ấy liên tục tạo ra. Nó rất hợp với giọng hát nhẹ nhàng và hình ảnh của cô ấy. Nhìn chung, IU là một ca sĩ có kỹ thuật cao với quãng giọng rộng và kỹ thuật mạnh mẽ, mặc dù phong cách và cách lựa chọn giọng hát cũng là một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của cô.
18. Inseong SF9

Kim Inseong là giọng ca chính kiêm vũ công của nhóm nhạc nam SF9 thuộc FNC Entertainment . Không chỉ là anh cả, Inseong còn được coi là người thông minh nhất nhóm. Inseong học tiếng Anh sau một năm du học tại London.
InSeong là giọng ca chính của SF9, sở hữu một trong những chất giọng ổn định và êm dịu nhất trong làng nhạc K-Pop. Anh ấy có thể lên nốt cao một cách duyên dáng đến mức chắc chắn sẽ khiến bạn phải lòng anh ấy.
Anh ấy từng chia sẻ rằng có lần anh ấy đang hát trước đám đông thì bị vỡ giọng và tất cả bạn bè anh ấy đột nhiên ngừng thu âm, từng người một, điều này khiến anh ấy muốn trở thành ca sĩ. Anh ấy chắc chắn đã thành công với tư cách là một ca sĩ.
17. Kyuhyun (Super Junior)

“Em út” của Super Junior – Kyuhyun cũng nằm trong bộ 3 hát “đỉnh” của nhóm. Theo Yesung, giọng hát của Kyuhyun có một sức mạnh đặc biệt và rất thu hút phái nữ. Với chất giọng ngọt ngào, Kyuhyun đã chinh phục fan bằng những bản cover và OST.
16. MJ ASTRO

MJ là thành viên năng động nhất ASTRO , anh ấy sôi nổi và luôn muốn vui vẻ, nhưng anh ấy luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Anh ấy là một ca sĩ tài năng với giọng hát khỏe khoắn và có thể lên những nốt cao thực sự. Hơn nữa, anh ấy còn là một diễn viên tuyệt vời với khiếu hài hước, điều này đã giúp anh ấy tham gia nhiều chương trình giải trí khác nhau.
15. Donghae Super Junior

Donghae sở hữu chất giọng tuyệt vời, độc đáo và khán giả thực sự yêu thích điều đó. Khi anh ấy hát, rất dễ dàng để nhận ra ai là Donghae vì anh ấy có chất giọng tuyệt vời. Anh ấy là một ca sĩ tuyệt vời với khả năng kiểm soát giọng hát đáng khen ngợi. Donghae sở hữu một trong những giọng hát quyến rũ và hay nhất Super Junior, điều này có lẽ lý giải cho sự nổi tiếng của anh ấy.
Anh ấy có chất giọng nhẹ nhàng và phong cách hát độc đáo. Vì Donghae hát giọng mũi có nhiều âm thanh, đôi khi các thành viên bắt chước giọng mũi của anh ấy để trêu chọc. Anh ấy thường hát phần mở đầu của các ca khúc. Không tính các ca sĩ chính, tỷ lệ phần hát của Donghae trong SUPER JUNIOR là lớn nhất. Quãng giọng của anh ấy rất mạnh ở quãng trung-thấp, mặc dù anh ấy không tạo ra nhiều nốt cao như các giọng ca chính Yesung, Kyuhyun và Ryeowook, hay Leeteuk, người giỏi ở các nốt cao. Đặc biệt, kỹ năng thanh nhạc của Donghae đã được bộc lộ rõ nét trong album thứ 8 của SUPER JUNIOR, và trong bối cảnh hai giọng ca chính Ryeowook và Kyuhyun không thể tham gia vì nghĩa vụ quân sự, anh đã được chọn là người góp phần thu hẹp khoảng cách bằng cách hỗ trợ đắc lực cho Yesung, một giọng ca chính khác, với vai trò là lead vocal.
14. Sunoo Enhypen

Giọng hát của anh có chất lượng tốt, và tiềm năng để hát nhiều dòng hơn là rất lớn. Quãng giọng của anh có thể đạt đến tông trầm ở E3, giúp anh có khả năng tuyệt vời để đạt đến quãng giọng rộng cho đến tận cao ở A4.
13. Kihyun Monsta X

Kihyun , ra mắt năm 2015 với tư cách là giọng ca chính của MONSTA X , được công nhận rộng rãi nhờ khả năng thanh nhạc xuất chúng, thường được mô tả là một trong những giọng ca hàng đầu của K-pop. Anh bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn “Voyager” vào năm 2022 và từ đó đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc qua nhiều buổi biểu diễn tại các lễ hội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự gần đây, anh nhanh chóng khẳng định vị thế là một nghệ sĩ được săn đón trong làng nhạc Hàn Quốc.
12. Hongki FT Island

Lee Hong Ki, giọng ca chính của ban nhạc Hàn Quốc FTISLAND, có quãng giọng trải dài khoảng3,6 quãng tám Quãng giọng của anh trải dài từ nốt A2 thấp đến nốt E6 với giọng mũi đầy đặn. Quãng giọng này thể hiện khả năng xử lý cả nốt trầm và nốt cao một cách mạnh mẽ và kiểm soát
Lee Hongki cơ bản được coi là giọng nam cao. Hầu hết các bài hát đều được thể hiện là giọng thật, và nhờ giọng khàn hấp dẫn ngay từ khi mới ra mắt. So với những ngày đầu, anh ấy đã phát triển một giọng hát thư giãn cổ họng, dễ nghe hơn, và anh ấy có thể hát ở quãng cao ổn định hơn, những nốt cao của anh ấy trở nên tươi mới hơn rất nhiều. Anh ấy đề cập rằng điểm yếu của mình là anh ấy không thể tạo ra âm thanh đẹp khi hát giọng giả thanh, nhưng đáng ngạc nhiên là anh ấy hát những bài hát ngọt ngào và nhẹ nhàng rất tốt với giọng giả thanh.
11. Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong không phải là giọng ca xuất sắc nhất và quãng giọng của anh ấy khá hẹp, nhưng có nhiều bài hát mà giọng anh ấy nghe thật tuyệt vời và hoàn hảo với dòng nhạc anh ấy hát.
Thật ngạc nhiên, ngay cả với khả năng và quãng giọng hạn chế, Kim Hyun-joong vẫn thành công với tư cách là một ca sĩ solo. Trong khi hầu hết các nghệ sĩ solo cố gắng quảng bá “sự độc đáo” của mình thông qua giọng hát hoặc dòng nhạc pop đặc trưng, thì Kim Hyun-joong lại hát nhạc pop nguyên bản, và kết quả là hầu hết các bài hát của anh ấy đều dễ nghe và dễ yêu thích ngay lập tức. Sự giản đơn trở thành một đặc điểm thu hút rộng rãi chứ không phải là một điểm trừ, bởi vì toàn bộ thương hiệu của Kim Hyun-joong xoay quanh sự thu hút rộng rãi. Nhưng điều khiến Kim Hyun-joong nổi bật nhất là anh ấy không vượt quá khả năng gây ấn tượng của mình. Nhạc pop tuyệt vời không cần những thứ hào nhoáng, chỉ cần sự chân thành – và Kim Hyun-joong có rất nhiều điều đó.
10. Jenni BLACKPINK

Giọng hát của Jennie từ BLACKPINK thường được coi là nằm trongquãng mezzo-soprano, với âm vực thấp dễ chịu và khả năng lên đến các nốt ở quãng tám bốn cao và quãng năm thấp. Phong cách giọng hát của cô được đặc trưng bởi âm sắc mạnh mẽ, trầm ấm, mặc dù đôi khi cô cảm thấy căng thẳng khi hát những nốt cao hơn hoặc với lực mạnh hơn.
Jennie có giọng hát đặc trưng hơn. Cô ấy có giọng và phong cách hát khá giống Avril Lavigne, thêm chút khàn khàn vào giọng hát. Giọng hát của cô ấy nghe vừa hung hăng vừa thanh thoát. Tuy nhiên, khi lên nốt cao, đôi khi cô ấy bị lỗi và giọng bị rè. Điều này không phải lúc nào cũng tốt nhưng lại nghe rất hấp dẫn trong một số bài hát như How You Like That, I Kiss You Goodbye”, cô ấy kiểm soát được độ chói và thay vào đó nghe thanh thoát hơn. Cô ấy cần luyện thanh thêm, nhưng cô ấy có nền tảng thanh nhạc vững chắc.
9. Changmin TVXQ

Giọng hát của ChangMin là một trong những chất giọng gây chú ý và độc đáo trong K-pop. Là thành viên của nhóm nhạc được tinh tuyển TVXQ của SM, anh có khả năng thể hiện rõ ràng sự độc đáo trong giọng hát của mình không chỉ ở tông giọng, mà cả trong kĩ thuật.
Changmin của TVXQ được biết đến với âm vực rộng, với giọng tenor và khả năng lên những nốt cao. Thành viên nhỏ tuổi nhất của TVXQ nổi tiếng với quãng giọng tuyệt vời. Max thừa nhận rằng anh không biết nốt cao nhất của mình nằm ở quãng tám nào vì sợ rằng việc biết điều đó có thể làm gián đoạn giọng hát của mình. Anh ấy có giọng đầu sáng và có thể hỗ trợ tốt các quãng giọng thấp. Mặc dù quãng giọng chính xác của anh ấy chưa được biết rõ, nhưng nó rất rộng. Một số người hâm mộ và nhà phân tích đã nhận thấy khả năng hát cả cao và thấp của anh ấy một cách mạnh mẽ và đầy kiểm soát.
8. Nayeon TWICE

Nayeon được biết đến nhiều nhất là thành viên lớn tuổi nhất, center và là một trong những giọng ca chính và vũ công chính của TWICE . Nayeon hỗ trợ ổn định xuống tới Sol#3 và Sol3, và đôi khi là Mib3. Cô ấy có quãng giọng thấp tốt nhất trong Twice. Cô ấy hỗ trợ ổn định lên đến A4 và B♭4. Điều này thường rõ ràng khi cô ấy lên quãng tám thứ 5. Là center, Nayeon dành nhiều thời gian dưới ánh đèn sân khấu, và cô ấy thường bắt đầu các bài hát của TWICE cũng vì lý do đó. Các nhà sản xuất cũng lưu ý rằng màu giọng của cô ấy phù hợp nhất với concept của Twice, do đó cô ấy được hát nhiều hơn. Cô ấy thường được hát những câu giống như Main Vocal chẳng hạn như phần điệp khúc và thiên về Main Vocal hơn Lead Vocal.
7. Jin BTS

Thành viên điển trai toàn cầu của BTS, Jin, hay còn gọi là Kim Seokjin, sở hữu giọng hát nội lực. Anh ấy có thể chuyển từ nốt trầm sang nốt cao khá dễ dàng. Giọng hát của Jin mang chất giọng nam cao bẩm sinh. Anh ấy sở hữu quãng giọng từ Bb2 – B5. Tuy nhiên, anh ấy có thể lên đến A4. Giọng falsetto của Jin luôn khiến bất kỳ ai nghe cũng phải nổi da gà. Anh ấy thậm chí còn khiến một nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi phải bất ngờ với những nốt cao trong “Crystal Snow”. Giọng hát đa dạng của anh ấy có thể được nghe thấy trong các bài hát như “Dionysus”, “Pied Piper”, “Moon”, “Epiphany” và nhiều bài hát khác.
Ngoài ra Jin có thể đặt vị trí âm thanh khi hát (placement) tốt tới D3 ở quãng trầm. Vì placement tốt nên quãng trầm của anh ít nasal. Khả năng cảm âm của Jin khá tốt. Jin ít khi belting sai nốt khi hát nên dù không có support nhưng vẫn đúng cao độ.
6. Rosé BLACKPINK

Rosé có giọng hát tuyệt vời, chưa kể đến màu giọng cực kỳ độc đáo và âm điệu nhất quán, khiến giọng hát của cô ấy dễ nghe và dễ gây ấn tượng. Giọng ngực của cô nhìn chung mạnh mẽ, trầm ấm, phong phú và giàu cảm xúc. Kết hợp với giọng rung nhanh đặc trưng, nó tạo nên một âm sắc và chất lượng tuyệt vời. Yếu tố giàu cảm xúc trong giọng ngực của cô thường bị đánh giá thấp, nhưng lại được thể hiện một cách đáng kinh ngạc trên giọng belt (xem “Livin’ La Vida Loca” trực tiếp). Quãng giọng này có chất lượng trong trẻo như ngọc. Quãng giọng belt kết hợp với giọng ngực của cô được hỗ trợ và cấu trúc tốt, dễ dàng bay bổng lên quãng tám thứ tư và thứ năm với sự hỗ trợ tương đối, tốt hơn so với giọng belt pha trộn ở các quãng cao tương ứng.
Sức bền và khả năng hỗ trợ hơi thở của cô ấy rất tuyệt vời, vì cô ấy có thể sao chép gần như chính xác các buổi biểu diễn trong phòng thu, ngay cả khi nhảy và chuyển động cực độ, thậm chí có thể hát trong khi nằm thẳng trong các buổi biểu diễn trực tiếp bài “Boombayah”.
5. Joy Red Velvet

Nhắc tới idol có âm sắc đẹp trong SM Entertainment, không thể không kể đến Joy – thành viên Red Velvet. Dù trong nhóm Wendy mới là thành viên đảm nhận vai trò main vocal với kỹ thuật thanh nhạc thuộc top đầu Kpop Gen 3, nhưng Joy lại được Knet ưu ái gọi tên nhờ âm sắc đẹp, sáng, trong trẻo. Kỹ thuật ổn định cũng giúp nữ idol có thể xử lý nhiều bài hát, phát huy được màu giọng đẹp thiên phú của mình.
Âm vực giọng hát của Joy trong Red Velvet thường được mô tả là trải dài từE3 đến A5, tập trung vào tông giọng tươi sáng, nhẹ nhàng và trẻ trung. Cô được biết đến với giọng hát như công chúa Disney và khả năng hát giọng óc. Tuy quãng giọng thấp của cô chưa được phát triển, nhưng khả năng kiểm soát hơi thở và hỗ trợ giọng hát của cô được đánh giá là tốt.
4. Jungkook BTS

Jungkook nổi tiếng với phong cách hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Jungkook là giọng ca mạnh thứ hai trong BTS, có kỹ thuật hát thoải mái nhất trong số tất cả các giọng nam cao trong BTS. Giọng Jungkook có xu hướng thiên về giọng giả thanh hơn giọng pha, giảm thiểu căng thẳng cho giọng hát. Cậu ấy thường sử dụng kỹ thuật pha giọng, kết hợp giọng ngực và giọng đầu, để tạo ra âm thanh đầy đặn hơn. Jungkook cũng rất giỏi sử dụng rung giọng khi hát.
3. Jaejoong JYJ

JaeJoong, xuất phát là main vocalist của TVXQ, hiện tại là ca sĩ solo và thành viên của JYJ là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc từ khi danh tiếng của anh được gây dựng khi là thành viên của TVXQ!. Theo đó, anh rất được tôn trọng và được đánh giá rất cao bởi fan và công chúng nói chung. Giọng anh nhẹ, cao, độc đáo và có tính thanh khiết (angelic), sở hữu chất lượng tốt, trong và đôi khi có chút hơi hướng nữ tính với một chất lưỡng tính mềm mại. Anh là một ca sĩ khá linh hoạt khi nói tới việc lựa chọn bài hát cho riêng mình, chủ yếu vẫn nằm trong thể loại và phong cách anh có nhiều tự tin và khả năng để hát. Anh có nhiều tự do trong âm nhạc và có khả năng thể hiện bản thân là một nghệ sĩ và một ca sĩ nhiều hơn sau khi tách nhóm.
Giọng của anh là nam cao trữ tình, thường cảm thấy dễ chịu hơn và khoảng quãng tám thứ 3 và 4 tới bắt đầu quãng 5 trên đàn piano. Vùng âm vực thấp của anh là phần có sự phát triển hơn so với các ca sĩ sở hữu giọng nam cao thông thường, có khả năng thoải mái tạo thanh âm tròn đầy xuống tới D3 và thi thoảng có thể thấp hơn một chút. Anh cũng có khả năng làm dày và trọn vẹn âm, thêm vào sự cộng hưởng của giọng thật và sự kiểm soát các cơ để tạo thanh âm hoà trộn tốt trong khi hát.
Giọng giả thanh của JaeJoong được chuyển đổi và kiểm soát rất tốt. Anh có khả năng điều khiển sự pha giọng và chuyển nhẹ nhàng mượt mà sang giọng giả thanh từ vùng âm vực thấp hơn. Một trong những kĩ năng mạnh nhất JaeJoong sở hữu là việc kiểm soát và hiểu được cường độ của từng nốt nhạc trong âm nhạc của bản thân, với sự kiểm soát mượt mà trong việc pha giọng.
2. Yunho TVXQ

Nhận thức về âm nhạc của Yunho rất rõ ràng, cho nên thể hiện các ca khúc nhanh chậm đều vừa vặn. Hát lên nghe rất có cảm giác chính nghĩa và khí phách đàn ông. Là leader của một nhóm nhạc, Ynho đảm nhiệm giọng trầm, không lãng phí chất giọng đầy từ tính, có hơi giống với Michael Bolton mà anh ấy thích.
Âm vực của anh ấy không được rộng như Changmin, nhưng các âm từ thấp đến cao đều được xử lý khá ổn. Giọng Jung Yunho trầm và thấp, là giọng nam trầm rất rõ ràng. Âm trầm hát bằng giọng ngực, khi hát thanh âm dày và rộng, dễ dàng thể hiện tình cảm trong các ca khúc trữ tình, đặc biệt là với những giai điệu bi thương. Jung Yunho có một đoạn mở đầu bằng giọng trầm trong bài Gwanghwamun, bạn có thể cảm nhận được sự chấn động đó một cách rất rõ ràng.
1. Yesung Super Junior

Super Junior là một trong số ít nhóm nhạc KPOP mà TẤT CẢ các thành viên đều có thể hát, sở hữu giọng hát hoàn hảo và tài năng. Đối với một nhóm nhạc đông thành viên, bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có ít nhất 1 thành viên không hát được, nhưng không, tất cả các thành viên của SuJu đều hát được. Bạn có thể ghét Super Junior nhưng không thể phủ nhận tài năng của họ.
Và Yesung là một trong những giọng ca đỉnh của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Super Junior. Bản thân nghệ danh Yesung cũng có nghĩa là “giọng ca nghệ thuật”, thường đứng đầu trong các bảng xếp hạng vocalist của idol KPOP.
Yesung sở hữu chất giọng tenor (giọng nam cao) tuyệt vời và âm vực rộng. Giọng hát của Yesung thuộc loại khàn và trầm, và giọng hát của anh ấy thực sự tuyệt vời. Loại âm sắc đó khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác! Anh ấy là giọng nam trung quyến rũ nhất và khả năng kiểm soát giọng hát của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Nó chạm đến trái tim tôi và vang vọng khắp cơ thể, khiến tôi rùng mình. Giọng hát của anh ấy cũng say đắm lòng người, và một khi đã nghiện, bạn có thể nhanh chóng nhận ra giọng hát của anh ấy trong bất kỳ bài hát nào. Cảm xúc và niềm đam mê mà anh ấy dành cho giọng hát chắc chắn sẽ chạm đến trái tim bất kỳ ai. Yesung thực sự rất giỏi trong việc ứng khẩu, không một ca sĩ nào có thể ứng khẩu đẹp đẽ và lãng mạn như anh ấy.
Gần như chẳng có lý do gì khiến anh ấy không thể là giọng ca chính xuất sắc nhất. Dù bạn không thích giọng khàn khàn, bạn vẫn phải công nhận rằng giọng hát của anh ấy hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Anh ấy thổi hồn và chiều sâu vào từng bài hát, đồng thời có khả năng mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc.
Ba giọng ca ngọt ngào Yesung, Ryeowook và Kyuhyun đã sớm lập ra một nhóm nhỏ mang tên Super Junior – K.R.Y, tuy nhiên, xét về kĩ thuật thanh nhạc, Yesung luôn xếp thứ nhất trong Super Junior.




















































Mình rất cần sự đóng góp của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn, hãy để lại bình luận để mình có thể cải thiện bài viết hơn nhé.