UNICEF mới đây đã bảy tỏ lòng biết ơn đến fandom của BTS – ARMY vì sự ủng hộ idol mãnh liệt và lòng nhân đạo đã giúp cho chiến dịch #RoarForChange đạt được 1 triệu USD.

UNICEF đã kêu gọi ARMY – fanclub của BTS giúp họ gây quỹ 1 triệu USD cho chiến dịch #RoarForChange của Star Wars: Force for Change. Chiến dịch này là một sáng kiến ​​từ thiện của Lucasfilm và Disney cho sự kiện May 4th. 

BTS
BTS và UNICEF có mối quan hệ hợp tác đã kéo dài 2 năm. (Nguồn: Internet)

Chiến dịch này yêu cầu các cư dân mạng chia sẻ phiên bản riêng của họ mô phỏng tiếng gầm của Chewbacca và đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội hàng đầu như Twitter, Facebook hoặc Instagram.

Mỗi lượt đăng bài, thích hay chia sẻ với hashtag #RoarForChange từ ngày 3 đến ngày 25 tháng 5 sẽ tương đương với khoản đóng góp 1 USD từ chiến dịch Star Wars: Force For Change vào quỹ UNICEF Hòa Kỳ cho đến khi đạt đến cột mốc 1 triệu.

BTS
ARMY đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của UNICEF về chiến dịch “Roar For Change”. (Nguồn: Internet)

Số tiền được huy động bởi chiến dịch sẽ được UNICEF thu thập và sử dụng để cung cấp các gói thức ăn trị liệu cho trẻ em suy dinh dưỡng trên toàn thế giới.

Vào ngày 5 tháng 5, phóng viên tin tức kênh ABC George Pennacchio đã công khai kêu gọi các ARMY trên Twitter và mong họ tham gia vào chiến dịch. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, ARMY ngay lập góp phần đẩy hashtag lên tới 1 triệu lượt tweet và chiếm lĩnh top trend thế giới trên Twitter.

BTS
ARMY đã giúp chiến dịch “Roar For Change” đạt mốc 1 triệu USD. (Nguồn: Internet)

UNICEF đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các fan hâm mộ của BTS về sự ủng hộ của họ trong chiến dịch này, và đưa ra lời cam kết rằng sự ủng hộ của ARMY đã giúp UNICEF thành công cung cấp các dịch vụ cứu trợ đến với trẻ em bị suy dinh dưỡng trên toàn thế giới.

BTS
BTS đã khởi động chiến dịch “UNICEF Love Myself” của riêng nhóm vào tháng 11 năm 2017. (Nguồn: Internet)

Đây quả thật là một điều đáng tự hào đối với các ARMY cũng như nhóm nhạc BTS. BTS đã khởi động chiến dịch UNICEF Love Myself của riêng nhóm vào tháng 11 năm 2017. Love Myself là mối quan hệ hợp tác kéo dài 2 năm giữa tổ chức và BTS nhằm gây quỹ cho #ENDviolence, chiến dịch toàn cầu của UNICEF nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bạo lực và đảm bảo cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

ARMY
Fandom là bộ mặt của idol, và lần này các ARMY đã khiến BTS cực kì “mát mặt”. (Nguồn: Internet)

Các ARMY cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của các idol mình một cách nhiệt tình nhất. Họ đã tích cực hỗ trợ các dự án gây quỹ thay mặt cho BTS và bày tỏ lòng biết ơn của họ về việc có được cơ hội giúp đỡ và hỗ trợ những hành động với mục đích cao cả.

Một số bài viết về BTS có thể bạn quan tâm:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được cập nhật những tin tức hot nhất về KPOP nhé!

Xem thêm

BLACKPINK: Gương mặt được các thương hiệu xa xỉ "chọn mặt gửi vàng"

Cả bốn thành viên của BLACKPINK đều được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới lựa chọn làm đại diện cho sản phẩm của mình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận