Nhắc đến Minh Hằng, người ta sẽ nghĩ ngay đến một ca sĩ đa năng, ở cô luôn tồn tại một nguồn năng lượng hết sức mạnh mẽ mà ta khó có thể tìm thấy được . Dù ở bất kì lĩnh vực nào Minh Hằng tham gia, cô đều khiến công chúng phải thán phục với thái độ làm việc cực kì nghiêm túc và hiệu quả. Để hiểu hơn về cô gái đa tài này, bạn hãy cùng BlogAnChoi khám phá qua các vai diễn của cô nhé!

Mỗi một tác phẩm phim, dù là truyền hình hay điện ảnh, Minh Hằng đều cho khán giả thấy được một sự hoàn thiện qua từng bộ phim và sự đầu tư hết sức lực của mình cho mỗi vai diễn.

Gọi giấc mơ về – 2007

Minh Hằng lần đầu tiên đến với bộ môn nghệ thuật diễn xuất qua bộ phim Gió thiên đường, do Lâm Lê Dũng làm đạo diễn. Tuy nhiên, mốc son quan trọng để Minh Hằng có được thành công như ở hiện tại là vai cô học trò cấp 3 tên Phụng trong Gọi giấc mơ về. Để có được một vai diễn thành công, đó là cả một sự nỗ lực và kiên trì của Minh Hằng. Khi casting cho vai diễn trong phim này, mặc dù diễn xuất rất tốt nhưng đạo diễn lại thấy Minh Hằng chưa phù hợp nên từ chối cô, chỉ vì nhân vật Phụng đòi hỏi một thân hình hơi tròn và gương mặt mũm mĩm trong khi cô lại khá gầy. Chính vì không muốn bỏ lỡ cơ hội đang đến với mình, Minh Hằng quyết tâm tăng 6kg từ 48 đến 53kg trong vòng 10 ngày.

Minh Hằng
Minh Hằng mũm mĩm trong thời điểm này (ảnh: internet)

Và chính sự yêu nghề và quyết tâm bằng được, Minh Hằng đã mang về cho mình thành công ngoài mong đợi, khi được mọi khán giả trên cả nước biết đến. Vai diễn này còn giúp cô có được một nickname mà fan hâm mộ hay gọi thân mật là “bé Heo”.

Vừa đi vừa khóc – 2013

Nếu như trong Gọi giấc mơ về, Minh Hằng buộc phải ép mình tăng cân lên 6kg thì trong lần hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim truyền hình Vừa đi vừa khóc, Minh Hằng cũng khiến cho mình xấu đi khi vào vai một cô nàng Tomboy tên là Đông Dương.

Có thể nói đây là một thử thách vô cùng lớn đối với một cô gái như Minh Hằng. Từ một cô nàng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, cô buộc mình phải giảm đi 10kg, để vòng 1 có thể phù hợp cho một vai nam trong phim. Không những thế, cô còn phải ép ngực suốt trong ba tháng quay phim, phải cắt phăng đi mái tóc dài mà cô vô cùng yêu thích để vào vai một người con trai thực sự với làn da ngăm đen, vóc dáng gầy gò.

Khi xem phim, người hâm mộ vừa thương vừa xót cho cô, vì một cô gái yếu đuối, mỏng manh như thế lại phải vào vai một người con trai suốt ngày đạp xe ba gác, làm công nhân các kiểu, tất cả những việc làm của một người con trai phải làm, đều được Minh Hằng tái hiện trên phim hết sức chân thực.

Minh Hằng
Ảnh: Internet
Minh Hằng
Tomboy Minh Hằng trong Vừa đi vừa khóc (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, sự hy sinh của Minh Hằng là vô cùng xứng đáng, bởi sự tận tâm và làm việc hết mình của cô khiến cho cho công chúng ngày càng mến mộ và yêu thươngnhiều hơn. Bộ phim Vừa đi vừa khóc cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả và giành giải Bộ phim ấn tượng nhất do VTV bình chọn vào năm 2014.

Bao giờ có yêu nhau – 2016

Trở lại với dự án điện ảnh Bao giờ có yêu nhau, sau gần 5 năm không tham gia phim điện ảnh, trong lần trở lại này, Minh Hằng có màn kết hợp vô cùng mới mẻ cùng nam diễn viên điển trai Quý Bình. Trong phim, Minh Hằng hóa thân vào cùng lúc ba vai diễn với những tính cách, tâm lý vô cùng phức tạp. Những cảm xúc đan xen khác nhau giữa ba nhân vật, đòi hỏi Minh Hằng phải có một sự tập trung cao độ cho từng phân đoạn ở mỗi nhân vật.

Trong phim, nữ diễn viên còn thể hiện những cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm diễn xuất của mình. Chưa kể cô phải quay liên tục 35 lần cảnh quay bị cưỡng hiếp tập thể, Minh Hằng chia sẻ rằng, cô cảm thấy vô cùng đau đớn vì những cảnh như thế. Cô đã khóc từ chính đáy lòng của mình, một sự thương xót dành cho chính nhân vật mà mình đảm nhận. Bao giờ có yêu nhau là một bước đột phá vô cùng lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng sau hơn 10 chạm ngõ điện ảnh.

Minh Hằng
Ảnh: Internet
Minh Hằng
Vai diễn “3 trong 1” của Minh Hằng trong Bao giờ có yêu nhau (Ảnh: Internet)

Vừa qua, cô được Hội điện ảnh TP.HCM trao danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn 3 trong 1 của Bao giờ có yêu nhau. Không sự hy sinh nào là vô ích, bởi sự cố gắng và nỗ lực hết mình của Minh Hằng luôn được công chúng đón nhận một cách xứng đáng.

Minh Hằng
Minh Hằng và Quý Bình nhận giải diễn viên chính xuất sắc từ Hội điện ảnh TP.HCM (Ảnh: Internet)

Sắc đẹp ngàn cân – 2017

Thừa thắng xông lên, sau thành công của dự án phim Bao giờ có yêu nhau, Minh Hằng tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh chuyển thể từ Hàn Quốc mang tên Sắc đẹp ngàn cân.

Bộ phim do nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh làm giám đốc sản xuất và Jame Ngô là đạo diễn. Trong phim, Minh Hằng vào vai cô gái tên Hà My có một thân hình béo ú và xấu xí, nhưng ngược lại cô lại sở hữu một giọng hát thiên phú. Vai diễn giữa cô và Lyly (do Phương Trinh Jolie đảm nhận) sẽ có những cạnh tranh về cả giọng hát, ngoại hình và tranh giành chàng giám đốc tài hoa (nhân vật do Rocker Nguyễn đảm nhận).

Mặc dù là bản quyền phim của Hàn Quốc nhưng với sự kết hợp của bộ ba: Minh Hằng – Rocker Nguyễn – Phương Trinh Jolie, phim hứa hẹn sẽ gây cháy phòng vé trong năm 2017.

Theo như chia sẻ, để có thể hóa thân tốt nhất vào vai diễn lần này, Minh Hằng đã phải qua Hàn Quốc để “đo ni” một hình nhân silicon nặng 15 kg và tập làm quen với nó. Quay 15 ngày với bộ mặt dính slicon và thân thể mập ú, nữ diễn viên đã ngã bệnh và sụt 7 kg. Nhưng vì mong muốn truyền đến cho khán giả những cảm xúc như khi được xem Sắc đẹp ngàn cân Hàn Quốc – phiên bản của hơn 10 năm trước, Minh Hằng đành phải cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Sắc đẹp ngàn cân Hàn
Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Hàn (2006) (Ảnh: Internet)
Minh Hằng
Cặp đôi nhan sắc của phim Minh Hằng – Rocker Nguyễn trong Sắc đẹp ngàn cân phiện bản Việt -2017 (Ảnh: Internet)
Minh Hằng
Cô nàng “ngàn cân” Minh Hằng (Ảnh: Internet)
Minh Hằng
Lần hợp tác đầu tiên của 3 người đẹp Minh Hằng – Trương Ngọc Ánh – Phương Trinh Jolie (Ảnh: Internet)

Hiện bộ phim đã hoàn thành xong các công đoạn quay và đang trong giai đoạn hậu kì, dự định sẽ ra rạp vào mùa hè năm nay. Mong rằng sự cố gắng và tận tâm của cả Minh Hằng và đoàn phim Sắc đẹp ngàn cân phiên bản Việt sẽ được công chúng đón nhận.

Với những gì Minh Hằng đã làm và cống hiến cho nghệ thuật, tin rằng cô gái này sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin Giải trí, hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi BlogAnChoi, để có thể khám phá thêm nhiều thông tin mới nhất nhé!

Xem thêm

Suni Hạ Linh là ai mà lên hot search weibo: Hát 6 thứ tiếng, cựu thực tập sinh KPOP

Suni Hạ Linh là ai mà lên hot search weibo ngay khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 Trung Quốc? Suni Hạ Linh là ca sĩ có thể hát 6 thứ tiếng, cựu thực tập sinh KPOP, dancer chuyên nghiệp với nhan sắc không hề thua kém Chipu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận