Hàn Quốc nổi tiếng với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến yên bình, gần gũi với thiên nhiên thì đảo Jeju chính là lựa chọn lý tưởng. Được mệnh danh là “Hawaii của Hàn Quốc”, Jeju không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục mà còn bởi nền văn hóa độc đáo, ẩm thực đặc sắc và nhiều hoạt động du lịch thú vị.

Đôi nét về đảo Jeju

Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, nằm ở phía nam của bán đảo Triều Tiên. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới nhờ hệ sinh thái đa dạng, núi lửa Hallasan hùng vĩ và hệ thống hang động kỳ vĩ. Không chỉ vậy, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng những bãi biển đẹp như tranh vẽ khiến Jeju trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Cảnh đẹp đảo Jeju (Nguồn: Internet)
Cảnh đẹp đảo Jeju (Nguồn: Internet)

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Jeju còn có những câu chuyện văn hóa thú vị về Haenyeo – những nữ thợ lặn truyền thống, cũng như các ngôi làng cổ và đền thờ linh thiêng.

Những điểm du lịch nổi bật tại đảo Jeju

Núi Hallasan – Đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc

Hallasan là một ngọn núi lửa hình khiên khổng lồ trên đảo Jeju, đỉnh cao của nó thường được bao phủ trong những đám mây và là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Núi nằm trong công viên núi quốc gia Halla, có độ cao 1.950m so với mực nước biển. Công viên Hallasan có một hệ sinh thái vô cùng đặc biệt nhờ lớp dung nham bazan của núi lửa. Tại đây sở hữu hàng ngàn loài động thực vật phong phú, trong đó có những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, đáng chú ý nhất là rừng cây linh sam lớn nhất thế giới cùng với sự phong phú của sinh vật vùng núi cao. Ngoài ra, còn có bảy con đường mòn đi bộ đường dài: Gwaneumsa, Seongpanak, Eorimok, Yeongsil, Donnaeko, Eoseungsangak và Seokguram. Trên đỉnh của Hallasan là một hồ nước rất trong xanh.

Vùng đất xinh đẹp Jeju và núi Hallasan là nơi lưu giữ bí ẩn của thời cổ đại. Và kết nối hòn đảo này với Jungmun bằng lõi phía Tây của nó, đã được công nhận là món quà thượng đế ban tặng. Ngọn núi này từng được công nhận là di sản UNESCO nhờ vào sự đa dạng sinh học. Núi Hallasan được cho là đã phun trào 25.000 năm trước và 360 hình nón núi lửa bao quanh ngọn núi mang đến một quang cảnh độc đáo. Hơn nữa, hình dáng hùng vĩ của vươn lên từ lưng chừng núi khiến dáng vẻ càng trở nên ngoan cường hơn.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm núi Hallasan và làm một chuyến hiking với bạn bè chính là vào mùa xuân và mùa thu. Thời tiết ở đảo Jeju lúc này sẽ mát mẻ và dễ chịu nhất, thiên nhiên cũng nở rộ những đoá hoa phủ khắp ngọn núi, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Bạn nên dậy sớm và lên kế hoạch cho chuyến đi nếu muốn chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời trong hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Hàn Quốc này.

Một số gợi ý thời gian bắt đầu leo núi Hallasan bạn có thể tham khảo:

  • Mùa xuân, thu: trước 9:30 sáng
  • Mùa hè: trước 10:00 sáng
  • Mùa đông: trước 9:00 sáng
Núi Hallasan (Nguồn: Internet)
Núi Hallasan (Nguồn: Internet)

Khi du lịch Hallasan bạn sẽ được chiêm ngưỡng một bộ mặt màu xanh của lá cây tươi tốt trong suốt mùa hè, một cánh đồng rực rỡ của hoa đỗ quyên vào mùa xuân, vào mùa thu các lá cây biến thành màu vàng và màu đỏ rất đẹp và lộng lẫy. Còn nếu bạn đến vào đầu hoặc giữa tháng 11 bạn sẽ thấy những chiếc lá màu vàng và màu đỏ được bao phủ bởi tuyết trắng làm cho phong cảnh lúc này đẹp mê hồn. Tại núi Hallasan có rất nhiều loài hoa, mỗi loài nở theo mùa khác nhau nên bạn có thể quanh năm ngắm những rừng hoa bạt ngàn. Có thảm thực vật phong phú và hồ nước quanh năm trong xanh trên đỉnh Hallasan. Lên cao hơn nữa, sẽ thấy những chóp núi với các vách đá dựng đứng hiện ra. Ở các vách đá này thường có suối chảy róc rách.

Không chỉ sở hữu phong cảnh bốn mùa xinh đẹp, tráng lệ, núi Hallasan còn chinh phục nhiều du khách bởi giá trị linh thiêng huyền bí của ngôi chùa Gwaneumsa. Gwaneumsa được xây dựng từ triều đại Goryeo, là ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất trên Jeju. Những phật tử cũng như du khách đến đây đều không bỏ qua tượng Thích Ca lộ Thiên bằng đá trắng. Đây là pho tượng do đích thân Tổng thống Roh Moo-hyun cung tiến.

Thác Cheonjiyeon – Dòng thác huyền thoại

Thác Cheonjiyeon có độ cao tới 22m và rộng 12m nên mang trong mình 1 vẻ đẹp hùng vĩ mà ít ngọn thác nào có được. Mỗi khi thác nước đổ xuống, từng dòng nước trong lành chạm phải vật cản là những tảng đá làm chúng văng ra những giọt nước trắng xóa. Từng dòng nước ấy ào ào đổ xuống một hồ nước rất sâu khiến cho mặt nước rất trong xanh. Thác nước này lúc nào cũng đẹp và cảnh sắc của thác càng lung linh hơn nữa vào ban đêm.

Thác Cheonjiyeon (Nguồn: Internet)
Thác Cheonjiyeon (Nguồn: Internet)

Thác Cheonjiyeon còn gắn liền với một truyền thuyết thời xa xưa: Ngày ấy, trong một dịp dạo chơi ngắm cảnh chốn trần gian của bảy nàng tiên nữ, các nàng ấy đã bị cuốn hút bởi nét thơ mộng của cảnh sắc nơi đây. Cả bảy nàng tiên nữ đã đáp xuống chốn này để ngắm cảnh, vui đùa và ngâm mình trong làn nước xanh mát của dòng thác. Từ truyền thuyết kể trên mà người dân sinh sống trên đảo Jeju hằng năm đều tổ chức lễ hội bên thác nước Cheonjiyeon mang tên “Bảy nàng tiên”.

Thác nước Cheonjiyeon còn được biết đến với sự đa dạng sinh học tại đây. Nơi đây có một thảm thực vật vô cùng phong phú với nhiều loài cây cận nhiệt đới xanh tốt. Có nhiều loại cây hoang dã như Dampalsu, hoa trà,… nơi đây còn có nhiều loài cây quý hiếm như Sanyuja và cây Gusiljappan.

Thời điểm thích hợp nhất để đến tham quan thác Cheonjiyeon là vào mùa hè, khi mà nước của thác lúc nào cũng dạt dào và bầu không khí rất tuyệt vời. Du khách hãy cùng trải nghiệm sự thích thú khi đi qua chiếc cầu nhỏ và ngắm nhìn những đàn cá đang tung tăng bơi lội và chụp hình với chúng. Tiếp tục đến với ba tảng đá cổ bên cạnh thác nước Cheonjiyeon, du khách có thể cầu nguyện một sức khỏe bền bỉ với thời gian như đá cho cha mẹ và gia đình mình.

Bãi biển Hyeopjae – Thiên đường biển xanh cát trắng

Jeju sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp, trong đó Hyeopjae là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất. Bãi biển Hyeopjae, nằm ở bờ phía tây của đảo Jeju, Hàn Quốc, là một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và tham gia vào các hoạt động giải trí ngoài trời. Với bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và phong cảnh hữu tình, Hyeopjae không chỉ hấp dẫn du khách trong nước mà còn thu hút nhiều khách quốc tế.

Bãi biển Hyeopjae (Nguồn: Internet)
Bãi biển Hyeopjae (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, bãi biển Hyeopjae sẽ là một điểm đến rất thuận tiện trong hành trình khám phá đảo Jeju vì nhiều điểm thăm quan nổi tiếng ở Jeju như công viên Hallim và hang Hyeopjae đều nằm gần nơi này. Ở đây, bạn có thể thoải mái tắm biển, thưởng thức bữa tiệc hải sản tươi ngon và ghé thăm những địa điểm thú vị gần đó.

Bãi biển Jungmun có bãi cát mềm mại được bao bọc bởi cồn cỏ xanh um và mặt nước trong xanh đặc biệt. Du khách ghé thăm bãi biển này đông nhất là vào mùa hè, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8. Bí kíp du lịch Jeju khi đi biển Jungmun là ngoài bơi lội, bạn nên trải nghiệm những môn thể thao dưới nước như lướt ván hay lặn biển, những hoạt động được nhiều du khách yêu thích tại đây.

Kinh nghiệm du lịch đảo Jeju

Thời gian lý tưởng để du lịch:

Jeju đẹp quanh năm, nhưng thời điểm lý tưởng nhất là mùa xuân (tháng 3 – tháng 5) khi hoa anh đào nở rộ, hoặc mùa thu (tháng 9 – tháng 11) khi thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh.

Mùa hè (tháng 6 – tháng 8) thích hợp để tận hưởng biển, nhưng cũng là mùa cao điểm du lịch.

Bãi biển Hyeopjae (Nguồn: Internet)
Đảo Jeju (Nguồn: Internet)

Cách di chuyển đến Jeju:

Du khách có thể bay thẳng từ Seoul, Busan hoặc các thành phố lớn khác của Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Jeju.

Đối với những ai muốn trải nghiệm phà, có thể đi từ cảng Mokpo, Wando hoặc Busan.

Phương tiện di chuyển trên đảo:

Thuê ô tô tự lái là lựa chọn phổ biến nhất để khám phá Jeju vì hệ thống giao thông công cộng trên đảo còn hạn chế.

Xe bus du lịch cũng là một phương án hợp lý dành cho những ai không muốn tự lái.

Lưu ý khi tham quan:

Nên chuẩn bị giày thể thao thoải mái nếu muốn leo núi Hallasan hoặc khám phá các hang động.

Khi đi thác hoặc bãi biển, đừng quên mang theo đồ bơi, khăn tắm và kem chống nắng.

Hạn chế xả rác và giữ gìn vệ sinh môi trường để bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên của đảo.

Kết luận

Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và nền văn hóa đặc sắc, đảo Jeju là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, biển cả và những trải nghiệm mới lạ, hãy lên kế hoạch để khám phá Jeju ngay hôm nay!

Xem thêm hành trình du lịch đảo Jeju tại đây:

Xem thêm

Du Lịch Hồ Ea Kao: Tận hưởng trọn vẹn sự bình yên và thơ mộng của Tây Nguyên

Khi nói về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, mọi người thường nghĩ ngay đến những đồi cà phê bạt ngàn hay âm vang của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng bên cạnh đó, nơi đây còn ẩn chứa một vẻ đẹp khác, đầy yên bình và thơ mộng: Hồ Ea Kao. Du lịch hồ Ea Kao không chỉ là chọn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận