Drama cực căng giữa Đông Nhi và trưởng fanclub lớn nhất của cô đã khiến cộng đồng mạng chấn động trong những ngày qua. Hành động “ăn cháo đá bát” của cô bị chỉ trích gay gắt, song giữa làn sóng biến động đó, Bảo Thy, Tuấn Hưng và những nghệ sỹ Việt cùng thời khác lại bị kéo vào so sánh. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về drama này nhé!

Tóm tắt drama Đông Nhi “vả mặt” fan cực gắt

Vào ngày 11/05/2022, trưởng fanclub kênh YouTube fandom ủng hộ, hỗ trợ cho nữ ca sỹ Đông Nhi là Mai Hồng Ngọc đột nhiên đăng bài tố ekip, công ty Idol đã giành quyền làm chủ kênh YouTube FC. Cộng đồng fan nhanh chóng bức xúc, làn sóng phẫn nộ dấy lên ép nữ ca sỹ lên tiếng giải thích.

Trưởng FC Đông Nhi lên tiếng tố Idol (Nguồn: Internet)
Trưởng FC Đông Nhi lên tiếng tố Idol (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên vào ngày 12/05/2022, công ty của Đông Nhi – tức công ty 6th Sense đã tuyên bố lý do đóng kênh YouTube FC của cô do liên quan tới bản quyền, lan truyền những nội dung độc hại, sai lệch. Ngay lập tức lần này làn sóng chỉ trích nữ ca sỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Làn sóng chỉ trích nữ ca sỹ vô cùng dữ dội (Nguồn: Internet)
Làn sóng chỉ trích nữ ca sỹ vô cùng dữ dội (Nguồn: Internet)
Làn sóng chỉ trích nữ ca sỹ vô cùng dữ dội (Nguồn: Internet)
Làn sóng chỉ trích nữ ca sỹ vô cùng dữ dội (Nguồn: Internet)

Fan yêu cầu Đông Nhi đích thân lên tiếng, song sau khi cô đăng bài trên Facebook cá nhân, tất cả người hâm mộ đã thất vọng rất nhiều. Cô mắng fan, cho rằng fan làm vì yêu thích, đam mê chứ cô không hề bắt ép. Vì vậy hành động của cô không sai, công ty cô không sai, người sai trong chuyện này là fan đã quá “ngu ngốc” tin. Thậm chí bài post của Đông Nhi còn tỏ vẻ rằng cô không cần FC hỗ trợ.

Rạng sáng ngày 14/05/2022, nhận thấy lời tố tội fan, đổ nước bẩn cho FC của Đông Nhi đã trở thành giọt nước tràn ly. Ông Cao Thắng – chồng của Đông Nhi đã thừa nhận vợ mình mất bình tĩnh, tự nhận sai và xin tha thứ, tỏ vẻ tôn trọng fan. Thật lạ kỳ khi những người lần trước còn đòi cất poster, tạm biệt tuổi thanh xuân đã “quay xe” ôm Idol, khóc lóc, thắm tình nồng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Trưởng FC đăng lại tus của Đông Nhi (Nguồn: Internet)
Trưởng FC đăng lại tus của Đông Nhi (Nguồn: Internet)
Ông Cao Thắng lên tiếng (Nguồn: Internet)
Ông Cao Thắng lên tiếng (Nguồn: Internet)

Tối ngày 14/05/2022, Đông Nhi đã khóc trong vòng tay của FC, hát We Belong Together, khẳng định một mực chắc nịch rằng “chị cực kỳ, cực kỳ yêu tụi em”. Và drama tưởng chừng đã kết thúc song một bộ phận còn tỉnh táo vẫn liên tục chỉ trích nữ ca sỹ vì đã “tráo trở”, “vả mặt” fan.

Pha xử lý đi vào lòng đất của Đông Nhi – Ông Cao Thắng

Drama của FC Đông Nhi và Idol, Ông Cao Thắng đã đổ lỗi cho việc Đông Nhi mất bình tĩnh, lấy lý do rằng dù gia đình cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” để bao biện cho việc bản thân đã có ý tỏ vẻ coi thường, không cần fan dù hơn 10 năm nay tất cả sự nghiệp của cô đều dựa vào sự ủng hộ của FC.

Ông Cao Thắng lên tiếng xin lỗi trước (Nguồn: Internet)
Ông Cao Thắng lên tiếng xin lỗi trước (Nguồn: Internet)

Ông Cao Thắng lên tiếng trước xoa dịu dư luận, sau đó Đông Nhi đã ẩn bài post cũ, lên xin lỗi FC. Thậm chí trong buổi gặp gỡ, hát cùng fan thì cô ôm các fan trung thành của mình và cùng hát We Belong Together. Nhiều fan hâm mộ bênh vực cô rằng cô còn nông nổi, chưa nghĩ thấu đáo, song một cô gái nhỏ trong mắt họ đã vào nghề hơn 14 năm có lẻ, lập gia đình riêng. Liệu rằng lời nói kia có trở nên quá đỗi buồn cười?

Đông Nhi khóc trong lần gặp gỡ fan tối ngày 14/05/2022 (Nguồn: Internet)
Đông Nhi khóc trong lần gặp gỡ fan tối ngày 14/05/2022 (Nguồn: Internet)

Đồng thời hành động được cho rằng “lọc fan” này của Đông Nhi đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, bất lực với sự u mê không lối thoát của các fan trung thành với nữ ca sỹ. Họ sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ độc hại này, duy trì nó, cống hiến cho Idol dù rằng Đông Nhi không coi họ như gia đình thực sự.

Tuấn Hưng, Bảo Thy “nằm yên cũng trúng đạn”

Trong lần drama này, Đông Nhi và FC có lùm xùm nhưng Tuấn Hưng và Bảo Thy – 2 ca sỹ nổi tiếng cùng thời với cô cũng vô tình vướng phải rắc rối. Người ta liên tục “triệu hồi” họ lên để so sánh. Với Bảo Thy – cô công chúa bong bóng nổi tiếng một thời, tạo ra hot trend mái sư tử của những lứa 8x 9x luôn bị đặt lên bàn cân với Đông Nhi, so kè từ độ nổi tiếng, tài năng cho tới nhan sắc.

Bảo Thy lên tiếng đính chính trong lúc drama căng thẳng (Nguồn: Internet)
Bảo Thy lên tiếng đính chính trong lúc drama căng thẳng (Nguồn: Internet)

Có người còn đồn rằng Bảo Thy đã giải nghệ và khiến cô bắt buộc phải lên đính chính để tránh hiểu lầm. Tuy những năm gần đây nữ ca sỹ đã không còn hoạt động nhiều trong giới showbiz vì bận chuyện gia đình, đời tư. Song chưa hề có một thông báo nào từ cô rằng cô có ý định rút khỏi giới.

Tuấn Hưng và vợ cũng bị kéo vào drama (Nguồn: Internet)
Tuấn Hưng và vợ cũng bị kéo vào drama (Nguồn: Internet)

Còn Tuấn Hưng – nam ca sỹ cưới được vợ giàu bị antifan gán cho biệt danh “chui gầm chạn”/”chạn vương” vô cùng chướng tai. Mọi người so sánh rằng Đông Nhi đã làm hành động “vả mặt” fan nhiều như thế nhưng vẫn không bị chửi bằng drama từng quá lời của Tuấn Hưng năm xưa. Sau đó hỗn chiến nổ ra giữa hai fandom, không bên nào nhường bên nào.

Là coi thường fan thật hay chiêu trò PR?

Sau khi drama được dịu xuống thì người ta mới chợt nhận ra bản thân hình như đang bị dắt mũi. Bởi vì Đông Nhi vừa mới ra MV mới, thời điểm Đông Nhi tuyên bố không cần FC, tống cổ trưởng FC từng ở cạnh mình hơn 10 năm khiến người khác cũng vô cùng khó hiểu vì không ai lại làm điều bất lợi như vậy với mình.

Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò marketing của Đông Nhi (Nguồn: Internet)
Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò marketing của Đông Nhi (Nguồn: Internet)

Nhiều người cho rằng nữ ca sỹ đang muốn kéo thêm sự chú ý, tăng views cho MV mới ra. Đồng thời thông qua hành động lần này, tuy rằng cô đã “lọc fan” diện rộng nhưng giữ lại một đội quân cực kỳ trung thành. Chính vì thế cô không sợ mình bị “kém nổi tiếng”, ngoài ra drama lần này cũng đã giúp MV Đôi Mi Em Đang U Sầu tăng views đến chóng mặt, độ phổ biến của cô lần nữa được khẳng định trong cộng đồng.

Thực hư thế nào, là Đông Nhi không cần FC hay chỉ là một chiêu trò PR lợi dụng đặc tính thích hóng drama của cư dân mạng thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời cho chính mình. Người thích vẫn thích, người ghét vẫn ghét, kẻ tỉnh ngộ người u mê, rốt cuộc cũng không thể trách ai được.

MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi

Ngoài ra những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:

Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

Lời bài hát Sau Lời Từ Khước (lyrics): Phan Mạnh Quỳnh hát "suy" hơn cả phim Mai

Sau Lời Từ Khước (lyrics) là nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bộ phim Mai của Phương Anh Đào đã khiến khán giả rớt nước mắt thì Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh còn "suy" gấp bội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận