Bộ phim “Về nhà đi con” (VTV) của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng được phát sóng trên khung giờ vàng, xoay quanh cuộc sống gia đình nhà ông Sơn “gà trống nuôi con”, những tình huống dở khóc dở cười với dàn nhân vật mang tính cách riêng, như Huệ đảm đang, Anh Thư chiêu trò, Dương “xoăn”,… Vậy chúng ta có thắc mắc rằng tính cách nhân vật ngoài đời có khác gì trong phim?

NSND Trung Anh (vai ông Sơn)

NSND Trung Anh sinh năm 1961 quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh là diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt Nam. Năm 2015 ông giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam với vãi diễn thành công trong bộ phim “Những đứa con của làng”. Hiện nay ông đang hoạt động tại Nhà hát kịch Việt Nam.

NSND TRung ANh
NSND Trung Anh (Nguồn: Internet)

Trong phim, NSND Trung Anh vào vai ông Sơn được khán giả gọi là “người bố quốc dân”, vợ mất sớm thân một mình “gà trống nuôi con”. Sau cái chết của vợ ngay trên giường đẻ, ông Sơn luôn day dứt, cố gắng chăm lo cho 3 người con để chúng luôn cảm thấy có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Sơn là người bố hết sức thương yêu những đứa con gái của mình, lo lắng về cuộc sống khó khăn mà những đứa con thân yêu của mình phải trải qua, còn hết sức lo lắng mỗi khi các con ông về muộn hay không về nhà. Ông là một nhân vật nội tâm, hay rơi nước mắt khi con mình gặp khó khăn, trắc trở. Những giọt nước mắt ấy là sự đau xót, tình thương của người cha, đồng thời cũng là sự dằn vặt khi không thể làm gì để giúp cho con mình.

NSNDTRang Anh
Ông Sơn bên những đứa con gái của mình (Nguồn: Internet)

Ở ngoài đời thật, NSND Trung Anh khác hẳn so với nhân vật mà ông đảm nhiệm trong “Về nhà đi con”, khác từ cuộc sống đời tư gia đình đến tính cách. Trên phim, NSND Trung Anh vẫn đảm nhiệm tốt vai diễn của mình, thành công lấy đi bao nước mắt của khán giả. Hiện tại, ông đang sống hạnh phúc cùng vợ Minh Hiếu và 2 đứa con của mình. Đặc biệt, NSND Trung Anh ngoài đời lại khá cứng rắn, kiên định, hiếm khi rơi nước mắt.

NSND Trung Anh
NSND Trung Anh hạnh phúc bên gia đình của mình (Nguồn: Internet)

Thu Quỳnh (vai Thu Huệ)

Nguyễn Thu Quỳnh sinh năm 1988 và lớn lên tại Hà Nội, cô tốt nghiệp khoa diễn viên của trường Sân khấu điện ảnh. Thu Quỳnh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong một số phim truyền hình như “Nhà có nhiều cửa sổ”,” 13 nữ tù” khi cô còn là sinh viên, và đặc biệt cô từng thành công với vai diễn “My sói” trong phim “Quỳnh búp bê” năm 2018.

thuquynh
Diên viên Thu Quỳnh (Nguồn: Internet)

Thu Quỳnh là diễn viên chuyên nghiệp với nhiều năm trong nghề, giành được nhiều huy chương, mỗi bộ phim cô phải đảm nhiệm nhân vật khác nhau dù tính cách và cuộc sống khác so với bên ngoài. Có lẽ, sự thành công của vai diễn Huệ trong phim đã giúp cô thoát khỏi được hình bóng My sói trong bộ phim “Quỳnh búp bê” từng gây tiếng vang trước đó.

Trong phim, Thu Quỳnh đảm nhận vai nhân vật con của ông Sơn và là chị của Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân). Cô là người chị có tính cách nhẹ nhàng, đảm đang, lúc nào cũng lo lắng yêu thương các em, luôn nhẹ nhàng ôn tồn nhắc nhở các em mỗi khi sai, đồng thời là một người con hiếu thảo với cha của mình.

Nhưng cuộc đời thật éo le cho cô khi lấy phải người chồng vũ phu cờ bạc như Khải, từ đó dẫn đến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi sau đó phải li hôn, về sống cùng với ông Sơn và các em. Tóm lại, với nhân vật này thì Thu Quỳnh là một người hiền lành khác xa với hình ảnh My sói năm 2018.

thuquynh
Nét đẹp giản dị, hiền hậu của Thu Quỳnh trong phim “Về nhà đi con”. (Nguồn: Internet)

Ở ngoài đời thật, Thu Quỳnh khác xa với hình ảnh nhân vật Huệ, cô không kín đáo cổ điển như trong phim. Nữ diễn viên thường đăng tải lên trang cá nhân của mình những hình ảnh gợi cảm khoe dáng. Về cuộc sống hôn nhân, hiện tại Thu Quỳnh đã ly hôn với Chí Nhân và là mẹ đơn thân nuôi con.

Điểm giống nhau giữa nhân vật trên phim và ngoài đời là Thu Quỳnh cùng tan vỡ trong hôn nhân, nhưng trên phim là do Khải vũ phu cờ bạc, còn ngoài đời là do người thứ 3 chen vào, Chí Nhân đã không chung thủy với vợ. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Thu Quỳnh đã không làm cô gục ngã, trái lại đã vực dậy cô, giúp con đường sự nghiệp ngày càng đi lên.

thuquynh
Khác với trong phim, Thu Quỳnh bên ngoài nóng bỏng gợi cảm hơn. (Nguồn: Internet)

Bảo Thanh (vai Anh Thư)

Bảo Thanh tên thật là Vũ Phương Thanh sinh năm 1990, đến từ Bắc Giang, tham gia diễn suất từ năm 8 tuổi. Cô được biết đến nhiều hơn khi bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” từng nổi đình nổi đám năm trước. Đến với “Về nhà đi con”, Bảo Thanh lại được trải nghiệm thêm một nhân vật mới, đó chính là Anh Thư – con gái của ông Sơn.

Thư là cô nàng đầy cá tính mạnh mẽ, thông minh giỏi giang, lắm chiêu trò, và đầy thực dụng. Cô là người hay tâm sự với bố Sơn nhất trong nhà, luôn yêu thương và hiếu thảo với người bố của mình, lúc nào cũng bảo ông Sơn không phải suy nghĩ nhưng chính cô lại là người mà khiến ông Sơn phải suy nghĩ nhiều nhất do chuyện tình cảm “tốn nhiều giấy mực” giữa con gái và Vũ “sở khanh” do Quốc Trường thủ vai.

baothanh
Bảo Thanh và Vũ “sở khanh” trong một cảnh phim (Nguồn: Internet)

Cũng giống như trong phim, ngoài đời Bảo Thanh kết hôn từ rất sớm, cô đã lên xe hoa theo Nguyễn Đức Thắng vào tuổi 21. Hiện tại, cả hai đang sống hạnh phúc với một đứa con trai chứ không éo le như trên phim. Với chỗ dựa vững chắc từ ông xã và đứa con của mình, hiện sự nghiệp của Bảo Thanh đang trên đà phát triển, thậm chí được các nhãn hàng săn đón rất nhiệt tình.

baothanh3
Bảo Thanh hạnh phúc bên người chồng lý tưởng và đứa con trai. (Nguồn: Internet)

Bảo Hân (vai Dương “xoăn”)

Bảo Hân là vai chính trẻ nhất trong bộ phim, cô không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như đàn chị Thu Quỳnh hay Bảo Hân. Cô gái Hà thành sinh năm 2000 hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng là thủ khoa môn diễn xuất.

Bảo Hân dường như đã ghi điểm mạnh với khán giả truyền hình, để lại ấn tượng khá sâu sắc với vai Ánh Dương tomboy ngổ ngáo nhưng lại hết sức đáng yêu, luôn bảo vệ bố và những người chị của mình. Nhân vật Ánh Dương còn để lại cho các khán giả trẻ với những phát ngôn cực chất nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Trong phim còn có nhiều tình huống hài hước về chuyện tình giữa cô và Bảo do Quang Anh thủ vai.

anh duong
Ánh Dương trong một cảnh quay “Về nhà đi con”. (Nguồn: Internet)

Bảo Hân hiện vẫn đang theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Nhìn sơ qua trang cá nhân sở hữu 169 nghìn fan, có thể thấy Bảo Hân khá giống với nhân vật trên phim, từ tính cách đến gu ăn mặc đậm chất tomboy của mình. Ngay cả trên các chương trình giao lưu với đoàn phim, cô cũng trêu đùa cùng với các diễn viên đàn chị, các bác lớn tuổi như Hoàng Dũng, NSND Trung Anh.

anhduong
Ngoài đời Ánh Dương đậm chất cool ngầu (Nguồn: Internet)

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để tiếp tục cập nhật các tin tức hot nhất về phim “Về nhà đi con” nhé!

Xem thêm

Qua Cầu Rước Em lyrics - Hana Cẩm Tiên: Anh bắc cái ghế để ngóng trông em về

Lời bài hát Qua Cầu Rước Em (lyrics): Anh bắc cái ghế để ngóng trông em về là bài hát đang rất hot trên Tiktok cũng như các mxh. Cùng tìm hiểu về bài hát có gia điệu bắt tai thú vị này nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xuarmy

Toàn những người có diễn xuất tốt