Do ảnh hưởng của dịch bênh, sau nhiều lần lùi thời gian thì giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020 (AFF Suzuki Cup) dự kiến sẽ được tổ chức tại Singapore từ tháng 12/2021 đến ngày 01/01/2022. Chiều ngày 21/9/2021 Ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ bốc thăm chia bảng, kết quả Việt Nam nằm ở bảng tử thần – bảng B.

Giải AFF Suzuki Cup 2020 quy tụ tất cả các quốc gia tham dự, các đội bóng được chia làm 5 nhóm hạt giống, cụ thể: nhóm hạt giống số 1 gồm 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan; nhóm hạt giống số 2 gồm 2 đội tuyển là Myanmar và Malaysia; nhóm hạt giống số 3 gồm 2 đội tuyển Philippines và Indonesia; nhóm hạt giống số 4 gồm 2 đội tuyển Singapore và Cambodia; nhóm hạt giống số 5 gồm 3 đội tuyển là Lào, Brunei và Timor Leste (2 đội Brunei và Timor Leste phải đá play off).

Ban tổ chức giải AFF Suzuki Cup 2020 tổ chức bốc thăm trực tuyến (Nguồn: Internet).
Ban tổ chức giải AFF Suzuki Cup 2020 tổ chức bốc thăm trực tuyến (Nguồn: Internet).

Kết quả bốc thăm bảng A giải AFF Suzuki Cup 2020 có sự trùng lặp khá bất ngờ so với kết quả bốc thăm của giải AFF Suzuki Cup 2018, cụ thể ở bảng B chỉ có một sự khác biệt đó là có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Indonesia.

Bảng A gồm các đội tuyển: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Chiến thắng play off

  • Đội tuyển bóng đá Brunei xếp hạng 191 thế giới, với 904 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Timor Leste xếp hạng 197 thế giới, với 879 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Singapore xếp hạng 157 thế giới, với 1.020 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Philippines xếp hạng 124 thế giới, với 1.136 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Myanmar xếp hạng 136 thế giới, với 1.081 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Thái Lan xếp hạng 113 thế giới, với 1.178 điểm.

Trong 12 lần giải AFF Cup diễn ra thì đã có 4 đội tuyển quốc gia vô địch, bảng A có 2 đội tuyển là Thái Lan và Singapore. Trong đó Thái Lan vô địch 5 lần, Singapore vô địch 4 lần. Tuy nhiên theo các chuyên gia bóng đá nhận định thì bảng A có vẻ nhẹ nhàng hơn bảng B, bởi ngoài Thái Lan, Singapore có sức mạnh vượt trội thì các đội bóng còn lại về cơ bản là khá yếu.

Bảng A giải AFF Suzuki Cup 2020 (Nguồn: Internet).
Bảng A giải AFF Suzuki Cup 2020 (Nguồn: Internet).

Bảng B gồm các đội tuyển: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Lào

  • Đội tuyển bóng đá Lào xếp hạng 188 thế giới, với 912 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Cambodia xếp hạng 174 thế giới, với 964 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Indonesia xếp hạng 173 thế giới, với 964 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Malaysia xếp hạng 154 thế giới, với 1.040 điểm.
  • Đội tuyển bóng đá Việt Nam xếp hạng 94 thế giới, với 1.258 điểm.

Trong 12 lần tổ chức giải AFF Cup trước đây thì các đội bóng ở bảng B chỉ có 3 chức vô địch, cụ thể là Việt Nam có 2 lần lên ngôi, Malaysia có 1 lần lên ngôi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá thì bảng B là bảng đấu được đánh giá là mạnh hơn bảng A rất nhiều.

Vlog Minh Hải cho rằng đây là bảng tử thần với những đội bóng có tầm vóc lớn ở trong khu vực, hứa hẹn vòng đấu bảng sẽ diễn ra rất nhiều điều bất ngờ. BLV Quang Huy chia sẻ đối thủ lớn nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam chính là đội tuyển quốc gia Malaysia, có thể 2 đội sẽ dắt tay nhau vào vòng bán kết.

Ngoài ra, tại bảng B người ta cũng chứng kiến sự gặp lại đầy thú vị của các đội bóng vừa tham gia vòng loại World Cup 2022 châu Á vòng 2, đó là các đội tuyển quốc gia Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Bảng B giải AFF Suzuki Cup 2020 (Nguồn: Internet).
Bảng B giải AFF Suzuki Cup 2020 (Nguồn: Internet).

Thể thức của AFF Suzuki Cup 2020 có sự khác biệt so với AFF Suzuki Cup 2018, cụ thể: ở vòng loại các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt duy nhất, vòng bán kết và chung kết các đội sẽ thi đấu lượt đi và về. Theo quy định của Ban tổ chức, ở các trận mỗi đội sẽ được thay đổi 5 cầu thủ.

Lịch thi đấu của Việt Nam tại bảng B và vòng bán kết, chung kết

Lịch thi đấu của bảng B (Nguồn: Internet).
Lịch thi đấu của bảng B (Nguồn: Internet).

Vòng bảng của Việt Nam tại bảng B:

  • Vòng 1: ngày 6/12/2021, Lào vs Việt Nam.
  • Vòng 2: ngày 12/12/2021, Việt Nam vs Malaysia.
  • Vòng 3: ngày 15/12/2021, Indonesia vs Việt Nam.
  • Vòng 4: ngày 19/12/2021, Việt Nam vs Cambodia.

Vòng Bán kết:

  • Lượt đi, ngày 22/12/2021.
  • Lượt về, ngày 26/12/2021.

Chung kết:

  • Lượt đi, ngày 29/12/2021.
  • Lượt về, ngày 01/01/2022.

Xem trực tiếp lễ bốc thăm giải AFF Suzuki Cup 2020:

Mời các bạn đọc những bài viết về đội tuyển quốc gia Việt Nam tại đây:

Các bạn hãy theo dõi mục Bóng đá của BlogAnChoi để cập nhật những tin tức về bóng đá trong và ngoài nước.

Xem thêm

Danh sách tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận tháng 10/2021 gặp Trung Quốc và Oman: Những cái tên dồi dào chất lượng

Ngày 15/9/2021, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 29 cầu thủ tập trung cho 2 trận gặp Trung Quốc và Oman ở vòng loại World Cup 2022 châu Á vòng 2. Trong số cầu thủ được triệu tập, có 8 cầu thủ sẽ được sắp xếp đá ở vị trí tiền đạo.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận