Người dùng Google có thể tìm kiếm Doodle này ở tất cả các khu vực trên toàn thế giới, không chỉ riêng Châu Á mà cả Châu Âu và Châu Mỹ, điều này cho thấy số lượng người nhập cư gốc Á rất đông đảo trên khắp thế giới cũng đang ăn mừng Tết Nguyên đán âm lịch. Thậm chí Google còn tạo ra một phiên bản Doodle đặc biệt dành riêng cho Hàn Quốc. Bạn có thể nhận thấy hình ảnh chú rắn thân thiện xuất hiện trên Google khi tìm kiếm trong dịpTết Nguyên đán năm nay.
Các hình ảnh Doodle hiện nay rất phổ biến đến mức mọi người thường coi chúng là điều hiển nhiên, vì vậy thật thú vị khi Google dành thời gian để thiết kế và sáng tạo hình ảnh mới nhân dịp này, đồng thời cũng là lúc để suy ngẫm một chút về nguồn cảm hứng đằng sau hình ảnh đó. Chỉ khoảng một tháng trước, Google đã sử dụng hình ảnh Doodle để suy ngẫm về những nội dung được tìm kiếm nổi bật trong năm vừa qua. Tuy nhiên Doodle có khả năng tương tác với người dùng mới là điểm đặc biệt được nhiều người yêu thích nhất, mang đến trải nghiệm vui vẻ dưới dạng một trò chơi nhẹ nhàng.
Google đã thông báo rằng họ sẽ đổi tên một số địa điểm mang tính biểu tượng trên Google Maps theo chỉ thị từ chính phủ Mỹ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu. Những thay đổi này sẽ sớm được thực hiện trong Google Maps dành cho người dùng tại Mỹ.
Trong số những thay đổi mới, đáng chú ý là “Vịnh Mexico” sẽ được đổi thành “Vịnh Hoa Kỳ” trên Google Maps đối với người dùng tạo Mỹ. Ở những khu vực khác ngoài hai quốc gia này, người dùng Google Maps sẽ thấy cả hai tên gọi xuất hiện đồng thời trên Maps.
Bên cạnh đó Google Maps cũng sẽ đổi tên ngọn núi của Alaska là “Denali” thành “Núi McKinley”, theo tên của William McKinley – Tổng thống thứ 25 của Mỹ.
Chính phủ Mỹ đã công bố việc đổi tên vào ngày 20 tháng 1 vừa qua như một phần của sáng kiến “khôi phục lại những cái tên tôn vinh sự vĩ đại của nước Mỹ”. Google đã nói về những thay đổi này của Google Maps trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), giải thích rằng họ có chính sách lâu dài là cập nhật tên gọi dựa trên các nguồn chính thức của chính phủ. Trong trường hợp này, tên mới của Vịnh Mexico và Núi Denali sẽ được triển khai trên Google Maps khi chúng được cập nhật trong Hệ thống thông tin tên địa lý của Mỹ (GNIS).
Google giải thích rằng khi thay đổi được áp dụng và có sự khác nhau về tên gọi giữa các quốc gia thì người dùng tại quốc gia nào sẽ thấy tên theo quốc gia đó, trong khi mọi người ở những nơi khác sẽ thấy cả hai tên.
Mặc dù Google đã nêu rõ lập trường của mình về việc thay đổi tên của các địa điểm trong Google Maps bằng cách hiển thị cả tên mới và tên cũ để tránh vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhưng quyết định của họ khi tuân thủ các chỉ thị của chính phủ Mỹ vẫn không thoát khỏi sự tranh cãi của công chúng.
Ví dụ như mới đây, Tổng thống Mexico đã nói đùa rằng nên đổi tên nước Mỹ thành “Mexican America” – tên từng được dùng để gọi khu vực Bắc Mỹ trong một số bản đồ thời xưa. Vào năm 2012 Google Maps đã xóa tên “Vịnh Ba Tư” và khiến cho tuyến đường thủy giữa Iran và Bán đảo Ả Rập không có tên, điều này đã bị Iran chỉ trích mạnh mẽ và đe dọa sẽ có hành động pháp lý đấu tranh với Google.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Ý kiến của các bạn rất quan trọng đối với mình, hãy để lại nhận xét của bạn về bài viết.