Để trở thành thần tượng KPOP, trước đó luôn cần một khoảng thời gian được đào tạo dưới vai trò thực tập sinh. Đây chính là khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt giúp các idol trang bị tất cả mọi mặt từ kỹ năng cho tới ngoại hình để ra mắt công chúng, có người mất vài năm, nhưng có người lại chỉ cần vài tháng để được debut.

Trung bình một thần tượng KPOP sẽ cần từ 3 đến 4 năm đào tạo để được ra mắt. Thậm chí, giấc mơ idol quá lớn còn khiến nhiều thần tượng vùi mình suốt hàng chục năm trời từ khi còn là những cô bé, cậu bé tiểu học trong phòng tập để chờ đến một ngày được chính thức đứng trên sân khấu. G.Soul, G-Dragon, Jihyo (TWICE), Xiyeon (Pristin), Yeo Eun (Melody Day),… là những idol tiêu biểu có thâm niên từ 10 năm trở lên làm thực tập sinh của KPOP.

Tuy nhiên, KPOP cũng tồn tại những ngoại lệ, đó là những thực tập sinh chỉ mất vài tháng để được debut. Dưới đây chính là những “idol thiên tài” được ra mắt sau chưa đầy một năm đào tạo.

Suzy (miss A)

Trong buổi thử giọng cho cuộc thi “Superstar K” của Mnet năm 2009, Suzy đã lọt vào mắt xanh của ekip JYP. Và chỉ vỏn vẹn 10 tháng làm thực tập sinh, các kỹ năng hát, nhảy được hoàn thiện cộng thêm lợi thế ngoại hình vốn có từ trước, Suzy đã được debut và trở thành em út của miss A.

Suzy
Sau 10 tháng làm thực tập sinh, Suzy đã được ra mắt cùng miss A (Ảnh: Internet)

Baekhyun & Chen (EXO)

Baekhyun và Chen đều là hai giọng ca chính của EXO. Khi còn học trung học, Baekhyun có tham gia một ban nhạc của trường và giành giải thưởng trong một chương trình nhạc rock tại địa phương. Sau đó, anh được nhân viên SM phát hiện và “chiêu mộ” về làm thực tập sinh. Còn Chen được nhận vào công ty thông qua buổi thử giọng của SM năm 2011. Cả hai chỉ mất 4 tháng đào tạo để ra mắt cùng các thành viên EXO.

Baekhyun & Chen
Hai giọng ca chính của EXO chỉ mất vài tháng để được debut (Ảnh: Internet)

Youngjae (GOT7)

Trong khi các thành viên khác của GOT7 đều có ít nhất 2 năm đào tạo thì Youngjae lại chỉ mất 7 tháng để ra mắt trong vai trò giọng ca chính của GOT7. Đó là do kỹ năng ca hát của Youngjae đã tương đối hoàn thiện từ trước và trong 7 tháng làm thực tập sinh, anh chủ yếu trau dồi về vũ đạo.

Youngjae
Nhờ kỹ năng ca hát hoàn thiện từ trước, Youngjae chỉ mất 7 tháng để sẵn sàng ra mắt (Ảnh: Internet)

Jiwoo (K.A.R.D)

Ngay khi vượt qua vòng thử giọng của DSP Entertainment, Jiwoo đã lập tức được ghi âm ca khúc đầu tay của K.A.R.D – “Oh Nana”. Sau đó, trải qua 2 tháng làm thực tập sinh, Jiwoo đã chính thức trở thành một mẩu của K.A.R.D.

Jiwoo
Thành viên K.A.R.D có khoảng thời gian đào tạo rất ngắn – 2 tháng (Ảnh: Internet)

Seungri (BIGBANG)

“Maknae” của BIGBANG đã được debut chỉ sau 10 tháng huấn luyện. Mặc dù Seungri gần như đã bị loại trong show tuyển chọn sống còn “BIGBANG Documentary”, nhưng đến cuối cùng anh đã thuyết phục được chủ tịch Yang Hyun Suk bằng sự tiến bộ vượt bậc của mình và ra mắt cùng BIGBANG.

Seungri
“Maknae” của BIGBANG trở thành thành viên chính thức của nhóm sau 10 tháng huấn luyện (Ảnh: Internet)

Eunji (Apink)

Qua buổi thử giọng, Eunji đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với công ty và ngay lập tức cô trở thành cái tên được thêm vào để hoàn thiện Apink. Chỉ mất 2 tháng để hoàn thiện các kỹ năng, Eunji đã chính thức được debut trong vai trò giọng ca chính của nhóm.

Eunji
Chỉ mất 2 tháng để hoàn thiện các kỹ năng, Eunji đã chính thức được debut trong vai trò giọng ca chính của Apink (Ảnh: Internet)

Kyuhyun & Ryeowook (Super Junior)

Ryeowook đã gia nhập vào Super Junior chỉ vài tuần trước khi nhóm chính thức debut vào năm 2015 và sau 2 tháng luyện tập tại SM. Một năm sau, vị trí em út được chuyển sang cho Kyuhyun – người đã được SM tuyển chọn để hoàn thiện đội hình Super Junior. Anh chàng mất khoảng 3 tháng để sẵn sàng ra mắt với các thành viên khác vào tháng 5/2006.

Kyuhyun & Ryeowook
Kyuhyun và Ryeowook chỉ mất 2 – 3 tháng để ra mắt khán giả (Ảnh: Internet)

Yeeun (Wonder Girls)

Đây chắc chắn là trường hợp có thể coi là hy hữu ở KPOP khi mà Yeeun đã không phải trải qua thời gian huấn luyện mà ngay lập tức trở thành thành viên của girlgroup huyền thoại – Wonder Girls nhờ vượt qua cuộc thi tuyển “MTV Wonder Girls” của JYP.

Yeeun
Yeeun đã không phải trải qua thời gian huấn luyện mà ngay lập tức trở thành thành viên của Wonder Girls (Ảnh: Internet)

Hyuk (VIXX)

Hyuk đã được đào tạo 3 tháng trước khi xuất hiện trên chương trình “MyDol” của Mnet. Tại đây, anh chính thức được chọn để trở thành thành viên của VIXX.

Hyuk
Hyuk chính thức được chọn để trở thành thành viên của VIXX sau 3 tháng luyện tập (Ảnh: Internet)

Yein (Lovelyz)

Trước đó, Yein đã theo đuổi con đường trở thành vũ công nhưng do chấn thương ở mắt cá chân hồi trung học buộc cô phải từ bỏ nó. Và rồi việc theo học tại một nhạc viện đã giúp Yein vượt qua buổi thử giọng Woollim và ra mắt cùng Lovelyz sau 4 tháng huấn luyện.

Yein
Yein đã vượt qua buổi thử giọng Woollim và ra mắt cùng Lovelyz sau 4 tháng huấn luyện (Ảnh: Internet)

Dowoon (DAY6)

Trong khi các thành viên khác của DAY6 đã trải qua nhiều năm tập luyện dưới cái tên 5Live thì Dowoon chỉ mất vài tháng để ra mắt cùng ban nhạc vào năm 2015.

Dowoon
Dowoon chỉ mất vài tháng để ra mắt cùng DAY6 vào năm 2015 (Ảnh: Internet)

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về KPOP nhé!

Xem thêm

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đi cùng năm tháng của loạt mỹ nhân Hàn từ xưa tới nay

Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee hay Jang Na Ra,... từ lâu đã là những cái tên đại diện cho dàn thế hệ mỹ nhân không tuổi của điện ảnh Hàn Quốc khó có thể bị thay thế. Hãy cùng BlogAnChoi xem lại hành trình nhan sắc của những nàng thơ quốc dân này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận