TREASURE được biết đến là một trong số ít những nhóm nhạc Kpop sở hữu hai trưởng nhóm, nếu leader Choi Hyunsuk gây ấn tượng với sự toàn năng về cả ba mảng: hát, rap và nhảy thì bên cạnh đó, leader Park Jihoon lại có giọng hát khá nội lực cùng khả năng cảm nhạc chắc chắn tuyệt đối.

Trong buổi PRE-DEBUT SPECIAL RELEASE COUNTDOWN LIVE đếm ngược đón chờ single Wayo của thành viên Bang Yedam, hai thành viên Choi Hyunsuk và Jihoon đã giới thiệu mình là leader của TREASURE, chính thức xác nhận nhóm nhạc kho báu có hai nhóm trưởng.

I. Bộ đôi leader không thể tách rời của TREASURE

Trong T-talk, hai anh chàng đã có những trải lòng khá thú vị và hài hước về đối phương với từ khóa là “lời khen”. Bên cạnh đó, cả hai cũng chia sẻ về những khó khăn khi phải quản lý và lãnh đạo một nhóm nhạc đông thành viên, sự xuất hiện của nửa kia đã góp phần làm giảm bớt được phần nào những áp lực mà Hyunsuk cũng như Jihoon phải trải qua.

Việc trở thành leader khiến cho bộ đôi SukHoon phải đặt lợi ích của cả nhóm lên trên lợi ích cá nhân. Tại Documentary Trailer, Hyunsuk chia sẻ rằng: “Thay vì cho rằng “em là một leader”, em đã cố gắng dẫn dắt các thành viên một cách thật công bằng và đã nghĩ về “chúng ta” hơn là “tôi”.” (Theo bản dịch của TEUME subteam).

Ảnh : Twitter TREASURE
Nhóm trưởng Choi Hyunsuk. Ảnh : Twitter TREASURE

Mới đây, trong một video do tài khoản twitter to_jihoon đăng tải, do xe không có đủ chỗ, thành viên Asahi đã có ý định đi vào trong công ty đợi, Jihoon và Hyunsuk đã không ngần ngại quay lại để nhường chỗ cho các em.

Ảnh được cut từ video của tài khoản Twitter to_jihoon
Ảnh được cut từ video của tài khoản Twitter to_jihoon

II. Khi tài năng không còn giới hạn

1. Choi Hyunsuk – Từ leader toàn năng đến nhà sản xuất âm nhạc tài ba

Vốn gây được ấn tượng khi là một trong ba thực tập sinh đại diện YG tham gia MIXNINE, sau đó là sự trưởng thành tại YG TREASURE BOX, anh chàng tiếp tục chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả, chứng minh năng lực của mình. Trong một tập 1:1, Hyunsuk đã khiến nhiều khán giả bất ngờ trước khả năng vocal của mình khi cover ca khúc “Lie” (Jimin – BTS).

Tài năng nhảy của Hyunsuk cũng được đánh giá khá cao, với những bước nhảy có phần uyển chuyển, mềm mại cùng khả năng cảm nhạc khá tốt bên cạnh vị trí đảm nhiệm là rapper.

Do đó, cậu còn được biết đến như một all-rounder của TREASURE. Choi Hyunsuk cũng là một trong những thành viên đảm nhận vai trò sáng tác của nhóm. Việc anh chàng thường xuyên xuất hiện tại vị trí lyrics by composed by đã dần trở nên quen thuộc với các Teume. Ngay trong album mới nhất gần đây – The Second Step : Chapter One, cái tên Choi Hyunsuk chiếm tới 5 trên 6 bài hát có trong album. Trong đó có “BFF/Best Friend Forever” – OST của web drama “The Mysterious Class”.

Tracklist mini album The Secon Step : Chapter One. Ảnh : YG Entertainment
Tracklist mini album The Secon Step : Chapter One. Ảnh : YG Entertainment

Không chỉ vậy, trước đó, anh chàng cũng từng sáng tác bài hát chủ đề cho show thực tế “cây nhà lá vườn” “Treasure Map” và gần đây, trong Rakkidol, tài năng của Hyunsuk một lần nữa gây ấn tượng khi sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình. Cậu em Jihoon cũng vô cùng tự hào khi khoe với các PD rằng: “Anh ấy sáng tác giỏi lắm ạ.”

2. Jihoon – Ngày càng chứng minh được tài năng

Nếu người ta có thể nhìn thấy được sự uyển chuyển trong vũ đạo của Hyunsuk, thì với Jihoon, thứ họ nhìn thấy chính là kỹ thuật cùng sự mạnh mẽ của anh chàng. Trong thời điểm ghi hình YG TREASURE BOX, anh chàng đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả khi ngày càng chứng minh được năng lực của bản thân thông qua các vòng đấu loại, dù còn nhiều thiếu sót, song với tinh thần không bỏ cuộc cùng những nỗ lực, với cả mồ hôi và nước mắt đã giúp Jihoon trở thành một trong những thực tập sinh được yêu thích nhất.

Hiện tại, Jihoon đã có thể tự tin “cân” được những part có những nốt cao của nhóm, đồng thời, cùng với khả năng hoạt ngôn cùng cách ứng xử khéo léo, anh chàng cũng đã trở thành MC cho show âm nhạc Inkigayo của đài SBS cùng với hai idol Sungchan (NCT) và Yujin (cựu thành viên I*ZONE/IVE).

Jihoon tại show âm nhạc Inkigayo
Jihoon tại show âm nhạc Inkigayo

Gần đây, trong K-MUD GLOBAL SHOW K-POP CONCERT, khi thành viên Bang Yedam vắng mặt, Jihoon đã lên part highnote của anh một cách khá thuần thục và mượt mà; đặc biệt, năng lượng cùng biên độ vũ đạo của anh chàng trong khi trình diễn cũng là một điều đáng khen, nhất là khi vũ đạo của các bài hát không hề “nhẹ nhàng”.

3. SukHoon bùng nổ tại TRACE – concert đầu tiên của nhóm

Trong hai ngày 9 tháng 4 và 10 tháng 4 vừa qua, bản cover “Good boy” của hai chàng trai đã gây “náo động” fandom bởi vũ đạo quyến rũ, uyển chuyển cùng chất giọng mạnh mẽ của hai thành viên đã khiến không ít Teume phải cho rằng: “Đây chính là một trong những tiết mục “cháy” nhất concert lúc bấy giờ.”

Nếu Hyunsuk tích cực ghi điểm trong mắt người hâm mộ Kpop nói chung và Teume nói riêng không chỉ với phong cách rap mà còn bởi khả năng vũ đạo điêu luyện thì Jihoon cũng hề không kém cạnh, khi gây ấn tượng với những bước nhảy mạnh mẽ và khả năng lên highnote khá mượt mà trong ca khúc “It’s Okay” dù vị trí trong nhóm của anh chàng không phải main vocal.

Leader Jihoon tại concert TRACE. Ảnh : fansite CandyDrop314
Leader Jihoon tại concert TRACE. (Ảnh: fansite CandyDrop314)

Trong Kpop, hiếm có nhóm nhạc nào có hai nhóm trưởng như Treasure, dù vậy, việc hai thành viên Hyunsuk và Jihoon đã và đang làm rất tốt không chỉ với vị trí là leader mà còn mang theo cả trách nhiệm “không để ai bị bỏ lại”.

Đọc thêm bài viết khác:

Xem thêm

Tất tần tật về nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE

Bạn có phải là fan hâm mộ của Webtoons và Kpop? Nhóm ảo PLAVE sắp ra mắt này hiện đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh và kỹ năng nổi bật của mình!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 5379fcc3

Uầy bạn này hay thật đấy. Ủng hộ báooo

tranthidiemquynh240403

Bài viết rất hay