Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS gần đây vừa tung album tiếng Nhật thứ 3 mang tên “Face Yourself”. Ngay khi mới phát hành, album này đã đạt No.1 iTunes ở 49 quốc gia, nối dài kỉ lục của BTS. Chúc mừng các chàng trai BTS và ARMY với thành công lần này nhé!

Vào ngày 4/4 vừa rồi, BTS đã phát hành album tiếng Nhật thứ ba với tựa đề là “Face Yourself”. Với 12 bài hát, album có cả những bài hát mới và cũ của nhóm. Các bài hát tiếng Hàn cũ đã được làm lại thành phiên bản Nhật bao gồm: “Blood, Sweat & Tears”, “Not Today”, “Spring Day”, “DNA”, “Best of Me”, “Crystal Snow”, “Go Go” và “MIC Drop”.

Ngoài ra, album “Face Yourself” còn có thêm bốn bài hát mới là “Intro: Ringwanderung”, “Don’t Leave Me”, “Let Go” và “Outro: Crack”.

BTS
Album lần này của BTS vẫn tiếp nối chủ đề “X Yourself”. (Nguồn: Internet)
BTS
BTS vừa phát hành album tiếng Nhật vào ngày 4/4 vừa qua. (Nguồn: Internet)

Album “Face Yourself” lần này vẫn tiếp nối chủ đề “X Yourself” mà phát súng đầu tiên là “Love Yourself: Her” của nhóm vào năm ngoái. Ca khúc “Ringwanderung” thuộc dòng nhạc house huyền bí, trong khi “Crack” mang giai điệu hip-hop cổ điển. Hai bài hát khác bao gồm “Don’t Leave Me” lại đi theo dòng nhạc EDM sôi động trong khi “Let Go” lại là một bản ballad lãng mạn kết hợp với sự sâu lắng của dòng nhạc R&B.

BTS
“Face Yourself” đạt No.1 BXH iTunes ở 49 quốc gia trong chưa đầy 24h. (Nguồn: Internet)

Chưa đầy 24h sau khi phát hành, “Face Yourself” đã thống trị No.1 BXH iTunes hạng mục album ở 49 quốc gia. Ca khúc “Don’t Leave Me” đạt vị trí No.1 iTunes hạng mục bài hát ở 36 quốc gia. Đáng nói hơn, ca khúc này đã đạt vị trí No.6 trên BXH iTunes Top Songs chính thức của Mỹ và là ca khúc thứ 4 của BTS lọt top 10 iTunes Mỹ, sau “MIC Drop” remix (No.1), “DNA” (No.4) và “Spring Day” (No.8).

BTS
Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đang tiếp nối chuỗi ngày huy hoàng của mình với album lần này. (Nguồn: Internet)

Phản ứng của cư dân mạng về album lần này của BTS cũng rất tích cực:

“Dù không biết tiếng Nhật nhưng tôi vẫn cảm nhận được những điều mà BTS muốn truyền tải qua bài hát. Tôi cũng rất xúc động khi cảm nhận âm nhạc theo cách mà các I-Lovelies cảm nhận vì bất đồng ngôn ngữ. Với BTS thì chẳng còn rào cản ngôn ngữ, tôn giáo, sắc tộc, tuổi tác hay giới tính trong thế giới âm nhạc rộng lớn này nữa. Thứ tồn tại duy nhất là sự đồng điệu cảm xúc thôi…”

(I-Lovelies dịch ra là “Những người bạn quốc tế đáng yêu” và cũng là biệt danh mà ARMY Hàn dành cho ARMY quốc tế).

“Quả nhiên BTS là một đẳng cấp khác hẳn.”

“Phát triển mạnh mẽ như “Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn”. Tôi đã nghe album này rất nhiều lần rồi mà vẫn không thể ngừng lại. Nhờ vào BTS, tôi nhận ra rằng rào cản ngôn ngữ không phải là thứ quan trọng. Yêu các cậu.”

“Công nhận các bài hát của BTS quá là hay.”

“Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của I-Lovelies rồi… Dù không thể hiểu ý nghĩa của các ca khúc nhưng vẫn thấy hay cực kỳ.”

“Chỉ là album tiếng Nhật thôi mà quá đỉnh!”

“Không hổ danh là đẳng cấp thế giới.”

Cùng chúc mừng cho BTS và các ARMY nhé! Các bạn hãy thường xuyên truy cập BlogAnChoi để biết được tin tức mới nhất về các idol KPOP nữa nhé!

Xem thêm

Sooyoung chia sẻ về tình bạn bền vững của các thành viên SNSD và kế hoạch tương lai của mình

Sooyoung gần đây đã có cuộc phỏng vấn với Top Star News để kể về tình bạn thân thiết của mình với các thành viên khác trong SNSD, cũng như những chia sẻ về kế hoạch cho tương lai của cô.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận