Neuer và Muller đều là những công thần đã chinh chiến nhiều năm, Kimmich như là một ông chủ ở khu trung tuyến mới của ĐT Đức. Điều mà dưới thời của Low không có. Thêm với việc Toni Kroos đã chính thức từ giã đội tuyển thì việc Kimmich trở thành nhân tố trung tâm trong lối chơi của Die Mannschaft là điều tất yếu. Đó là còn chưa kể đến sự kết hợp hoàn hảo với Leon Goretzka tạo thành một cặp bài trùng đáng kinh ngạc.
Chiến lược gia này cũng thể hiện mình là một người rất hiểu các học trò khi nhìn vào màn trình diễn của những Leroy Sane, Serge Gnabry hay Timo Werner – Những người đã đánh mất phong độ trong khoản thời gian vừa qua cũng như vất vả trong việc tìm kiếm chỗ đứng trong đội hình. Bộ ba này như lột xác và càng đá càng hay, đặc biệt là Sane và Werner khi cả hai đều liên tục nổ súng và tìm lại phong độ vốn có của mình.
Bóng đá Đức luôn là hình mẫu về công tác đào tạo trẻ để trình làng những sao mai sáng giá và có thể trở thành những trụ cột trong tương lai. Thực tế đã chứng minh với chức vô địch World Cup 2014, đội hình tuyển Đức khi ấy là sự kết hợp hài hòa giữa những cựu binh như : Klose, Lahm, Schweinsteiger,… với các tân binh như : Mario Gotze, Julian Draxler,…
ĐT Đức dưới thời của Hansi Flick đang đi trên con đường ấy một cách thận trọng và bền vững. Những cầu thủ mới ngày nào còn là những tài năng trẻ thì giờ đây đã là những trụ cột của đội tuyển. Với kinh nghiệm của những : Manuel Neuer, Thomas Muller, Marco Reus,… sẽ giúp ích rất nhiều cho các “ mầm non” trẻ của ĐT Đức.
Những tài năng như : Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Jamal Musiala đều nhận được những cơ hội và họ cũng tận dụng rất tốt những gì mình được trao. Một thế hệ tương lai đầy sức trẻ và khát khao cống hiến đang sẵn sàng để có thể tiệm cận và tiếp bước đàn anh trong tương lai.
Đội hình tuyển Đức hiện tại có sức trẻ, kinh nghiệm và không thiếu những ngôi sao có thể bùng nổ ở bất cứ giai đoạn nào. Và quan trọng hơn hết, họ có Hansi Flick – Bộ não thiên tài và quá hiểu bóng đá Đức cũng như các nhân tố mà ông có trong tay.
Với các khán giả thường xuyên theo dõi ĐT Đức thi đấu cũng có thể dễ dàng nhận ra việc họ đang thiếu đi một thủ lĩnh đích thực trên hàng công.
Một siêu cường bóng đá như Đức, luôn sản sinh ra những tay săn bàn khét tiếng như : Seeler, Gerd Mueller, Rudi Völler, Juergen Klinsmann hay Klose lại đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm một nhân tố mới có thể làm được những điều mà các tiền bối đã từng.
Vấn đề của ĐT Đức có thể là việc họ mải theo đuổi “ số 9 ảo” mà quên đi việc tìm kiếm một trung phong cắm đích thực. Nhìn rộng ra ở giải vô địch Bundesliga, khi mà các tiền đạo hàng đầu giải đấu đều đến từ các quốc gia khác : Lewandowski (Ba Lan), Haaland (Na-Uy), Andre Silva (Bồ Đào Nha),…
Hàng thủ đặc biệt là hai hành lang cánh cũng là nỗi lo đối với NHM tuyển Đức, nhất là sau khi Philipp Lahm và Howedes giải nghệ. Kimmich dưới thời của Flick luôn được trọng dụng ở vị trí tiền vệ, chính vì thế bài toán tìm kiếm một nhân tố có thể trám vào vị trí của Kimmich để lại thật sự khá khó khăn.
Nếu có thể khắc phục được hai điểm yếu này, ĐT Đức chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa khi họ vốn đã có được chiều sâu lực lượng cũng như đẳng cấp của các cá nhân đã được kiểm chứng. Flick biết mình sẽ làm gì và dù con đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng Die Mannschaft dưới triều đại của Hansi Flick vẫn rất đáng để chờ đợi.