Trước đây các lãnh đạo của Google từng nói rằng việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức sẽ trở nên khó khăn hơn trên thiết bị Android, và giờ đây điều đó đã thành sự thật. Google đã công bố quy định mới về việc cài đặt ứng dụng Android từ nguồn không chính thức, và sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến những người thường xuyên cài đặt ứng dụng ngoài Play Store.
- Google công bố thay đổi về việc cài đặt ứng dụng Android từ nguồn không chính thức
- Cách thực hiện quy trình mới khi cài đặt ứng dụng Android từ nguồn không chính thức
- Bước 1: Bật Chế độ Nhà phát triển
- Bước 2: Xác nhận bạn không bị ép buộc
- Bước 3: Khởi động lại điện thoại
- Bước 4: Chờ 24 giờ
- Bước 5: Xác thực lại
- Bước 6: Cuối cùng là cài đặt ứng dụng
- Tại sao Google lại đưa ra quy trình mới?
- “Các nhà phát triển chưa được xác minh” là như thế nào?
- Các quy tắc mới của Google ảnh hưởng thế nào đối với người dùng?
Google công bố thay đổi về việc cài đặt ứng dụng Android từ nguồn không chính thức
Đây không phải là một sự điều chỉnh nhỏ hay thông báo mà người dùng có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Google đã thay đổi quy trình cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức trên hệ điều hành Android, đặc biệt là đối với các ứng dụng đến từ “các nhà phát triển chưa được xác minh”.

Quy trình “nâng cao” hoàn toàn mới của Google dành cho việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức được thiết kế đặc biệt cho những người dùng mà hãng này gọi là “người dùng chuyên nghiệp”. Đây là quy trình được thiết kế chậm rãi và gần như không thể thực hiện một cách vội vàng, cho phép người dùng Android cài đặt ứng dụng từ các nhà phát triển chưa được xác minh, đồng thời cung cấp nhiều biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thiết bị khỏi các ứng dụng độc hại và kẻ xấu trên mạng. Đồng thời, quy trình mới được thiết kế để bảo vệ người dùng Android khỏi bị lừa hoặc bị ép buộc tải xuống các ứng dụng chưa được xác minh.
Cách thực hiện quy trình mới khi cài đặt ứng dụng Android từ nguồn không chính thức

Khi các quy tắc mới có hiệu lực, việc cài đặt ứng dụng từ các nhà phát triển không được Google xác minh sẽ trở nên cực kỳ rắc rối và yêu cầu khóa thiết bị 24 giờ trước khi cho phép người dùng cài đặt chúng. Các bước thực hiện quy trình mới như sau:
Bước 1: Bật Chế độ Nhà phát triển
Không còn các nút bật/tắt nhanh nữa, thay vào đó người dùng phải bật tùy chọn nhà phát triển theo cách thủ công, điều này nhằm tạo thêm khó khăn một cách có chủ ý.
Bước 2: Xác nhận bạn không bị ép buộc
Android sẽ hỏi rõ ràng xem có ai đang hướng dẫn bạn tắt các biện pháp bảo vệ trên thiết bị của bạn hay không – điều này nhằm bảo vệ người dùng khỏi bị lừa đảo.
Bước 3: Khởi động lại điện thoại
Thao tác này sẽ ngắt các cuộc gọi đang hoạt động, truy cập từ xa và chia sẻ màn hình – những tính năng mà kẻ lừa đảo thường sử dụng để tấn công.
Bước 4: Chờ 24 giờ
Người dùng bắt buộc phải chờ 1 ngày trước khi có thể tiếp tục cài đặt ứng dụng từ nhà phát triển chưa được xác minh – Google gọi đây là “khoảng thời gian chờ bảo vệ”.
Bước 5: Xác thực lại
Sau khoảng thời gian chờ 1 ngày, người dùng phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc mã PIN để xác nhận chính chủ. Google lưu ý trong bài đăng trên trang blog của mình: “Kẻ lừa đảo dựa vào sự khẩn cấp giả tạo, vì vậy điều này sẽ phá vỡ ảo tưởng của chúng và cho bạn thời gian để suy nghĩ”.
Bước 6: Cuối cùng là cài đặt ứng dụng
Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, người dùng mới có thể cài đặt ứng dụng với tùy chọn cho phép cài đặt trong 7 ngày hoặc vô thời hạn. Kể cả trong khoảng thời gian 7 ngày đó, khi tính năng cài đặt ứng dụng đã được bật, người dùng có thể cài đặt không giới hạn các file APK khác nhau từ các nhà phát triển khác nhau. Android vẫn hiển thị cảnh báo rằng ứng dụng đến từ nhà phát triển chưa được xác minh, nhưng người dùng có thể nhấn “Cài đặt bất chấp”.
Về cơ bản, quy trình mới của Google nhằm đảm bảo rằng việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không được xác minh không còn là điều có thể làm một cách tùy tiện như trước đây nữa.
Tại sao Google lại đưa ra quy trình mới?

Lý do của Google khá rõ ràng, và đây là điều mà họ đã nói từ lâu: Android ngày nay không còn là nền tảng dành riêng cho người đam mê công nghệ như trước đây nữa, mà là thiết bị phổ biến cho hàng tỷ người dùng.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Android Authority, Chủ tịch Hệ sinh thái Android của Google là Sameer Samat nói về các quy tắc mới rằng: “Bạn muốn một nền tảng mở, nhưng bạn cần một nền tảng an toàn.”
Theo quan điểm của Google, sự an toàn ngày càng mâu thuẫn với việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống. Kẻ tấn công thường sử dụng các kỹ thuật xã hội và các cuộc gọi điện thoại với nội dung về rắc rối pháp lý hoặc tình huống khẩn cấp của người thân nhằm yêu cầu nạn nhân tắt các biện pháp bảo vệ trên thiết bị và cài đặt các ứng dụng độc hại.
Vấn đề không phải là các tính năng cảnh báo của Android không hiệu quả, mà là chúng không đủ, và trong những tình huống căng thẳng người dùng thường bỏ qua chúng. Google cho biết rằng quy trình mới được thiết kế để khắc phục điều đó.
Bước khởi động lại thiết bị sẽ ngăn kẻ lừa đảo theo dõi hoặc hướng dẫn nạn nhân trong quá trình cài đặt. Khoảng thời gian chờ 24 giờ sẽ loại bỏ tính cấp bách mà các trò lừa đảo thường dựa vào, và bước xác nhận bổ sung sẽ cho phép người dùng có thêm thời gian để tạm dừng và cân nhắc hành động của mình.
Trên thực tế, Google thừa nhận rằng thời gian chờ 24 giờ không chỉ nhằm mục đích ngăn chặn lừa đảo mà còn liên quan đến mức độ chịu đựng của người dùng. Google cho biết họ đã làm việc với những người dùng thành thạo để lựa chọn khoảng thời gian chờ phù hợp có thể gây khó chịu nhưng không đến mức làm hỏng trải nghiệm sử dụng ứng dụng.
“Các nhà phát triển chưa được xác minh” là như thế nào?

Quy trình mới về việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Google nhằm yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng Android phải xác minh danh tính của họ với hãng này. Google muốn liên kết các ứng dụng với các nhà phát triển đã được xác minh nhằm làm giảm số lượng kẻ xấu lọt qua các biện pháp bảo vệ.
“Chúng tôi muốn có thể cho người dùng biết ứng dụng này đến từ nguồn nào. Điều đó không có nghĩa là ứng dụng an toàn. Người dùng vẫn phải tự đưa ra quyết định. Nhưng ít nhất bạn biết ứng dụng đến từ đâu, và bạn có thể quyết định tốt hơn – mình có tin tưởng người này hay không? Điều đó rất quan trọng,” Samat cho biết.
Tuy nhiên có một số ngoại lệ đối với các quy tắc xác minh nhà phát triển của Google. Các ứng dụng được phân phối hạn chế – chẳng hạn như các dự án của học sinh sinh viên hoặc sở thích cá nhân – vẫn có thể được chia sẻ trên tối đa 20 thiết bị mà không cần xác minh đầy đủ.
Các quy tắc mới của Google ảnh hưởng thế nào đối với người dùng?

Theo Google, “Các tài khoản phân phối hạn chế và quy trình nâng cao dành cho người dùng sẽ có sẵn vào tháng 8 trước khi các yêu cầu xác minh nhà phát triển mới có hiệu lực.”
Các giám đốc điều hành của Android nhấn mạnh rằng việc triển khai quy định mới sẽ được điều chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng. Tuy nhiên đối với các nhà phát triển dựa vào việc cài đặt ứng dụng từ bên ngoài hoặc các phương thức phân phối thay thế, điều này sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về trải nghiệm tự do của Android.
Đối với người dùng thông thường, sẽ không có gì thay đổi nếu bạn cài đặt các ứng dụng từ Play Store. Nhưng nếu bạn tải ứng dụng từ các nguồn khác hoặc cài đặt APK thủ công thì sẽ phải thực hiện quy trình phức tạp hơn nhiều.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung bị phàn nàn về màn hình gây khó chịu và tốc độ sạc không dây
- Điện thoại Pixel 10a của Google: Thiết kế gọn nhẹ với camera đơn giản cho trải nghiệm thoải mái
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!














































Mình rất mong muốn được nghe suy nghĩ của các bạn về chủ đề này, hãy để lại comment nhé.