Năm 2022 sau nhiều lần tạm hoãn công tác tổ chức vì ảnh hưởng của đại dịch Covid 2019, hàng loạt các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu được tổ chức như “nấm mọc sau mưa”. Đêm 26/11 chung khảo Hoa Hậu Việt Nam 2022 được tổ chức chỉnh chu và để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Tuy nhiên, Với số lượng 25 cuộc thi được tổ chức trong năm 2022 liệu rằng Hoa Hậu Việt Nam 2022 có còn giữ được sức hút của mình?

Quy tụ dàn thí sinh chất lượng về cả sắc vóc lẫn trí tuệ, Hoa Hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia có lịch sử lâu đời, luôn nhận được sự quan tâm từ thí sinh và khán giả. Được nắm bản quyền bởi công ty Sen Vàng, Hoa Hậu Việt Nam luôn được tổ chức với quy mô hoành tráng và thu hút được dàn thí sinh chất lượng.

Chung Khảo Hoa Hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: Báo Tiền Phong
Chung Khảo Hoa Hậu Việt Nam 2022 – Ảnh: Báo Tiền Phong

Vẫn như mọi năm, các thí sinh đã có danh hiệu cấp Tỉnh, khu vực đăng ký tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2022 đủ chứng minh cho sự uy tín và sức hút của một cuộc thi tìm kiếm nhan sắc đại diện cho phụ nữ Việt Nam. Có thể kể đến các thi sinh như: Phạm Giáng My: Quán quân cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2022 cùng giải phụ Trình diễn áo tắm đẹp nhất, Nguyễn Thu Hà: Giải nhì Người đẹp Xứ Tuyên 2022, Nguyễn Thị Phương Nhung: Đoạt danh hiệu Hoa khôi tỏa sáng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022, Vũ Hiền Phương: Á khôi 1 Miền Cao nguyên Đá Hà Giang 2022…

Người đẹp Hoa Lư 2022 đã giúp Phạm Giáng My được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: Báo Tiền Phong
Người đẹp Hoa Lư 2022 đã giúp Phạm Giáng My được đặc cách vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 – Ảnh: Báo Tiền Phong

Tuy nhiên, Năm 2022 với hàng loạt cuộc thi được cấp phép tổ chức tìm kiếm nhan sắc đại diện Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc Quốc Tế như: Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa Hậu Siêu Quốc Gia Việt Nam (Được Unimedia sở hữu bản quyền), Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam, Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam (Được công ty Sen Vàng sở hữu bản quyền). Câu hỏi được khán giả đặt ra rằng Hoa Hậu Việt Nam 2022 sẽ đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp nào khi các cuộc thi trong Big 6 cuộc thi sắc đẹp thế giới đều có cuộc thi trong nước để tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi quốc tế nói trên.

Với lịch sử lâu đời cùng với quy mô tổ chức hoành tráng được đầu tư chuyên nghiệp bởi công ty Sen Vàng, Hoa Hậu Việt Nam 2022 luôn thu hút được sự quan tâm từ khán giả. Minh chứng cho sự thành công của cuộc thi tầm cỡ này là sức hút truyền thông từ các hoa hậu tiền nhiệm như: Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh (Hoa Hậu Việt Nam 2016, Top 40 Miss World 2017, Hoa Hậu Nhân Ái Thế Giới 2017), Hoa Hậu Trần Tiểu Vy (Hoa Hậu Việt Nam 2018, Top 30 Miss World 2018), Hoa Hậu Đỗ Thị Hà (Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 13 Miss World 2021). Hầu hết các người đẹp mang vương miện Hoa Hậu Việt Nam đều có nhan sắc và trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Khi chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa Hậu Thế Giới (Miss World) các người đẹp đều đạt được các thành tích ấn tượng.

Top 3 Hoa Hậu Việt Nam 2020 sức hút đến từ Nhan sắc và thần thái - ảnh: Hoa Hậu Việt Nam
Top 3 Hoa Hậu Việt Nam 2020 sức hút đến từ Nhan sắc và thần thái – ảnh: Hoa Hậu Việt Nam

Mặc cho các cuộc thi sắc đẹp được cấp phép và tổ chức rầm rộ, Hoa Hậu Việt Nam 2022 vẫn có sức hút riêng của mình. Đêm chung khảo Hoa Hậu Việt Nam 2022 đã được tổ chức dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại nhà thi đấu Phú Thọ đã tìm ra Top 35 thí sinh xuất sắc sẽ toả sáng tại đêm chung kết được diễn ra vào ngày 23-12 để tìm ra nhan sắc xứng đáng nhận chiếc vương miện danh giá từ Hoa Hậu đương nhiệm Đỗ Thị Hà “Vương miện của sắc đẹp và tri thức”

Xem thêm

Lời bài hát Sau Lời Từ Khước (lyrics): Phan Mạnh Quỳnh hát "suy" hơn cả phim Mai

Sau Lời Từ Khước (lyrics) là nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bộ phim Mai của Phương Anh Đào đã khiến khán giả rớt nước mắt thì Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh còn "suy" gấp bội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận