Từ danh sách hơn 41 cầu thủ, huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ chọn ra 28 cầu thủ chất lượng ở lại U23 Việt Nam để bước vào giai đoạn tập luyện tiếp theo diễn ra từ ngày 8/3 đến 12/3.

HLV Troussier loại 13 cầu thủ U23 Việt Nam

13 cầu thủ phải nói lời tạm biệt các đồng đội trong đợt sàng lọc đầu tiên. Quân số U23 Việt Nam tập huấn giai đoạn 2 được rút xuống còn 28 cầu thủ trong đó có 4 thủ môn. Đội tiếp tục tập từ 8 đến 12/3 ở Hà Nội. Những cầu thủ bị loại là thủ môn Nguyễn Duy Dũng, hậu vệ Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Tẩy Văn Toàn, Ngô Văn Lương.

Đây là những cầu thủ mà theo HLV người Pháp là chưa đáp ứng được yêu cầu của ông trong thời gian vừa qua. Dẫu vậy, việc bị loại ở giai đoạn 1 không có nghĩa là 13 cầu thủ này không còn cơ hội trở lại. Danh sách 28 cầu thủ ở lại có một thủ môn của HAGL là Trần Trung Kiên. CLB Viettel và CLB Hà Nội còn 3 cầu thủ mỗi đội. CLB Công An Hà Nội có đông nhất với 5 thành viên.

HLV Troussier loại 13 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
HLV Troussier loại 13 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Trong cuộc họp báo, HLV Troussier cho hay: “Những cầu thủ được giữ lại có sự bắt nhịp và am hiểu chiến thuật của tôi nhanh nhất. Lý do khác là giới hạn lực lượng. Dù có 36 cầu thủ giỏi giang như Diego Maradona, tôi vẫn phải tạo ra sự cạnh tranh trong đội”.

HLV Troussier cho biết buộc phải tập trung số lượng lớn ngay từ đầu do các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không thi đấu nhiều trong sáu tháng gần nhất, các cầu thủ thiếu trải nghiệm thực chiến. Giáo án tập luyện bảy ngày qua của ông chủ yếu là mô phỏng lại các tình huống áp lực thực tế để chọn lọc. Đến cuối tháng 3, U22 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar, thi đấu giao hữu với đội U22 chủ nhà và Hàn Quốc.

Đến cuối tháng 3, U22 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar, thi đấu giao hữu với đội U22 chủ nhà và Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Đến cuối tháng 3, U22 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar, thi đấu giao hữu với đội U22 chủ nhà và Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Song song với việc tập luyện, HLV người Pháp cũng cắt cử đội ngũ riêng nghiên cứu những đối thủ tại SEA Games 32. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến Việt Nam sau hai trận thắng ấn tượng trước Australia và Qatar ở giải U20 châu Á, và cho biết có khoảng 14 cầu thủ U20 nằm trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ dự SEA Games 32. Ngoài ra, ông đã nhắm từ sáu đến tám cầu thủ có đủ năng lực cạnh tranh vị trí trong chiến dịch chinh phục vé dự World Cup 2026.

Ở giai đoạn tập huấn thứ 2, HLV Troussier sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội. Đồng thời, ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo từ ngày 12 và kết thúc vào 17/3.

Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Giai đoạn tập trung thứ hai của U23 Việt Nam

Trong giai đoạn 2, U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng thời điểm với đợt hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 của tuyển quốc gia Việt Nam. HLV người Pháp dự kiến sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá một cách tổng thể đối với cả hai đội tuyển bằng 2 trận đấu tập. Trong đợt tập trung này, khả năng một số cầu thủ U23 được đôn lên tập cùng các đàn anh ở ĐTQG. Ngoài ra, HLV Philippe Troussier cũng cho hai đội U23 và tuyển Việt Nam đá giao hữu 1-2 trận nhằm có sự đánh giá, rà soát kỹ hơn với cả hai đội.

Hợp đồng giữa Troussier với VFF có thời hạn gần ba năm rưỡi, từ 1/3/2023 tới 1/7/2026. Ông sẽ dẫn dắt cả đội U23 lẫn ĐTQG, với mục tiêu bảo vệ HC vàng bóng đá nam SEA Games tại Campuchia vào tháng 5 sắp tới và vô địch AFF Cup 2024. Nhà cầm quân người Pháp cũng được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam tạo kỳ tích tại vòng loại World Cup 2026, khi FIFA tăng số lượng tham dự vòng chung kết lên 48 đội.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chiến thắng trong trận ra quân Giải U20 nữ châu Á 2024

Tối 7/3, tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu đầu tiên của đội tuyển U20 nữ Việt Nam gặp U20 Indonesia trong khuôn khổ vòng loại bảng F Giải U20 nữ châu Á 2024. Các tuyển thủ U20 Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U20 Indonesia.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận