BMW X7 2020 có thể nói là mẫu SUV đại diện cho các dòng xe hạng sang của Đức, nó cũng đã tạo ra một chuẩn mực mới về một mẫu xe cao cấp. Không chỉ có thiết kế đẹp và hầm hố, mà động cơ cũng như các công nghệ trên xe sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xe chiếc xe này có gì đặc biệt nhé.

Ngoại thất của BMW X7 2020

BMW X7 2020 xứng đáng là một chiếc xe hạng sang. Ảnh: internet
BMW X7 2020 xứng đáng là một chiếc xe hạng sang. Ảnh: internet

Ngay từ cái nhìn ban đầu thì chúng ta có thể thấy đây là một chiếc xe rất lớn, điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì đây là đặc điểm của mẫu X7 trong thế hệ BMW X. BMW X7 2020 được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Greer, South Carolina (Mỹ), nơi ra đời của các dòng xe nổi tiếng như X3, X4, X5.

Phần đuôi xe với các hệ thống đèn sắc nét. Ảnh: internet
Phần đuôi xe với các hệ thống đèn sắc nét. Ảnh: internet

Theo như những gì được cung cấp từ hãng thì xe sẽ có kích thước chiều cao và rộng lần lượt là 40 x 81 cm. Phần lưới tản nhiệt ở đầu xe của X7 phải nói là rất lớn, các hốc gió cũng được làm to hơn, điều này tạo cho xe một cảm giác hầm hố và mạnh mẽ. Phần đuôi xe không có quá nhiều sự khác biệt, nó vẫn tương tự như những chiếc 7 Series quen thuộc.

BMW X7 có trọng lượng lên tới 2.547 kg, đây không phải là một con số lớn nhất nhưng nó cũng vẫn vượt qua nhiều đối thủ trong cùng mức giá rồi.

Nội thất của xe

Nội thất của BMW X7 2020 cực kì cao cấp. Ảnh: internet
Nội thất của BMW X7 2020 cực kì cao cấp. Ảnh: internet

Không gian nội thất của X7 2020 được nhận định là cực kì rộng rãi và thoải mái hơn bất kì một chiếc BMW nào khác. Mặc định xe sẽ có 7 chỗ ngồi, tuy nhiên khách hàng có thể lựa chọn hàng ghế thứ 2 chỉ có 2 ghế thay vì 3 ghế, tất nhiên điều này yêu cầu phải bỏ thêm một khoảng tiền nữa.

Nội thất của xe xứng với số tiền bỏ ra. Ảnh: internet
Nội thất của xe xứng với số tiền bỏ ra. Ảnh: internet

Ghế lái và ghế cho hành khách của xe sẽ có tính năng chỉnh điện theo 20 hướng, nếu khách hàng yêu cầu thì BMW sẽ cung cấp thêm tính năng sưởi cũng như hệ thống thông gió. Là một chiếc xe hạng sang nên hãng sẽ trang bị thêm những thứ khá thú vị như khả năng massage, và khách hàng phải bỏ thêm 1.200 USD cho nó.

Ngoài ra thì các chi tiết nội thất của xe cực kì sang trọng như ghế được bọc da, phần táp lô và một số thứ sẽ được ốp gỗ cao cấp. Theo như số liệu từ BMW thì X7 có không gian rộng rãi giống với 2 mẫu Mercedes GLS và Audi Q7, khoảng cách lên tới trần xe là 101 cm, khoảng trống để chân cũng vừa đủ là 96 cm.

Khoang hành lí không phải là điểm mạnh của xe. Ảnh: internet
Khoang hành lí không phải là điểm mạnh của xe. Ảnh: internet

Để đánh đối cho sự trống trải của xe thì khoang hành lí bị thu hẹp đi khá nhiều, chỉ có khoảng 325 lít, nếu gập hàng ghế thứ 3 và 2 lại sẽ tăng được thể tích lần lượt là 1.376 lít và 2.559 lít.

Động cơ của X7 2020

Xe sở hữu một động cơ mạnh mẽ. Ảnh: internet
Xe sở hữu một động cơ mạnh mẽ. Ảnh: internet

Tất nhiên đối với một chiếc xe cao cấp như BMW X7 2020 thì động cơ của nó cũng phải rất mạnh mẽ rồi, hãng đã sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích thực là 4.4L. Bộ động cơ này cho công suất tối đa là 456 mã lực, mô men xoắn cực đại là 649 Nm. Xe cho khả năng tăng tốc cũng khá ấn tượng, từ 0-96 km/h chỉ trong vòng 5,4 giây, như vậy là đã đủ nhanh so với các đối thủ trong cùng mức giá.

Hệ thống an toàn trên xe

Xe được trang bị đây đủ hệ thống an toàn. Ảnh: internet
Xe được trang bị đây đủ hệ thống an toàn. Ảnh: internet

Mặc dù chưa được Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) chứng nhận, nhưng chúng ta cũng dễ dàng biết được những mẫu BMW nổi tiếng như thế nào về hệ thống an toàn rồi. Xe sẽ có cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phát hiện điểm mù, cảnh báo khi xe đi lệch làn.

Chưa dừng lại ở đó, nếu khách hàng chi thêm tiền thì BMW sẽ cung cấp thêm các tính năng khách như dừng xe khẩn cấp nếu người lái gặp vấn đề về sức khỏe, phát hiện người đi bộ trong điều kiện trời tối hoặc có ánh sáng yếu.

Tổng kết

BMW X7 2020 thật sự là một chiếc xe hạng sang đáng giá, thiết kế cũng như kích thước của xe mặc dù to lớn và hầm hố nhưng nó khá hợp lí, phù hợp với hầu hết đối tượng khách hàng. Xe cho trải nghiệm lái rất tốt, kể cả là đường trường hoặc những đoạn đường gồ ghề. Không gian của xe cũng thoải mái, thích hợp để chở cả gia đình bạn trong những chuyến đi chơi xa.

Xem thêm

5 mẫu xe ô tô gầm cao nên mua trong năm 2020

Thị trường xe ô tô trong nước đang sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt dòng xe mới và nhu cầu tìm kiếm những chiếc xe ô tô gầm cao của khách hàng đang rất nhiều. Bởi vì những chiếc xe này cực kì thích hợp đi ở Việt Nam, thiết kế lẫn chất lượng của chúng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận