Công ty quản lý của nhóm nhạc nữ ILLIT, Belift Lab, đã khởi kiện cựu CEO ADOR Min Hee Jin, yêu cầu bồi thường 1,4 triệu USD (tương đương 2 tỷ won).
Phiên tòa đầu tiên của vụ kiện, do thẩm phán Kim Jin Young chủ trì, đã diễn ra tại Tòa án Quận Tây Seoul vào ngày 10 tháng 1.
Ngay sau đó, phiên tòa xét xử vụ kiện riêng biệt của Source Music, yêu cầu bồi thường 500 triệu won (khoảng 339.158 USD) đối với Min Hee Jin, cũng được tổ chức. Tuy nhiên, Min Hee Jin không tham dự trực tiếp cả hai phiên xử, với đại diện pháp lý từ cả hai bên có mặt.
Belift Lab cáo buộc cựu CEO ADOR đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho nhóm nhạc nữ ILLIT và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

“Người bị đơn đã công khai nhắm vào một nhóm nhạc nữ tân binh là ILLIT ngay sau khi nhóm ra mắt, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho các cô gái trẻ. Điều này cần phải được làm sáng tỏ và sửa chữa”, luật sư của Belift phát biểu trong phần mở đầu phiên tòa.
Công ty cho rằng, mặc dù các vũ đạo của nhóm nhạc nữ thường bao gồm “những động tác lặp đi lặp lại với các biến thể nhỏ”, nhưng Min Hee Jin lại “tuyên bố quyền sở hữu một số động tác vũ đạo cụ thể” nhằm trực tiếp công kích ILLIT.

“Hành động của bị đơn cho thấy ác ý rõ ràng khi tự quảng bá bản thân bằng cách công kích một nhóm khác. Những hành vi phi pháp như vậy không nên được lặp lại”, luật sư của Belift nhấn mạnh.
Vào tháng 4 năm 2024, Min Hee Jin đã cáo buộc ILLIT “sao chép NewJeans trên mọi khía cạnh hoạt động giải trí, bao gồm kiểu tóc, trang điểm, phong cách, vũ đạo, nhiếp ảnh, quay phim và sự xuất hiện tại các sự kiện.”

Tuy nhiên, công ty Belift Lab đã phản bác, cho rằng những cáo buộc này “vô căn cứ” và khẳng định ILLIT không hề đạo nhái ý tưởng của NewJeans.
“Lập luận của nguyên đơn dựa trên những lời lẽ mang tính cảm xúc về việc ‘bị nhắm đến'”, luật sư của Min phản biện.
“NewJeans ra mắt trước ILLIT 8 tháng, và sau khi ILLIT ra mắt, dư luận, truyền thông và thậm chí cả phụ huynh của các thành viên đã dấy lên những cáo buộc về đạo nhái.”
“Để giải quyết vấn đề, bị đơn, với tư cách là CEO của ADOR vào thời điểm đó, đã gửi 2 email nội bộ. Tuy nhiên, HYBE đã thực hiện một cuộc kiểm toán trái phép, và sự soi mói từ truyền thông ngày càng gia tăng”, luật sư tiếp tục.
“Với mục đích giải thích tình hình, bị đơn đã tổ chức một cuộc họp báo. Trong bối cảnh này, những phát biểu của bị đơn được thực hiện như một phần trách nhiệm của bà với tư cách là CEO của công ty quản lý NewJeans, nhằm làm rõ vấn đề và nhấn mạnh mối quan ngại về cách sản xuất Kpop vì lợi ích chung của công chúng.”
Cả hai bên đồng ý sẽ tiếp tục trình bày lập luận của mình trong phiên tòa tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 3.
Vụ kiện giữa Belift Lab và cựu CEO Min Hee Jin không chỉ làm dấy lên tranh cãi về đạo nhái trong ngành Kpop mà còn đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức và trách nhiệm của các bên liên quan. Kết quả phiên tòa sắp tới vào ngày 7 tháng 3 đang được công chúng và người hâm mộ đặc biệt quan tâm.
Đọc thêm một số bài viết khác về chủ đề Sao thế giới bên dưới đây:
Tớ rất cần sự phản hồi từ các bạn về bài viết này, các bạn có thể giúp tớ được không?