Đầu năm 2022, YG Entertainment đã úp mở về việc trở lại của BIGBANG khi thông báo BIGBANG đã hoàn thành việc thu âm và chuẩn bị quay MV. Thì ngay 10h đêm hôm qua 20/3/2022 (giờ Việt Nam) điều này không còn là tin đồn, YG vừa tiết lộ poster với đầy đủ thông tin về ngày giờ cho màn comeback sắp tới của BIGBANG. BIGBANG chính thức trở lại đường đua âm nhạc.

Ngày 7/2/2022 YG đã đưa ra thông báo làm chấn động cộng đồng V.I.P (cộng đồng fan của BIGBANG) cũng như fan Kpop khi cho biết T.O.P chính thức rời YG để theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật cá nhân. Tuy nhiên, T.O.P vẫn sẽ là thành viên của BIGBANG và vẫn sẽ đồng hành cùng nhóm trong các dự án âm nhạc, nghệ thuật. Điều này đã phần nào làm yên lòng fan hâm mộ, khi một bộ phận V.I.P luôn trông chờ vào màn comeback của BIGBANG với đầy đủ 5 thành viên.

T.O.P vẫn là thành viên BIGBANG dù đã rời YG (Nguồn: Internet).
T.O.P vẫn là thành viên BIGBANG dù đã rời YG (Nguồn: Internet).

Vào ngày 16/3/2022, phía YG đã xác nhận BIGBANG đã quay xong MV, YG cho biết: “Màn comeback của BIGBANG đang diễn ra suôn sẻ. Ngày phát hành và các lịch trình khác sẽ sớm được công bố” . Điều này không chỉ làm nức lòng cộng đồng fan V.I.P mà toàn thể người hâm mộ Kpop nói chung cũng rất trông chờ vào các sản phẩm âm nhạc lần này của BIGBANG.

BIGBANG comeback với 4 thành viên (Nguồn: Internet).
BIGBANG comeback với 4 thành viên (Nguồn: Internet).

Các fan nhà YG hay nói đùa rằng YG dùng lịch “sao hỏa” để thông báo về các màn comeback của gà nhà, vì khi YG thông báo nghệ sĩ của mình sắp comeback thì “sắp” đó của YG sẽ phải là câu chuyện được tính theo tháng hay thậm chí là năm. Nhưng lần này YG đã không làm fan thất vọng khi vào 00h rạng sáng ngày 21/3/2022 (giờ Hàn Quốc) YG đã chính thức tung poster ấn định ngày giờ cho màn comeback sau 4 năm của BIGBANG với 4 thành viên. Cụ thể, theo thông tin trên poster, BIGBANG sẽ tái xuất vào 00h sáng ngày 5/4/2022 (giờ Hàn Quốc) tức 10h tối ngày 4/4/2022 theo giờ Việt Nam.

Poster ấn định ngày trở lại của BIGBANG (Nguồn: Internet).
Poster ấn định ngày trở lại của BIGBANG (Nguồn: Internet).

Và đúng thật là không hổ danh “Ông hoàng Kpop”, khi mà thông thường các nhóm nhạc khác sẽ comeback hay debut vào 11h00 trưa để tiếp cận thị trường quốc tế hay 16h00 chiều vào thứ sáu (theo “truyền thống” các nhóm nhạc Kpop tại Hàn) để tiếp cận thị trường Hàn, nhắm đến những chiếc Cup âm nhạc hàng tuần. Nhưng BIGBANG đã giữ lối đi riêng của mình khi chọn comeback vào 00h sáng tương tự các màn comeback trước đây của nhóm.

Tuy chưa có thông báo chính thức liệu đợt comeback lần này sẽ là một Single album hay Full album nhưng với 4 năm chờ đợi cho sự trở lại lần này, các fan tin rằng đây sẽ là một Full album với các sản phẩm âm nhạc bùng nổ, ấn tượng đến từ boygroup đình đám nhà YG.

"King of Kpop" - BIGBANG (Nguồn: Internet).
“King of Kpop” – BIGBANG (Nguồn: Internet).

Sự trở lại này chính thức đánh dấu việc BIGBANG trở lại với đường đua âm nhạc Kpop sau 4 năm vắng bóng kể từ single Flower Road (2018). Cũng như ý nghĩa của bài hát Last dance trong album MADE (2016) và lời hứa sẽ gặp lại nhau khi trưởng thành hơn. BIGBANG từng gửi lời hứa sẽ trở lại với các fan, ít nhất là đến năm 2020. Và giờ đây V.I.P đã chờ được các chàng trai ấy thật rồi! Và ngày 5/4 năm nay sẽ rơi vào ngày tiết Thanh minh. Ngày này, bầu trời thường sẽ bừng sáng, được xem là ngày đẹp nhất của mùa xuân. Đây liệu có phải chủ ý của BIGBANG khi nó hoàn toàn nhắc cho chúng ta nhớ tới lời hứa năm đó của BIGBANG: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi muôn hoa nở rộ”.

BIGBANG: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi muôn hoa nở rộ" (Nguồn: Internet).
BIGBANG: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi muôn hoa nở rộ” (Nguồn: Internet).

Dưới đây là một số bài viết hữu ích liên quan bạn có thể đọc thêm

Hy vọng với bài viết trên của BlogAnChoi bạn đã có được những thông tin giải trí tuyệt vời. Hãy cùng BlogAnChoi đón chờ màn trở lại đầy mong đợi này của BIGBANG nhé! Đừng quên theo dõi chuyên mục Giải trí của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích.

Xem thêm

7 bài hát KPOP mạnh mẽ cực kỳ lôi cuốn

Trong những thế hệ gần đây của K-pop, nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu ưa chuộng những bài hát với beat và nhạc cụ mạnh mẽ, nhộn nhịp để phù hợp với cường độ và sức mạnh của vũ đạo. Mặc dù một số người nghe không hài lòng với phong cách âm nhạc này, xem nó là quá ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận