Cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant gần đây chia sẻ về cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng như đề cập về Quang Hải.

Jason Quang Vinh Pendant mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam

“Tôi vẫn đang chờ đợi quá trình nhập tịch. Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian. Nếu tôi đủ điều kiện, Liên đoàn có thể quan tâm đến hồ sơ của tôi. Tất nhiên là tôi phải cho họ thấy được giá trị. Cơ hội sẽ mở ra nếu tôi có quốc tịch Việt Nam. Tôi cũng đã học tiếng Việt được vài năm. Tôi thuê một giáo viên dạy tiếng Việt cho mình cho đến khi tôi rời MLS. Kể từ đó tôi thường dùng một ứng dụng ngôn ngữ“, Jason Quang Vinh Pendant trả lời phỏng vấn trên website chính thức của Ligue 2.

Khi được phóng viên hỏi về cuộc đối đầu với Quang Hải vào tháng 8, Pendant cho hay: “Tôi rất vui gặp và có cuộc tiếp xúc đầu tiên với anh ấy. Vì Quang Hải mới tới Pháp được vài tuần nên tôi muốn biết anh ấy thích nghi như thế nào. Tôi cũng muốn nói với Quang Hải rằng đừng ngần ngại gọi cho tôi nếu anh ấy cần sự giúp đỡ”.

Ngôi sao gốc Việt Jason Quang Vinh Pendant nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)
Ngôi sao gốc Việt Jason Quang Vinh Pendant nuôi hy vọng khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)

Hồi năm 2019, Pendant là một trong những Việt Kiều cùng Filip Nguyễn, Alex Đặng được báo giới Việt Nam chú ý rất nhiều. Vì thời điểm đó HLV Park Hang Seo lên danh sách những cầu thủ nước ngoài mang dòng máu Việt Nam có thể theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa có cầu thủ nào vì nhiều vấn đề khác nhau.

Cầu thủ Jason Quang-Vinh Pendant là ai?

Jason Quang-Vinh Pendant sinh năm 1997 tại Sarcelles, Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp. Anh bắt đầu chơi bóng ở đội bóng địa phương Sarcelles AAS trước khi gia nhập đội trẻ Sochaux. Sochaux là đội bóng từng thi đấu tại Ligue 1 và đã từng sản sinh ra những cầu thủ tài năng như El-Hadji Diouf, Jeremy Menez, Yannick Stopyra hay Bernard Genghini.

Jason Quang-Vinh Pendant sinh năm 1997 tại Sarcelles, Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp (Ảnh: Internet)
Jason Quang-Vinh Pendant sinh năm 1997 tại Sarcelles, Pháp trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam và cha là người Pháp (Ảnh: Internet)

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Pháp chơi ở vị trí hậu vệ trái, từng khoác áo các đội U16 và U18 Pháp. Anh thi đấu ở đội một Sochaux trong 4 mùa giải, ra sân 75 trận trước khi gia nhập CLB New York Red Bulls tại MLS vào năm 2020. Tháng 1/2018, anh từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Sochaux. Thời điểm HLV Park Hang-seo tới “xem giò” của Jason Quang-Vinh Pendant, anh vẫn đang khoác áo Sochaux.

Jason Quang-Vinh Pendant bắt đầu khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý vào năm 2019 không chỉ bởi bản CV rất lý tưởng của anh mà còn vì cái tên đệm “Quang-Vinh”. Với đa phần các cầu thủ Việt kiều mang hai dòng máu, chúng ta thường chỉ thấy phần Việt Nam trong tên của anh ta nếu cầu thủ đó có cha là người Việt Nam, khi ấy anh sẽ có một cái họ Việt. Song chữ “Quang-Vinh” trong tên của anh phần nào cho thấy gia đình của cầu thủ sinh năm 1997 luôn hướng về quê hương và cũng là một lời nhắc nhở với chính Jason rằng trong anh có dòng máu của người Việt Nam.

“Tôi từng đến Việt Nam trong một kì nghỉ năm 6 tuổi. Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng để trở lại đó. Nhưng bạn biết đấy, với công việc của một cầu thủ bóng đá, đây quả thực là điều không dễ”, cựu cầu thủ U18 Pháp chia sẻ về sự gắn bó giữa cá nhân anh và quê ngoại.

“Đối với tôi, hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa lớn. Việt Nam là một phần trong tim tôi. Đó là nơi mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên. Trong tuổi thơ của mình, tôi cũng được nuôi dạy với những nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Từ những món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến cả phim ảnh…”

Chia sẻ với Goal, Jason Pendant tiết lộ mình vẫn thường xuyên tìm hiểu thêm về bóng đá ở đất nước hình chữ S, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai gần. (Ảnh: Internet)
Chia sẻ với Goal, Jason Pendant tiết lộ mình vẫn thường xuyên tìm hiểu thêm về bóng đá ở đất nước hình chữ S, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai gần. (Ảnh: Internet)

“Ở nơi tôi sống, thật không dễ để theo dõi các trận đấu của ĐT Việt Nam. Song tôi luôn cố gắng cập nhật tin tức về bóng đá Việt. Tôi nghĩ các cầu thủ ở đó nhanh nhẹn, kỹ thuật và có ý thức kỷ luật tốt”.

Còn nhớ ở AFF Cup 2020, hậu vệ Jason Pendant đã bỏ tiền túi sang Singapore để theo dõi và cổ vũ cho ĐT Việt Nam. “Tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc, những người hâm mộ đầy cuồng nhiệt, thật tự hào khi có mặt ở đây. Tiến lên các chàng trai Việt Nam, hãy chiến đấu hết mình“, anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Ngoại binh Lucao gia nhập đội bóng SHB Đà Nẵng

Trong thông báo vừa được đưa ra vào tối ngày 17/6, CLB SHB Đà Nẵng đã chính thức ra mắt tân binh Lucas Vinicius Goncalves Silva (Lucao) người Brazil.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận