Đội tuyển Hà Lan của HLV Louis Van Gaal đã có chiến thắng vô cùng thuyết phục trước đội tuyển Hoa Kỳ để có mặt đầu tiên tại vòng tứ kết của World Cup 2022. Đó là trận đấu mà kinh nghiệm và sự già rơ trong lối chơi đã giúp Hà Lan giành được chiến thắng trước Hoa Kỳ quá non nớt và thiếu kinh nghiệm tại những trận đấu lớn như World Cup.

Nhận định trước trận đấu giữa Hà Lan và Hoa Kỳ

Những gì mà đội bóng của Louis Van Gaal đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy họ thực sự không phải là một đội bóng thích chơi cống hiến. Ngược lại Hà Lan là một kẻ săn mồi thực sự. Họ sẽ tận dụng những sơ hở của đối phương cực kì tốt rồi sau đó quay về lối đá phòng ngự phản công vô cùng khó chịu. Đó là ý đồ chơi vô cùng thực dụng của Hà Lan mà Louis Van Gaal đã từng thi triển ở Man Utd khi ông còn làm việc ở Premier League.

Việc Hà Lan để hòa Ecuador trong thế dẫn bàn đã chỉ rõ ra ý đồ chiến thuật đó, và ở một trận đấu knock out như thế này nếu một kịch bản như trận gặp Ecuador lặp lại thì cơn lốc màu da cam có lẽ sẽ phải nhờ đến thần may rủi trên chấm phạt đền để có thể giải quyết được đối thủ.

Gakpo và Pulisic là hai cái tên đáng chờ đợi trong trận đấu giữa Hà Lan và Hoa Kỳ (Ảnh: Internet)
Gakpo và Pulisic là hai cái tên đáng chờ đợi trong trận đấu giữa Hà Lan và Hoa Kỳ (Ảnh: Internet)

Tất nhiên là đại diện của châu Âu vẫn sẽ được đánh giá cao hơn so với Hoa Kỳ cả về chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên Hoa Kỳ hoàn toàn có thể dựa vào lối đá thực dụng của Hà Lan mà khai thác để có thể trận áp đảo trước đội bóng ở cửa trên. Nếu thành công họ có thể gây ra những xáo trộn nhất định trong đội hình của Hà Lan hoặc chí ít là lôi Hà Lan đến với những loạt đấu sung cân não. Đó sẽ là hướng tiếp cận trận đấu đúng đắn mà Hoa Kỳ nên theo đuổi.

Thực tế thì tuyển Hoa Kỳ có những cơ sở để tự tin khi đối đầu với Hà Lan ở trong trận đấu này. Bởi vì hiện tại Hà Lan không còn được xem như là một thế lực hùng mạnh ở châu Âu còn Hoa Kỳ đang chứng tỏ họ không còn là một đội lót đường như ở nhiều lần tham dự World Cup trước đây. Vì thế chênh lệch trình độ giữa đội hình 2 bên có thể xóa nhòa bất cứ lúc nào trong trận đấu ở một mùa giải không thiếu những bất ngờ đến từ các đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Đội hình của Mỹ cũng có nhiều gương mặt đang thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu Âu như Premier League hay là Bundesliga. HLV Gregg Berhalter cũng hiểu rất rõ những cầu thủ của Hà Lan và phong cách huấn luyện của HLV nổi tiếng Van Gaal. Tuyển Hoa Kỳ của Gregg đã chơi một thứ bóng đá giàu sức tấn công và ẩn chứa nhiều nguy hiểm trong trận đấu với tuyển Anh ở vòng bảng và Hoa Kỳ hi vọng họ sẽ tạo ra những khó khăn tương tự với Hà Lan thậm chí là có được bàn thắng.

Gakpo lại là cái tên liên tục tỏa sáng trong màu áo của Hà Lan trong những trận đấu vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Gakpo lại là cái tên liên tục tỏa sáng trong màu áo của Hà Lan trong những trận đấu vòng bảng World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Gakpo và Pulisic, những ngôi sao và là trụ cột ở tuyển quốc gia của họ. Cả hai từng có thời gian cùng tập luyện ở lò đào tạo trẻ của PSV từ những năm 2013. Giờ đây Gakpo thi đấu rất thành công cho đội 1 của PSV và cho Hà Lan ở World Cup năm nay với 3 pha lập công sau 3 trận đấu. Trong khi đó Pulisic cập bến Dortmund trước khi chuyển đến chơi cho Chelsea ở mùa giải hiện tại. Tiền vệ số 10 của Hoa Kỳ cũng đã góp công vào chiến tích vượt qua vòng bảng của đội nhà bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại của cả 2 đội bóng sẽ là một cuộc so tài đáng mong chờ. Khi mà Gakpo đang là chân sút đi tìm bàn thắng nhằm đoạt lấy danh hiệu vua phá lưới World Cup 2022 thì Pulisic cũng sẽ làm mọi thứ để đội bóng của anh có thể tái lập lại thành tích họ từng làm trên đất Hàn Quốc cách đây 20 năm.

Diễn biến chính của trận đấu Hà Lan – Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là đội bóng có thế trận nhập cuộc tự tin và vượt trội so với Hà Lan. Sau 3 phút bóng lăn tiền vệ được kì vọng nhất bên phía Hoa Kỳ là Chritian Pulisic có pha đôi mặt với thủ thành của Hà Lan nhưng pha ra chân của tiền vệ mang áo số 10 quá đơn giản và vẫn chưa thể có bàn thắng sớm cho Hoa Kỳ. Trong tình huống đó thì Tyler Adams đã có một pha quan sát cực kì nhanh để tung ra đường chuyền chính xác cho Pulisic. Còn Blind là cầu thủ đã mắc lỗi vị trí khiến cho bẫy việt vị của Hà Lan bị phá. Rất may trong tình huống đó Pulisic đã không tận dụng cơ hội của mình.

Pulisic đã bỏ lỡ một cơ hội cực kì ngon ăn trước Hà Lan ngay ở phút thứ 3 (Ảnh: Internet)
Pulisic đã bỏ lỡ một cơ hội cực kì ngon ăn trước Hà Lan ngay ở phút thứ 3 (Ảnh: Internet)

Hà Lan đã cho thấy họ cũng không phải tay vừa khi tung ra một đòn phản công cực kì chất lượng. Bóng được luân chuyển qua chân hàng loạt các cầu thủ Hà Lan trước khi nó được Gakpo mở cánh cho đà băng xuống của Dumfries. Hậu vệ được xuất phát ở vị trí cánh phải này đã có một đường chuyền ngược ra cực kì thuận lợi để Depay sút tung lưới thủ thành Matt Turner. Đó là một pha phản công hay của Hà Lan khi các vệ tinh xung quanh Depay đã di chuyển không bóng cực kì thông minh để kéo dãn hàng phòng ngự của Hoa Kỳ.

Depay lên tiếng để mở tỉ số cho Hà Lan ngay ở phút thứ 10 trước Hoa Kỳ (Ảnh: Internet)
Depay lên tiếng để mở tỉ số cho Hà Lan ngay ở phút thứ 10 trước Hoa Kỳ (Ảnh: Internet)

Xem lại tình huống đó có thể thấy cự ly đội hình của Hoa Kỳ đã xê dịch đáng kể khi có đến 2 cầu thủ áo trắng theo Klaassen trong tình huống anh xâm nhập vòng cấm đó trong khi Gakpo di chuyển rộng sang cánh để kéo theo một cầu thủ nữa của Hoa Kỳ và khoảng trống giữa các hậu vệ và tiền vệ của Hoa Kỳ là thênh thang đủ để Depay tung ra cú sút ở một tư thế không bị ai theo kèm. Tyler Adam là người đã không quyết tâm ở pha bóng đó dù trận đấu mới chỉ trôi qua 10 phút nhưng đội trưởng mang áo số 4 của Hoa Kỳ đã để cho Depay trôi qua một cách dễ dàng trước khi lập công.

Có được bàn thắng từ sớm, Hà Lan lại quay về lối chơi rình rập đáng sợ của mình khi nhường lại trái bóng cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên không dễ cho các cầu thủ áo trắng vượt qua được những lớp cầu thủ áo cam được bố trí vô cùng chặt chẽ và có khoảng cách cực kì tốt. Pulisic kể từ khi có cơ hội đầu trận dường như mất hút và không tham gia nhiều vào các tình huống lên bóng của Hoa Kỳ. Đội bóng của anh kiểm soát bóng đến 70% nhưng hầu hết những đường chuyền của Hoa Kỳ chỉ quanh quẫn phía ngoài vòng cấm của Hà Lan.

Hiệp 1 thực sự nóng lên ở những phút cuối hiệp khi Hoa Kỳ chủ động tăng tốc nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa trước khi bước sang giờ nghỉ. Đội bóng xứ cờ hoa đã chơi một canh bạc tất tay khi họ dâng khối đội hình lên rất cao. Những nổ lực của họ phần nào cho thấy tín hiệu tích cực. Đó là cú sút ngoài vòng cấm cực kì nguy hiểm của Timothy Weah tuy nhiên anh vẫn chưa thắng được sự thi đấu tập trung của Hà Lan đặc biệt ở vị trí thủ môn.

Daley Blind lao về khu vực huấn luyện ăn mừng cùng các đồng đội và người cha của mình ở tuyển Hà Lan (Ảnh: Internet)
Daley Blind lao về khu vực huấn luyện ăn mừng cùng các đồng đội và người cha của mình ở tuyển Hà Lan (Ảnh: Internet)

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng Hoa Kỳ tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh nữa khi họ để thủng lưới lần thứ 2 với kịch bản khá giống lần đầu tiên trong trận đấu này. Dumfries và Klaassen là những người tiếp tục có mặt ở tình huống này và Dumfries là người đã có pha kiến tạo thứ 2 trong trận đấu này khianh đã thực hiện một đường căng ngang chuẩn xác cho Blind sút tung lưới Hoa Kỳ lần thứ 2. Tiền vệ chạy cánh của Hà Lan đã lao về phía băng ghế huấn luyện nơi có cha anh đang làm trợ lí cho Van Gaal và ăn mừng cực kì cảm xúc.

Một lần nữa Tyler Adam không thể ngăn cản pha đưa bóng vào của Dumfries. Còn ở phía trong Blind đã khai thác rất tốt khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Hoa Kỳ để nâng tỉ số lên 2-0. Các hậu vệ của Hoa Kỳ đã quá để tâm đến Depay và Gakpo nên họ đã bỏ qua sự hiện diện bất ngờ của Blind trong vòng cấm. Rõ ràng HLV trưởng của Hoa Kỳ vẫn chưa nhìn ra lỗ hổng cực kì to lớn trong đội hình của ông lúc này.

Hiệp 2 vẫn là một hiệp đấu hấp dẫn dù Hà Lan vẫn tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự chủ động rất khó chịu của mình. Hoa Kỳ trong một lần hiếm hoi thành công trong pha tranh chấp bóng bổng ở đầu hiệp 2 đã có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỉ số nhưng rất tiếc pha chạm bóng của trung vệ Tim Ream vẫn thiếu chút may mắn để thành công. Gakpo là cầu thủ đã đứng đúng vị trí để phá bóng ngay trên vạch vôi. Đó là tình huống hiếm hoi mà Mckennie thành công trong pha tránh chấp bóng bổng với Nathan Ake.

Tyler Adam không thể quán xuyến được tuyến giữa và để cho Hà Lan thoải mái phản công trong những tình huống Hoa Kỳ dâng cao (Ảnh: Internet)
Tyler Adam không thể quán xuyến được tuyến giữa và để cho Hà Lan thoải mái phản công trong những tình huống Hoa Kỳ dâng cao (Ảnh: Internet)

Ngay sau đó Hà Lan có câu trả lời của mình và vẫn là một pha đưa bóng vào từ hành lang cánh của Dumfries. Depay lao vào nhưng hậu vệ của Hoa Kỳ đã phá bóng ngay trước mặt tiền đạo Hà Lan bóng sau đó tìm đúng vị trí của thủ thành Matt Turner. Nếu đó là một bàn thắng thì có lẽ Hoa Kỳ sẽ sụp đổ sớm trong hiệp 2. Vị trí của Robinson liên tục bị Dumfries khoét vào nhưng anh không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào từ các đồng đội của mình. Đó là lí do mà Dumfries hoàn toàn tự tin trong những pha lên bóng bên hành lang cánh phải của Hà Lan. Mckennie quá chậm và tỏ ra đuối sức khi phải chạy theo Gakpo và anh không rãnh chân để có thể hỗ trợ cho Robinson.

Những phút sau đó HLV của tuyển Hoa Kỳ phần nào nhìn ra được vấn đề và ông đã chỉ đạo McKennie chơi gần hơn với Robinson và thực tế cho thấy Hoa Kỳ đã chơi tốt hơn sau sự thay đổi đó. Họ có liền những cơ hội dứt điểm của Pulisic và McKennie nhưng những cú sút đó vẫn còn quá đơn giản và chưa mang lại độ sát thương cao cho Hà Lan. Đội bóng của Van Gaal thì vẫn ung dung thi đấu và cũng có cho riêng mình những cơ hội Depay và Gakpo tiếp tục hành hạ hàng thủ của Hoa Kỳ bởi những pha lên bóng tốc độ của mình.

Bóng tình cờ bay vào lưới Hà Lan theo một quỹ đạo khó lường (Ảnh: Internet)
Bóng tình cờ bay vào lưới Hà Lan theo một quỹ đạo khó lường (Ảnh: Internet)

Bất ngờ trận đấu được đẩy lên cao trào khi Hoa Kỳ có bàn gỡ ở phút 76. Đó là tình huống thoát xuống cực nhanh bên hành lang cánh phải của Pulisic sau đường xẻ nách khôn ngoan của cầu thủ vào sân thay người Yedlin. Tiền vệ số 10 của Hoa Kỳ căng ngang vào trong và tiền đạo thay người là Wright đã có một pha làm bàn khá may mắn khi bóng đã đạp vào gót chân của cầu thủ này và bay vào lưới trong một quỹ đạo khó tin. Đó là tình huống mà nguyên khối phòng thủ của Hà Lan đã co cụm vào trung tâm và để lộ khoảng trống mênh mông cho Pulisic bứt tốc và chuyền bóng vào trong.

Dumfries chính là người Hà Lan bay cao nhất trong trận đấu với Hoa Kỳ khi có 2 kiến tạo và 1 bàn thắng ấn định tỉ số (Ảnh: Internet)
Dumfries chính là người Hà Lan bay cao nhất trong trận đấu với Hoa Kỳ khi có 2 kiến tạo và 1 bàn thắng ấn định tỉ số (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Hoa Kỳ có thể làm được trong trận đấu này khi Dumfries kết thúc một ngày thi đấu chói sáng bằng một bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho Hà Lan. Đó là một đường tạt bóng xứng đáng nhận điểm 10 của Blind cho Dumfries bên cánh đối diện. Trong pha bóng đó có đến 6 cái bóng áo trắng trong vòng cấm của Hoa Kỳ nhưng họ lại bỏ quên Dumfries. Người tiếp tục mắc lỗi lại là Robinson khi anh rời bỏ vị trí cánh của mình và di chuyển quá sâu vào trung lộ và không kèm ai trong tình huống đó.

Những phút còn lại Hoa Kỳ đã rất nổ lực nhưng thời gian là không đủ để Hoa Kỳ làm nên một điều kì diệu trước Hà Lan. Một chiến thắng trên mọi phương diện của Hà Lan dưới sự chỉ đạo của Van Gaal. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy khi các học trò của ông đạt trạng thái tốt nhất thì họ hoàn toàn có thể chơi thực dụng một cách đáng sợ ở World Cup 2022.

Hà Lan với chiến thắng thuyết phục trước Hoa Kỳ đang tự tin chờ đợi Argentina hoặc Australia ở tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hà Lan với chiến thắng thuyết phục trước Hoa Kỳ đang tự tin chờ đợi Argentina hoặc Australia ở tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Với chiến thắng này Hà Lan ghi tên mình là đội đầu tiên có mặt tại vòng tứ kết. Và đối thủ của họ sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa Argentina và Australia kết thúc. Nhiều khả năng Louis Van Gaal sẽ suy nghĩ tìm cách hóa giải Messi ở Tứ kết nhưng trước hết họ sẽ ăn mừng chiến thắng ở lượt trận knock out đầu tiên.

World Cup 2022 đã bước sang giai đoạn knock out đầy hấp dẫn, bạn đọc đừng quên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Wayne Rooney - thần đồng bóng đá một thời của thành Manchester

Wayne Rooney được biết đến là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh và thế giới. Ngoài những đóng góp trong sân cỏ, Rooney cũng là người hâm mộ bóng đá nhiệt huyết và đầu tư vào phát triển trẻ em thông qua cơ sở thi đấu Claire House Children's Hospice. Anh ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận