Harry Potter là series phim kinh điển được rất nhiều người trên thế giới yêu thích. Và cũng như những bộ phim khác, sau hậu trường quay của series phim này cũng có những bí mật nho nhỏ mà các fans cực kỳ háo hức được biết đến. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 8 điều thú vị ít người biết trong hậu trường Harry Potter nhé.

1. Đạo diễn bị nứt xương sườn khi hướng dẫn diễn viên

Anh em nhà Weasley chính là một trong những nhân vật chính của rắc rối này (Ảnh: Internet)
Anh em nhà Weasley chính là một trong những nhân vật chính của rắc rối này (Ảnh: Internet)

Trong quá trình quay phim, đạo diễn Mike Newell kể lại rằng ông đã cố gắng hướng dẫn hai anh em sinh đôi đóng vai Fred và George Weasley nên thực hiện cảnh phim như thế nào. Tuy đã bị gãy một vài cái xương sườn và phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp nhưng ông lại cực kỳ hài lòng vì đã có được một cảnh phim hoàn hảo đúng với ý định của mình.

2. Nhà thiết kế trang phục đã thay đổi màu sắc váy của Hermione

Mọi Potterhead đều biết màu gốc của bộ váy này là gì nhỉ? (Ảnh: Internet)
Mọi Potterhead đều biết màu gốc của bộ váy này là gì nhỉ? (Ảnh: Internet)

Trong sách, chiếc váy Hermione mặc trong buổi tiệc đêm Giáng Sinh có màu xanh lam. Tuy nhiên, trên màn ảnh, Hermione lại mặc một chiếc váy màu hồng. Điều này từng gây ra khá nhiều tranh cãi vì người hâm mộ của bộ truyện luôn muốn mọi chi tiết gốc phải được giữ nguyên. Nhà thiết kế trang phục của bộ phim đã thay đổi màu sắc của chiếc váy này vì cô ấy cảm thấy màu hồng sẽ hợp với Emma Watson hơn là màu xanh lam.

3. Severus Snape chơi khăm đạo diễn

Thầy Snape ngoài đời rất biết đùa đấy (Ảnh: Internet)
Thầy Snape ngoài đời rất biết đùa đấy (Ảnh: Internet)

Alan Rickman kể rằng ông đã phải đeo kính áp tròng màu đen để vào vai giáo sư môn Độc Dược học nghiêm khắc Severus Snape. Khi mới tiếp xúc, đạo diễn Mike Newell khen ông có màu mắt rất đẹp mà không để ý rằng đó không phải là màu mắt thật của ông. Sau đó Alan đã lấy một trong hai chiếc kính áp tròng của mình ra để chơi khăm đạo diễn.

4. Emma Watson bị ngã cầu thang khi quay phần phim “Harry Potter và Chiếc cốc Lửa”

Đây là một trong những cảnh được đánh giá là đẹp nhất trong phim (Ảnh: Internet)
Đây là một trong những cảnh được đánh giá là đẹp nhất trong phim (Ảnh: Internet)

Emma kể lại rằng cô đã gặp một vài khoảnh khắc rất xấu hổ khi quay phần 4, trong đó có cảnh cô bước xuống cầu thang để tham gia lễ hội đêm Giáng sinh. Tuy nhìn có vẻ dễ dàng nhưng cô lại lóng ngóng tới mức khi đạo diễn chỉ đường cho cô, Emma đã ngã xuống cầu thang.

5. Các diễn viên nhí thực sự làm bài tập về nhà trong các cảnh quay trong lớp học

Các ngôi sao nổi tiếng này cũng phải làm bài tập về nhà y như chúng ta thôi (Ảnh: Internet)
Các ngôi sao nổi tiếng này cũng phải làm bài tập về nhà y như chúng ta thôi (Ảnh: Internet)

Các diễn viên nhí của bộ phim được yêu cầu mang bài tập về nhà thực sự của họ tới trường để làm trong các cảnh quay trong lớp học với mục đích khiến mọi thứ trông chân thực nhất có thể.

6. Daniel Radcliffe bị viêm cả hai tai khi quay phim dưới nước

Các diễn viên thực sự đã phải hy sinh rất nhiều (Ảnh: Internet)
Các diễn viên thực sự đã phải hy sinh rất nhiều (Ảnh: Internet)

Cái giá phải trả cho các cảnh quay dưới nước đẹp và chân thực của Daniel là anh đã bị viêm cả hai tai. Khi được hỏi về cảnh quay có nhiều thử thách nhất trong một cuộc phỏng vấn, anh đã trả lời rằng đó là cảnh quay dưới nước. Daniel đã tập luyện suốt sáu tháng thay vì tìm diễn viên đóng thế và ghép mặt mình vào nhờ các công nghệ hiện đại.

7. Henry Cavill cũng đã thử vai Cedric Diggory

"Siêu nhân" cũng đã từng casting cho vai phù thủy nhưng "ma cà rồng" mới là chiến thắng (Ảnh: Internet)
“Siêu nhân” cũng đã từng casting cho vai phù thủy nhưng “ma cà rồng” mới là chiến thắng (Ảnh: Internet)

Henry không chỉ thử vai Cedric Diggory trong phần phim “Harry Potter và Chiếc cốc lửa” mà người hâm mộ còn thực sự muốn anh đóng vai đó, thậm chí họ ký một bản kiến ​​nghị để các nhà sản xuất chọn anh vào vai này. Nhưng mặc dù Cavill đã thử vai nhưng cuối cùng thì người có được nó lại là Robert Pattinson.

8. Vết sẹo của Harry Potter đã được vẽ khoảng 5.600 lần

Vết sẹo huyền thoại của Harry Potter (Ảnh: Internet)
Vết sẹo huyền thoại của Harry Potter (Ảnh: Internet)

Một điều thú vị mà có thể những người hâm mộ bộ phim Harry Potter không biết, đó là vết sẹo mà Harry có trên trán đã được đoàn làm phim vẽ đi vẽ lại khoảng 5.600 lần trong tất cả các phần phim. Ngay cả diễn viên đóng vai Harry, Daniel Radcliffe, cũng đã tự mình vẽ vết sẹo một vài lần.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

50+ mẫu background, hình nền Tết Giáp Thìn 2024 đẹp rực rỡ

Không bao lâu nữa, một năm sẽ qua đi và một năm mới lại về. Để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 này, bạn đã chuẩn bị gì? Thay đổi một background xinh, một hình nền đậm chất xuân sẽ là cách đơn giản mà hiệu quả để tạo không khí Tết. Tham khảo ngay mẫu background, hình ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận