Khó có thể tưởng tượng được, BTS trước khi có chuỗi thành tích bán sạch vé hòa nhạc trong những năm gần đây, lại từng phải bôn ba tại đất nước cờ hoa để phát tờ rơi quảng bá cho concert miễn phí của mình.

Hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa khi nói BTS đang là nhóm nhạc KPOP hot bậc nhất, không chỉ trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế. Nhóm liên tục càn quét, bành trướng sang khu vực US-UK khiến fan nở mày nở mặt. Bên cạnh đó, concert của nhóm cũng lập nhiều kỷ lục sừng sỏ, bán sạch vé trong thời gian cực ngắn.

BTS
BTS liên tục lập nhiều thành tích đáng nể ở mảng đi concert. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh cao hiện tại, nhiều ARMY không khỏi bồi hồi và xúc động khi nhớ về những ngày đầu, khi BTS vừa chập chững bước vào làng giải trí. Sự khó khăn, khổ cực khi vừa debut của một nhóm nhạc vô danh đến từ công ty nhỏ, chưa hề có sức hút trên bản đồ âm nhạc là điều hiển nhiên.

Một trong những khoảnh khắc quá khứ đại biểu cho sự chật vật của BTS thời điểm vừa ra mắt là ở tập cuối chương trình thực tế “American Hustle Life” của nhóm. Trong tập này, 7 chàng trai tài năng nhà Big Hit có dịp đến nước Mỹ xinh đẹp để học hỏi thêm về nền văn hóa hip hop.

Trong tập này, nhiệm vụ của các chàng trai là phải đứng phát tờ rơi quảng bá cho concert miễn phí của mình tại Đại lộ Hollywood. Cụ thể, dàn anh cả gồm Jin, Suga, RM và J-Hope sẽ in 200 tờ rơi, và nhiệm vụ phát chúng cho khách đi đường ở đại lộ thuộc về 3 cậu em Jimin, V và Jungkook.

BTS
V, Jimin và Jungkook đi phát tờ rơi quảng bá cho concert của nhóm. (Ảnh: Internet)

Theo lời Jimin, sẽ có 2 chiến lược phát tờ rơi, một là năn nỉ ỉ ôi mọi người hãy đến concert bằng cách nói “Đi đi mà mọi người ơi!“, và hai là dõng dạc nói với một vị khách xinh đẹp nào đó rằng “Tôi muốn bạn đến xem concert của tôi“.

BTS
Nhóm còn vạch ra chiến lược để nhanh chóng tẩu tán số tờ rơi. (Ảnh: Internet)
BTS
Đây ắt hẳn là một nhiệm vụ không hề dễ dàng dành cho các mỹ nam BTS. (Ảnh: Internet)

Dù không quá thành thạo và nói tiếng Anh trôi chảy, nhưng các thành viên cũng đã cố gắng hết sức vượt qua thử thách, đồng thời quảng bá nhóm cũng như buổi hòa nhạc đến cho người lạ. Người có vẻ làm tốt nhất lại là em út Jungkook khi bằng khí chất của mình, anh đã lôi kéo được rất nhiều người, nhất là khi nghe rằng concert của nhóm hoàn toàn miễn phí.

BTS Jungkook
Jungkook gây ấn tượng với người đi đường khi bảo concert của nhóm miễn phí. (Ảnh: Internet)

Tập cuối của “American Hustle Life” diễn ra vào năm 2014, và đó cũng là năm đánh dấu những thành công đầu tiên của nhóm, từng bước chứng minh thực lực của mình trên đấu trường KPOP. Giờ đây, từ một nhóm nhạc ngày nào còn phải đi mời người khác đến xem concert của mình, thì vé xem hòa nhạc hiện tại của BTS dường như khó kiếm còn hơn hái sao trên trời, không phải chỉ cần có tiền là sẽ có được vé.

Một điều đặc biệt nữa là, tại Đại lộ Hollywood mà BTS phát tờ rơi mời khách đi đường đến dự concert miễn phí năm nào giờ đây đã mọc lên chi nhánh cửa hàng BT21 chuyên bán các mặt hàng liên quan đến BTS và đại diện hoạt hình của nhóm.

BTS
Chi nhánh cửa hàng BT21 đã có mặt tại đúng đại lộ nơi nhóm từng phát tờ rơi. (Ảnh: Internet)

 

Có thể thấy, BTS là ví dụ điển hình của việc đi lên từ con số 0 tròn trĩnh, từ những ngày tháng cực nhọc, tổ chức concert không thu phí, đến 3 lần đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 đẳng cấp chỉ trong vòng 1 năm, gặt hái hàng loạt giải thưởng tại AMA hay BBMA, hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế đình đám như Nicki Minaj, Ed Sheeran, The Chainsmokers hay Halsey.

Giờ đây, không còn bất cứ concert miễn phí nào nữa, mọi nỗ lực của BTS đều được đền đáp xứng đáng, cụ thể là chuỗi hòa nhạc “Love Yourself: Speak Yourself” gần đây đã sold-out hàng loạt trong tích tắc, khiến những ARMY không có vận may “săn vé” phải khóc ròng.

BTS
Để có được vé concert của BTS hiện tại là muôn vàn gian nan, thậm chí khi bạn có dư tiền. (Ảnh: Internet)

 

Cũng trong buổi diễn ngày 5/5 tại sân vận động Rose Bowl, LA, khi kết thúc màn trình diễn thì thành viên Jimin đã gửi lời chào tạm biệt các fan và bất ngờ bật khóc. Thấy anh mình bỗng dưng xúc động, Jungkook đã chạy ngay đến ôm anh mình vào lòng để an ủi, đồng thời không quên gửi lời yêu đến cho các khán giả bên dưới.

BTS
Jimin bật khóc khi concert kết thúc, Jungkook ôm anh để an ủi. (Ảnh: Internet)

Có lẽ, nước Mỹ luôn là điều gì đó đặc biệt trong trái tim các thành viên BTS, vì đó là đại diện cho con đường trải đầy hoa hiện tại, mà cũng là một quá khứ tuy khổ cực, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết tuổi trẻ – thứ làm nên một BTS lớn mạnh và đẳng cấp của ngày hôm nay.

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

6 nhóm nhạc nữ KPOP này được ca ngợi vì âm nhạc độc đáo nhưng lại tan rã quá sớm

Mỗi năm, hàng chục nhóm nhạc KPOP ra mắt, nhưng chỉ một số ít có thể chiếm được trái tim của công chúng. Và ngay cả khi thu hút được sự chú ý của công chúng, họ vẫn tan rã vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều khán giả đã rất tiếc nuối khi những nhóm nhạc có âm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận