Làn sóng Hallyu đang phát triển mạnh mẽ không chỉ riêng ở châu Á, mà còn lan ra toàn thế giới. Vì thế, lượng fan KPOP cũng tăng lên chóng mặt. KPOP chính là một nền văn hóa đặc biệt của Hàn Quốc, nếu bạn mới chập chững tìm hiểu về nền văn hóa này, một trong những việc bạn nên ưu tiên là tìm hiểu về các thuật ngữ chỉ dùng cho KPOP. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về một số thuật ngữ thông dụng nhất nhé!

Làn sóng Hallyu đang càng ngày trở nên mạnh mẽ, và nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc đang tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sang nhiều khu vực và lãnh thổ. Với sự phát triển mạnh mẽ này, KPOP có thể xem như một nền văn hóa của Hàn Quốc, vì thế sẽ có riêng cho mình những cụm từ “chuyên ngành”. Để giúp những bạn đang và sẽ trở thành fan KPOP hòa nhập tốt hơn, bài viết này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ KPOP chuyên dùng.

Idol

Idol có nghĩa là thần tượng trong tiếng Việt. Đây là người nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ, thậm chí là tôn sùng từ công chúng. Nếu đã là fan KPOP thì chắc chắn đây là cụm từ mà ắt hẳn ai cũng biết và hiểu rõ.

BTS
BTS (Nguồn: American Music Awards)

Từ đây, FC (Fanclub) của riêng idol cũng được lập nên. FC là nơi để cho các fan – những người có chung idol – giao lưu, trao đổi với nhau về các khía cạnh khác nhau của thần tượng và hiểu rõ hơn về thần tượng. Thông qua FC, thành viên có thể tạo nên những sự kiện on-offline để có thể dễ dàng giao lưu và tạo event cho idol. FC có càng nhiều thành viên, thì càng minh chứng cho sự nổi tiếng của Idol.

Có thể kể đến một số FC với lực lượng hùng hậu tại Việt Nam như: ARMY (FC của BTS), EXO-L (FC của EXO), ONCE (FC của TWICE),…

Debut

Debut – cụm từ khá quen thuộc đối với các fan KPOP – có nghĩa là ra mắt. Thuật ngữ này thường được sử dụng cho các tân binh – những idol mới chập chững bước những bước chân đầu tiên vào làng giải trí. Sau một khoảng thời gian vất vả tập luyện, những thực tập sinh may mắn sẽ được công ty quản lý đưa vào đội hình ra mắt để trở thành idol.

Tân binh khủng long ITZY
Tân binh khủng long ITZY (Nguồn: Twitter)

Các tân binh phải chuẩn bị rất kỹ càng cho sự kiện debut, bởi đây chính là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của họ. Nếu có một màn debut thành công, idol đó sẽ dễ dàng vụt sáng trong làng giải trí đầy cạnh tranh.

Aegyo

Aegyo được dùng để chỉ những hành động, lời nói dễ thương, đáng yêu, khiến cho người nghe khó có thể kiềm lòng nổi. Aegyo có thể xem như một “món đặc sản” của KPOP khi các idol chắc chắn sẽ thực hiện aegyo cho fan ít nhất một lần trong đời, đặc biệt là trong các sự kiện hoặc chương trình giải trí. Để không trở nên nhàm chán, mỗi idol sẽ có cách thể hiện aegyo theo cách riêng của mình và mang đậm màu sắc của bản thân.

Yoona (SNSD) - Tượng đài Aegyo KPOP
Yoona (SNSD) – Tượng đài aegyo của KPOP (Nguồn: MBCevery1)

Sasaeng

Từ sasaeng xuất phát từ cụm từ “sasaeng fan”, ám chỉ những người hâm mộ phát cuồng vì thần tượng của mình. Những người này thường bất chấp tất cả vì thần tượng, từ việc thuê xe để theo dõi nhất cử nhất động của thần tượng, cho tới việc đột nhập vào nhà riêng của để chụp ảnh, trộm đồ dùng cá nhân của idol. Điều này còn trở nên tồi tệ tới mức đồ dùng của thần tượng bị sasaeng fan trộm được rao bán trên các trang web công khai.

Kim Jae Joong từng bị Sasaeng fan xâm nhập và quấy rối
Nam thần tượng Kim Jae Joong từng bị sasaeng fan xâm nhập và quấy rối (Nguồn: JUNON)

Maknae

Maknae là một từ ngữ khá thông dụng đối với fan KPOP nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung, với nghĩa là thành viên trẻ tuổi nhất trong một nhóm nhạc. Trong một nhóm, mối quan hệ của maknae với các thành viên khác cũng được mọi người chú ý nhiều, vì đây là thành viên nhận được tình cảm, sự quan tâm của các anh/chị lớn.

Đôi khi maknae không phải là thành viên hiền lành ngoan ngoãn nhất nhóm, mà lại là em út “ác quỷ” với những trò đùa khiến các thành viên khác cũng phải “sợ hãi”, từ đó cụm từ “Maknae on top” hoặc “Evil maknae” đã xuất hiện.

Maknae on top Kyuhyun
Maknae on top Kyuhyun (Nguồn: Label SJ)

Fanchant

Fanchant là những từ hoặc cụm từ fan đồng thanh hô vang để cổ vũ cho thần tượng trong một bài hát nhất định. Fanchant thường được tạo ra bởi thần tượng sao cho phù hợp với giai điệu của bài hát, có thể sử dụng luôn cụm từ trong bài hát, tên nhóm hoặc tên các thành viên trong nhóm sao cho hài hòa và ý nghĩa nhất.

Seventeen
Fanchant cực khó của SEVENTEEN khiến fandom nhiều nhóm nhạc khác không khỏi hoang mang (Nguồn: Pledis Entertainment)

KPOP đã trở thành một làn sóng văn hóa mạnh mẽ đang càn quét qua nhiều khu vực trên thế giới. Do đó, những kiến thức cần biết về KPOP cũng được săn đón nhiều hơn đối với các fan “nhập môn”. Trên đây mới chỉ là một trong số các cụm từ phổ biến thường được sử dụng nhiều khi nói đến idol. Các bạn có biết hết các thuật ngữ trên đây? Hãy theo dõi BlogAnChoi để biết thêm nhiều thông tin thú vị khác về KPOP nhé!

Xem thêm

Vạn Thiến: "Bông cúc đạm mạc" của làng giải trí Hoa ngữ mất 18 năm để "nở rộ"?

Vạn Thiến - nữ diễn viên Tam Quốc Cơ Mật và Đại Đường Vinh Diệu đã vào nghề được 18 năm. Tuy nhiên, chỉ đến show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thì tên tuổi của cô mới thực sự gây chú ý. Vậy một diễn viên thực lực như Vạn Thiến, tại sao bao năm qua không thể ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận