Đội tuyển Hà Lan của Louis Van Gaal đang rất tự tin sau chiến thắng ở những phút cuối trước các nhà đương kim vô địch châu Phi Senegal. Cơn lốc màu da cam hướng đến lượt trận thứ 2 với một đại diện Nam Mỹ là Ecuador đã có màn trình diễn xuất sắc trước đội chủ nhà Qatar trong lượt trận mở màn bảng A. Cả hai đều đang có 3 điểm và đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu trên sân Khalifa sẽ chính thức là đội đầu tiên có vé dự vòng 1/16 của World Cup 2022.

Những nhận định trước giờ bóng lăn giữa Hà Lan và Ecuador bảng A World Cup 2022

Louis Van Gaal hiểu 3 điểm trong trận này sẽ giúp đội bóng của ông trở thành ứng cử viên đầu tiên xuất hiện ở vòng 1/16 tại World Cup trên đất Qatar. Ecuador cũng có trong mình niềm tin tương tự cơn lốc màu da cam tuy nhiên không dễ để đại diện Nam Mỹ tạo ra bất ngờ trước đội hình Hà Lan hiện tại. Bảng A đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi Senegal trở lại sau thất bại trước Hà Lan và chiến thắng cách biệt 3-1 trước đội chủ nhà Qatar. Kết quả này khiến cho trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador sẽ đáng xem hơn rất nhiều vì nếu như 1 trong hai sảy chân thì họ hoàn toàn có thể phải nhận trái đắng ở lượt trận cuối của mình.

HLV Van Gaal hiểu rõ nếu chiến thắng thì đội tuyển Hà Lan của ông sẽ thư thả hơn rất nhiều ở lượt trận cuối (Ảnh: Internet)
HLV Van Gaal hiểu rõ nếu chiến thắng thì đội tuyển Hà Lan của ông sẽ thư thả hơn rất nhiều ở lượt trận cuối (Ảnh: Internet)

Trận mở màn Hà Lan đã chứng minh lối chơi thực dụng mà họ đang áp dụng khi kiên trì theo đuỗi lối chơi này đến cùng trong trận đấu với Senegal. Họ cũng có được những bàn thắng ở những thời điểm vô cùng nhạy cảm của trận đấu. Đó là pha ghi bàn bằng đầu của chân sút dẫn đầu thành tích ghi bàn ở giải vô địch Hà Lan hiện tại, Cody Gakpo. Và sau đó là bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào sân thay người Davy Klaassen.

Những cầu thủ vào sân thay người của Van Gaal đã giúp Hà Lan có chiến thắng mở màn World Cup (Ảnh: Internet)
Những cầu thủ vào sân thay người của Van Gaal đã giúp Hà Lan có chiến thắng mở màn World Cup (Ảnh: Internet)

Nhờ kết quả tốt đó mà Hà Lan được đánh giá cơn hơn một chút so với đại diện Nam Mỹ. 3 điểm trước các cầu thủ Ecuador sẽ giúp Hà Lan có thời gian chuẩn bị sớm cho các đối thủ ở vòng tiếp theo vì chỉ cần không thua Qatar đã hết hi vọng chiến đấu là đội bóng của Van Gaal sẽ chính thức có mặt ở vòng knock out World Cup 2022. Đó sẽ là điều mà các học trò của vị chiến lược gia 71 tuổi hướng đến trong trận đấu với Ecuador sắp tới. Hà Lan cũng chịu những sức ép nhất định khi họ liên tục bị loại ở những giải đấu lớn gần đây dù được đánh giá rất cao. Đó sẽ là một trong những trở ngại tâm lý lớn nhất mà đội tuyển Hà Lan phải tìm cách vượt qua trước một Ecuador có lôi chơi rất khó chịu ở vòng loại World Cup cũng như là những gì mà Enner Valencia và đồng đội đã thể hiện ở trận mở màng.

Đội hình của tuyển Hà Lan cũng chưa phải nhận thêm một hung tin chấn thương nào từ các trụ cột trong đội hình. Louis Van Gaal có rất nhiều sự lựa chọn trong đội hình vô cùng chất lượng cho cuộc đối đầu với Ecuador sắp tới. Vị trí đáng chú ý nhất chính là của tiền đạo đang thi đấu tại Barca là Memphis Depay. Có thể Hà Lan sẽ sử dụng cầu thủ này ngay từ đầu nhưng thể lực luôn là vấn đề lớn của cầu thủ này sau khi trở lại chấn thương gần đây. Có thể anh sẽ chơi thay vị trí của Steven Bergwijn để tìm kiếm bàn thắng cho Hà Lan trước Ecuador nhưng có thể là sau khi trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian chính thức thì Depay mới có thể ra sân vì yếu tố thể lực như đã nói ở trên.

Ecuador đã có trận đấu ra quân cực kì thành công trước Qatar (Ảnh: Internet)
Ecuador đã có trận đấu ra quân cực kì thành công trước Qatar (Ảnh: Internet)

Đại diện Nam Mỹ đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng ở trận ra quân khi Enner Valencia tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ để có cho mình 2 bàn thắng ở World Cup năm nay. Thành tích đó càng khiến cho chân sút này trở nên đáng sợ hơn khi anh đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia với 37 bàn thắng sau 78 lần ra sân. Có một chút lo lắng khi tiền đạo số 1 của Ecuador là Valencia gặp một chấn thương và phải rời sân trong trận gặp Qatar. Nếu như anh không thể góp mặt trong trận đấu với Hà Lan thì có lẽ Michael Estrada sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu cặp tiền đạo cùng với Jeremy Sarmiento và sẽ là những niềm hi vọng có bàn thắng của đại diện Nam Mỹ trước Hà Lan.

Cả hai đều hiểu rằng họ đang có 3 điểm và chỉ cần 1 chiến thắng nữa họ hoàn toàn đã đặt một chân ở vòng knock out. Lợi thế nghiêng về phía Hà Lan khi họ có trong đội hình những cầu thủ tài năng trong khi đó Ecuador sẽ là những người quyết tâm hơn cho chiến thắng khi tin tức Senegal, đối thủ của họ ở lượt trận cuối cũng đã có cho mình 3 điểm trước Qatar.

Diễn biến chính trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador

Bước vào tâm thế là đội cửa trên, không ngạc nhiên khi Hà Lan chủ động chơi áp đặt và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Và sau 6 phút bóng lăn họ đã có được điều mình cần. Người tiếp tục lên tiếng cho Hà Lan chính là tài năng trẻ của PSV tiền đạo Cody Gakpo. Đó là một cú sút đầy uy lực và hiểm hóc bằng chân trái của sao trẻ bên phía đội Hà Lan.

Có được điều mình cần từ rất sớm, Hà Lan tiếp tục lối đá kiểm soát và vô cùng tự tin trong khoảng thời gian sau đó mà hạt nhân chính trong lối chơi của cơn lốc màu da cam chính là tiền vệ đang khoác áo Barca đó là Frenkie De Jong. Tiền vệ mang áo 21 là người chạy nhiều nhất trên sân của Hà Lan và luôn xuất hiện ở những điểm nóng để thu hồi lại trái bóng cho các cầu thủ áo cam.

Cody Gakpo đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước từ rất sớm (Ảnh: Internet)
Cody Gakpo đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước từ rất sớm (Ảnh: Internet)

Những nổ lực chơi nhanh của các cầu thủ Ecuador vẫn chưa mang lại bàn thắng gỡ hòa cho họ khi hàng phòng ngự của Hà Lan vẫn đứng vững dưới sự chỉ đạo của trung vệ đội trưởng Virgil Van Dijk. Đại diện Nam Mỹ đã có những phút cuối hiệp 1 chơi hay và thậm chí đã có được bàn thắng gỡ hòa nhưng trọng tài chính không công nhận bàn thắng đó vì lỗi việt vị mà không cần tham vấn VAR. Cả hai đội đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế nghiêng về thầy trò Louis Van Gaal.

Tiếp đà hưng phấn ở hiệp 1, các học trò của HLV Gustavo Alfaro lao lên phần sân của Hà Lan nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và Ecuador không phải chờ đợi quá lâu khi chỉ sau 4 phút của hiệp 2 Enner Valencia đã băng xuống đá bồi trong một tình huống vô cùng nhạy cảm. Lần này thì VAR đã vào cuộc và chứng minh được rằng Valencia không hề việt vị khi lao xuống ghi bàn thắng đó.

Enner Valencia tiếp tục tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa cho Ecuador trước Hà Lan (Ảnh: Internet)
Enner Valencia tiếp tục tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa cho Ecuador trước Hà Lan (Ảnh: Internet)

Không muốn dừng lại ở đó Ecuador tiếp tục tao ra liên tục sóng gió về khung thành của Noppert. Nếu tận dụng tốt thời cơ thì đội bóng của Alfaro hoàn toàn đã có thể làm nên chuyện. Đáng tiếc nhất chính là tình huống đưa bóng dội xà ngang của Gonzalo Plata ở phút 59.

Sau những khoảnh khắc thót tim vì bị dồn ép và có một số thời điểm chơi lập bập thì những điều chỉnh trong đội hình mà Louis Van Gaal cùng các trở lý của ông đưa ra đã giúp cho Hà Lan lấy lại thế trận tuy nhiên chắc có lẽ vì những toan tính cho lượt trận cuối nên ông đã chỉ đạo các họ trò chơi chắc chắn và chỉ chờ những cơ hội phản công nhanh.

Cả hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của hiệp 2 và không có đội bóng nào ghi thêm bàn thắng nữa. Kết quả 1-1 phần nào đó thỏa mãn cả hai đội nhưng Ecuador là đội có lẽ sẽ tiếc nuối nhất vì khách quan mà nói họ đã có một hiệp 2 và những phút cuối hiệp 1 chơi cực hay. Với kết quả này cả 2 đội sẽ chỉ có thể giành tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối khi Hà Lan có đôi chút lợi thế khi chỉ phải đối đầu với Qatar đã hết mục tiêu thi đấu.

Những điểm sáng và nỗi lo của Hà Lan sau lượt trận thứ 2 World Cup 2022

Frenkie De Jong tiếp tục được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đêm qua giữa Hà Lan và Ecuador. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ trẻ đang thi đấu tại Barca. Vai trò của tiền vệ này trong lối chơi và cách vận hành đội hình của Hà Lan là vô cùng quan trọng. Với việc thi đấu cùng với những vệ tinh xung quanh có thiên hướng phòng thủ hơn là tấn công như Blind hay Berghuis, Ake đã khiến cho De Jong phải làm một lúc nhiều nhiệm vụ.

De Jong tiếp tục nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Internet)
De Jong tiếp tục nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Internet)

Thứ nhất là phân phối bóng và điều tiết lối chơi khi mọi đường bóng của Hà Lan phải qua chân cầu thủ này. Thứ 2 là tịnh tiến quả bóng lên phần sân của đối phương bằng những pha đi bóng vô cùng tốc độ và kĩ thuật, thứ 3 là kiến thiết lối chơi trên hàng công và kiến tạo và cuối cùng chính là nhiệm vụ phòng ngự khu vực trung tuyến cho Hà Lan trong những tình huống mà các trung vệ to cao của họ tham gia vào các tình huống phạt góc.

Dù có Frenkie De Jong cực kì cơ động và đa năng nhưng hàng công và những vệ tinh xung quanh anh tỏ ra vô cùng vô duyên với những pha phối hợp cùng với tiền vệ này. Bergwijn và Janssen vẫn chưa thể bắt kịp được với nhịp bóng của De Jong trong khi Depay vẫn tỏ ra mình chưa thực sự sẵn sàng trở lại sau chấn thương dù anh đã có những phút thi đấu cực kì bùng nổ ở trận đấu với Senegal. Cầu thủ duy nhất trong đội hình của Hà Lan lúc này tận dụng được hết những cơ hội mà Frenkie tạo ra chính là tiền đạo trẻ Cody Gakpo khi trong cả 2 bàn thắng của Gakpo đều có những đóng góp của De Jong.

Depay vẫn chưa thực sự sẵn sàng trở lại sau chấn thương và đó là cơ hội cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: Internet)
Depay vẫn chưa thực sự sẵn sàng trở lại sau chấn thương và đó là cơ hội cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: Internet)

Một trong những nỗi lo dành cho thầy trò HLV Louis Van Gaal chính là lối chơi thực dụng của họ trong trận đấu mở màn với Senegal. Nó đã bộc lộ điểm yếu trong trận đấu thứ 2 khi đối thủ của Hà Lan chơi tự tin và đẩy nhanh nhịp độ. Những cái tên lớn tuổi trong đội hình của Louis Van Gaal co lẽ sẽ không phù hợp với những cầu thủ giàu tốc độ cũng như độ tinh quái. Đó sẽ là một bất lợi lớn với đại diện châu Âu nếu như đội bóng này không chịu thay đổi trong những vòng đấu tiếp theo.

Những cầu thủ trẻ vô cùng tiềm năng trong danh sách dự bị của Louis Van Gaal vẫn chưa có được phút giây trải nghiệm nào ở World Cup 2022. Và có lẽ trận đấu với Qatar sẽ là cơ hội cho những cầu thủ này. Xavi Simons chắc chắn là cái tên được mong chờ sẽ ra sân thi đấu nhất nếu có cơ hội với Qatar. Điều đó đang thực sự hiện rõ khi cả Depay và Bergwijn đều không cho thấy được khả năng của mình khi thi đấu cao nhất trên hàng công còn Xavi Simons và Cody Gakpo là cặp đôi vô cùng ăn ý tại PSV.

Một cái tên khác cũng vô cùng đáng chú ý đó chính là tiền đạo sinh năm 1999 Noa Lang đang thi đấu ở Bỉ cho câu lạc bộ Brugge. Đội bóng vừa làm nên địa chấn ở Champions League khi vượt mặt nhiều ông lớn để có mặt ở vòng knock out. Noa Lang dù không được ra sân nhiều ở Champions League những là một thành phần quan trọng của đội bóng nước Bỉ khi ở mùa giải năm nay tiền đạo trẻ đã có cho mình 4 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 16 lần ra sân.

Vẫn còn nhiều sự lựa chọn trong đội hình của Louis Van Gaal. Một tập hợp những cầu thủ trẻ hơn giàu sức chiến đấu hơn sẽ giúp cho Hà Lan tạo ra những điều thú vị ở World Cup 2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Van Gaal có lẽ sẽ tiếp tục tin tưởng những con người đã quen với chiến thuật và tư duy của ông.

Ecuador sẽ hồi hộp chờ đợi tin tức từ chấn thương của Enner Valencia

Pha băng vào ghi bàn vô cùn nhạy cảm để gỡ hòa cho Ecuador trong trận đấu với Hàn Lan là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo Enner Valencia tại World Cup năm nay. Trước đó trong trận mở màn gặp chủ nhà Qatar chính anh đã là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu đó với 1 cú đúp. Tiền đạo kì cựu của Ecuador đang chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu khi anh đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Qatar 2022.

Enner Valencia chính là cầu thủ gieo rắc nỗi buồn cho Qatar ở lượt trận mở màn với 2 bàn thắng (Ảnh: Internet)
Enner Valencia chính là cầu thủ gieo rắc nỗi buồn cho Qatar ở lượt trận mở màn với 2 bàn thắng (Ảnh: Internet)

Mọi thứ đang rất tốt đẹp đối với tiền đạo này cho đến khi anh nằm xuống sân một cách đau đớn ở những phút cuối trận gặp Hà Lan. Theo những gì mà đạo diễn hình World Cup đã bắt được thì Valencia đã gặp một chấn thương có vẻ là khá nghiêm trọng ở vùng đầu gối chân phải. Sau khi rời sân anh cũng đã được các nhân viên y tế chườm đá ở khu vực này. Valencia đã phải rời sân bằng cán và ôm mặt đầy đau đớn. Được biết trong trận mở màn với Qatar sau khi lập được cú đúp thì tiền đạo này cũng được thay ra vì cũng dính một chấn thương nghiêm trọng.

Ở chiến dịch World Cup trên đất Qatar thì Enner Valencia là một cầu thủ cực kì quan trọng đối với Ecuador. Cầu thủ từng 76 lần khoác áo đổi tuyển quốc gia đã có cho mình 38 bàn thắng tính tới thời điểm hiện tại. Trước khi đến World Cup thì tiền đạo 33 tuổi cũng đạt phong độ cực cao trong màu áo của Fenerbahce.

Đặc biệt hơn nữa là bàn thắng vào lưới của Hà Lan ở lượt trận thứ 2 cũng biến Enner Valencia trở thành tiền đạo thứ 4 trong lịch sử ghi được 6 bàn thắng liên tiếp cho đội tuyển quốc giai tại ngày hội bóng đá World Cup. Những huyền thoại trước anh đã làm được điều này là Eusebio của Bồ Đào Nha, Paolo Rossi của tuyển Italia và Oleg Salenko của đội tuyển Nga.

Enner Valencia đã dính chấn thương khá nghiêm trọng ở vùng đầu gối trong những phút cuối trận với Hà Lan (Ảnh: Internet)
Enner Valencia đã dính chấn thương khá nghiêm trọng ở vùng đầu gối trong những phút cuối trận với Hà Lan (Ảnh: Internet)

Phong độ ghi bàn của Valencia còn ấn tượng hơn nữa là dù không tham dự World Cup 2018 tại Nga nhưng anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ World Cup 2014. Tiền đạo sinh năm 1989 còn là cây săn bàn ngang hàng với những tiền đạo hàng đầu như là Messi hay Ronaldo những cầu thủ cũng góp mặt tại World Cup 2022. Họ cũng là 3 cái tên ghi được 6 bàn thắng tại 3 kì World Cup gần nhất trong tổng số 832 cầu thủ có mặt tại Qatar 2022.

Sẽ là một tổn thất lớn với Ecuador nếu như Enner Valencia sẽ không có mặt trong những trận đấu tiếp theo của họ mà trước mắt là trận đấu cực kì quan trọng với Senegal, trận đấu sẽ quyết định tương lai của cả hai đội bóng ở World Cup 2022. Theo những gì báo chí đưa tin thì Enner Valencia hoàn toàn có đủ thể lực để tham dự trận đấu đó tuy nhiên người hâm mộ Ecuador vẫn đang rất sốt ruột ngóng chờ tin chính thức từ ban huấn luyện của đội bóng này.

Những kịch bản nào có thể xảy ra ở bảng A World Cup 2022?

Với những kết quả như hiện tại thì Hà Lan và Ecuador là những người đang nắm lợi thế tại cục diện bảng A. Qatar đã hết động lực thi đấu trong khi đó đại diện của châu Phi là Seengal sẽ phải nổ lực rất nhiều ở lượt trận cuối để có thể giành lấy được suất chơi tại vòng 1/16 World Cup 2022. Tuy nhiên những bất cờ và kịch bản không tưởng hoàn toàn có thể xảy ra ở lượt trận cuối của bảng A World Cup 2022.

Nhìn ở góc độ của hai đội bóng Ecuador và Senegal thì như đã phân tích ở trên Ecuador có đôi chút lợi thế vì họ chỉ cần có 1 điểm trước các nhà đương kim vô địch của châu Phi là đủ để có thể đi tiếp tại bảng A bất chấp kết quả của Hà Lan và Qatar. Trường hợp đại diện Nam Mỹ chiến thắng trước các chú sư tử Teranga thì họ hoàn toàn có thể đứng đầu bảng A. Hiện tại cả Hà Lan và Ecuador đều có cùng 4 điểm và cùng hiệu số bàn thắng thua. Nếu như có một điều bất ngờ nào đó trong trận Hà Lan và Qatar thì ngôi đầu hoàn toàn nằm trong tay của đại diện Nam Mỹ.

Trường hợp Senegal là đội dành chiến thắng thì Ecuador sẽ bị loại cùng chủ nhà Qatar. Khi đó đại diện của lục địa đen sẽ có 6 điểm sau 3 trận đấu hơn 2 điểm so với Ecuador và cũng như Ecuador họ hoàn toàn có thể chiếm lấy ngôi đầu bảng A nếu Hà Lan có trận đấu không tốt trước chủ nhà Qatar. Do đó trận đấu với Ecuador ở vòng đấu tiếp theo thực sự là một trận chung kết ở bảng A cho suất chơi ở vòng 1/16.

Dù bị loại nhưng Qatar vẫn sẽ quyết tâm cho trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022 và đó sẽ là thách thức lớn với Hà Lan (Ảnh: Internet)
Dù bị loại nhưng Qatar vẫn sẽ quyết tâm cho trận đấu cuối cùng tại World Cup 2022 và đó sẽ là thách thức lớn với Hà Lan (Ảnh: Internet)

Một kịch bản không tưởng là cả Ecuador và Senegal sẽ dắt tay nhau vào vòng trong khi cả hai hòa nhau và Hà Lan thua Qatar. Để điều đó xảy ra cả hai đội bóng này phải mong Qatar chọc thủng lưới Hà Lan với 3 bàn cách biệt. Đó sẽ là một phép màu thực sực ở trên đất Qatar. Khi đó cả Ecuador đứng đầu bảng với 5 điểm, Hà Lan và Senegal cùng 4 điểm nhưng Senegal sẽ là đội đi tiếp vì có hiệu số thắng thua tốt hơn. Đó sẽ là một điều điên rồ nhưng nếu như Qatar quyết tâm chơi cống hiến cho lần xuất hiện cuối cùng ở World Cup 2022 thì bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Bài học của Argentina, Đức hay xứ Wales vẫn còn rất mới ở thời điểm hiện tại.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

Lewandowski thăng hoa giúp Ba Lan thuần phục Arab Saudi với tỉ số 2-0

Lewandowski đã có một buổi chiều đáng nhớ nhất tại các kì World Cup khi anh đã có cho mình bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt hơn nữa, bàn thắng của Lewandowski đã ấn định chiến thắng 2-0 của Ba Lan trước đại diện châu Á là ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận