Nhờ sự thành công của web-drama BL “Semantic Error”, DKZ Park Jaechan liên tục xuất hiện trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Có thể nói “Semantic Error” là bước đệm lớn trong sự nghiệp của hai diễn viên chính Park Jaechan và Park Seoham. Bộ phim được coi là khởi đầu thuận lợi để đưa dòng phim BL trở nên phổ biến ở Hàn Quốc.

Phản ứng hóa học của hai nhân vật chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của họ. (Ảnh: Internet)
Phản ứng hóa học của hai nhân vật chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của họ. (Ảnh: Internet)

Sau “Semantic Error”, cả hai diễn viên Park Jaechan và Park Seoham đều cảm nhận được sự nổi tiếng của bản thân tăng lên đáng kể. Trong khi Park Seoham phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm để lại tiếc nuối cho người hâm mộ, thì Park Jaechan liên tục xuất hiện trên các tạp chí và bài phỏng vấn tận dụng sức nóng của bộ phim. Và ngày 12/04 tới đây, nam thần tượng sẽ cùng nhóm của mình có màn comeback đầu tiên với đội hình mới.

Dù vướng nghĩa vụ quân sự và không được quảng bá nhiều, song Park Seoham vẫn thường xuyên được nhắc tên trên các Hot Topic. (Ảnh: New1)
Dù vướng nghĩa vụ quân sự và không được quảng bá nhiều, song Park Seoham vẫn thường xuyên được nhắc tên trên các Hot Topic. (Ảnh: New1)
Trong khi đó, Park Jaechan lại có phần may mắn hơn khi tận dụng sức nóng của bộ phim để giúp nhóm của mình bật lên. (Ảnh: New1)
Trong khi đó, Park Jaechan lại có phần may mắn hơn khi tận dụng sức nóng của bộ phim để giúp nhóm của mình bật lên. (Ảnh: New1)

Trong cuộc phỏng vấn với Naver, Park Jaechan cho biết mình đã cảm nhận được sự nổi tiếng thông qua màn comeback của mini single thứ 6 <CHASE EPISODE 2. MAUM> vào ngày 31/3 vừa rồi. Các ca khúc đã phát hành trước đó là “Lupin” “CRAZY NIGHT” cũng đã lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng. Hội viên Fanclub và lượt follow cũng tăng lên.

“Đây là lần đầu tiên bài hát của chúng em lọt vào bảng xếp hạng. Chúng em đã có thể lội ngược dòng với bộ drama này. Suốt 3 năm qua mỗi lần comeback thì tụi em đều không còn kỳ vọng nhiều và dần cũng cảm tháy chán nản, nhưng mà nhờ “Semantic Error” thì em cũng đã có lại được sức mạnh để làm việc chăm chỉ hơn.” – Main rapper của DKZ chia sẻ.

Trước khi tham gia “Semantic Error”, công ty đã ngăn cản cậu rất nhiều và hỏi cậu “Em có thật sự ổn khi đóng vai này không? Em chắc chắn mình làm được chứ?” Và cậu đã bảo là cậu muốn làm. Cậu thực sự muốn thử sức và cố gắng thuyết phục công ty.

Sự thành công của “Semantic Error” là điều không ngờ tới được. Ý chí của cậu ấy đã trải ra đường hoa cho nhóm và công ty.

Cùng điểm qua một số tạp chí đã chụp và những tạp chí sắp tới của thành viên DKZ nhé!

Park Jaechan trên tạp chí Cine21 số 1346 (cùng bạn diễn Park Seoham):

Cine21 số 1346 (cùng bạn diễn Park Seoham). (Ảnh: Internet)
Cine21 số 1346 (cùng bạn diễn Park Seoham). (Ảnh: Internet)

Đây là số thứ hai cháy hàng sau 27 năm của tạp chí, đã phải restock khá nhiều lần.

Video hậu trường trên tạp chí Cine21 No. 1346:

Park Jaechan trên tạp chí DAZED KOREA:

DAZED KOREA là họa báo cá nhân đầu tiên của nam thần tượng/diễn viên. (Ảnh: Internet).
DAZED KOREA là họa báo cá nhân đầu tiên của nam thần tượng/diễn viên. (Ảnh: Internet).

Video hậu trường trên tạp chí DAZED KOREA:

Park Jaechan trên tạp chí Campus Plus:

Bản cover solo đầu tiên của nam thần tượng/diễn viên trên Campus Plus. (Ảnh: Internet).
Bản cover solo đầu tiên của nam thần tượng/diễn viên trên Campus Plus. (Ảnh: Internet).

Park Jaechan trên tạp chí DELING (Trung Quốc):

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Park Jaechan trên bìa tạp chí Big Issue:

(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).

Park Jaechan trên tạp chí ELLE KOREA (Chưa phát hành):

(Ảnh: Internet).
(Ảnh: Internet).

ELLE KOREA đã mời độc giả đoán người mẫu với 4 icon:

  • Xà lách (Sangchu, biệt danh của nhân vật Chu Sangwoo trong “Semantic Error”);
  • Báo động đỏ (Semantic Error);
  • Lời bài hát “Crazy Night” của DONGKIZ (tên cũ của DKZ);
  • Công chúa là biệt danh các fan gọi nam thần tượng.

Park Jaechan sẽ xuất hiện trên tạp chí XBlush Magazine (Trung Quốc):

Ngày 01/04 vừa qua, trên trang Weibo của tạp chí XBlush Magazine đã thông tin cho bìa tạp chí sắp tới với sự xuất hiện của Park Jaechan: “Sắp tới sẽ có bìa tạp chí với Park Jaechan, nếu có gì muốn hỏi hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển lời giúp mọi người, chờ đợi tài liệu quay chụp sắp tới nhé.” kèm hashtag tên của nam thần tượng.

Cùng chúc mừng nam thần tượng đã bước đầu gặt hái được thành công sau bao năm nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Soyeon (G)I-DLE bày tỏ sự thất vọng với CUBE Entertainment?

Sau một sự cố, thành viên Soyeon (G)I-DLE đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình để phản ánh công ty CUBE Entertainment.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận