Xiaomi được biết đến là hãng sản xuất thiết bị thông minh của Trung Quốc với tham vọng cạnh tranh với Apple. Trên bước đường dẫn vào thị trường xe điện, Xiaomi SU7 tỏa sáng như một tia hy vọng mới thách thức sự thống trị của các đại gia trong ngành. Với sứ mệnh đột phá và sự sáng tạo không ngừng, SU7 đang chứng minh vị thế của mình là một đối thủ đáng gờm khiến các hãng xe điện lớn phải dè chừng.

Xiaomi ra mắt xe điện SU7 với tham vọng lớn

Xiaomi ra mắt xe điện SU7 với tham vọng lớn (Nguồn: Internet)
Xiaomi ra mắt xe điện SU7 với tham vọng lớn (Nguồn: Internet)

Hơn 3 năm dày công nghiên cứu và phát triển, Xiaomi cuối cùng đã hé lộ sản phẩm được kỳ vọng nhất từ trước đến nay: SU7 – chiếc ô tô điện đầu tiên của hãng, một biểu tượng của sự đột phá và tham vọng vượt bậc. Mẫu sedan này không chỉ thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp mê đắm từ những đường nét thiết kế tinh tế, mà còn hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Tesla Model S và Porsche Taycan trong thị trường ô tô điện cao cấp.

Mục tiêu này có thể gây ngạc nhiên, nhưng với Xiaomi, không có gì là không thể. Như một đại gia công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc, họ đã ghi danh với thành công trong lĩnh vực điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử hàng đầu. Với trình độ kỹ thuật và nguồn lực tài chính đáng kinh ngạc, Xiaomi đủ sức thực hiện một dự án đầy tham vọng như SU7.

Tham vọng của Xiaomi không chỉ là lời tuyên bố trên giấy, mà là cam kết rõ ràng được điều chỉnh bởi chính Lei Jun – nhà sáng lập và CEO của công ty. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, ông đã khẳng định mục tiêu của Xiaomi là vươn tới top 5 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong vòng 15 đến 20 năm tới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sứ mệnh chiếm lĩnh thị trường ô tô điện toàn cầu.

Xe điện SU7 gây ấn tượng với mọi người

Xe điện SU7 gây ấn tượng với mọi người (Nguồn: Internet)
Xe điện SU7 gây ấn tượng với mọi người (Nguồn: Internet)

Xiaomi SU7 không chỉ là một chiếc xe điện, mà là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, kết hợp sự thanh lịch và thể thao một cách tinh tế. Mang trong mình chút nét đặc trưng của những mẫu xe điện hàng đầu như Tesla Model S, Porsche Taycan và Mercedes EXXX, SU7 không chọn cách bắt chước một cách cảm động, mà thể hiện sự tự tin và cá nhân hóa riêng biệt.

Với những đường cong mềm mại và sắc sảo kết hợp với các khe hút gió tinh tế, SU7 tạo nên một diện mạo vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ. Đây không chỉ là một chiếc xe, mà là một biểu tượng của phong cách và sự tiên phong trong thiết kế ô tô điện.

Nội thất của SU7 không kém phần ấn tượng, nơi mà sự trầm tĩnh và tinh tế được đặt lên hàng đầu. Không có những bảng điều khiển hoành tráng hay sự rực rỡ của màu sắc và vật liệu đắt tiền. Thay vào đó, SU7 tập trung vào sự gọn gàng và tiện ích, với trung tâm là màn hình cảm ứng 3K kích thước 16,1 inch, một tinh thần điều khiển hiện đại và tiện lợi.

Màn hình này không chỉ là một phần của không gian nội thất, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Quay tròn để hiển thị khi xe khởi động, màn hình tạo ra một trải nghiệm độc đáo và lôi cuốn. Hơn nữa, hệ thống màn chiếu trên đầu kích thước 56 inch bổ sung cho màn hình vật lý, tạo ra một không gian giải trí tuyệt vời cho mọi hành khách. SU7 không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là một trải nghiệm đích thực cho mọi hành trình.

Thách thức Tesla và Porsche?

Kẻ thách thức Tesla và Porsche (Nguồn: Internet)
Kẻ thách thức Tesla và Porsche (Nguồn: Internet)

Trong Xiaomi SU7, không chỉ người lái mà cả hành khách ngồi ở hàng ghế sau cũng được trải nghiệm sự tiện lợi và thoải mái tối đa. Họ có thể dễ dàng sử dụng máy tính bảng và các thiết bị di động khác mà không cần phải lo lắng về cách đặt chúng, nhờ vào hệ thống kết nối từ tính thông minh được tích hợp vào lưng ghế trước. Giao diện điều khiển trên màn hình chính của SU7 mở ra một thế giới tiện ích, cho phép họ kết nối với bàn phím hoặc mô-đun tùy chọn đi kèm, bao gồm cả những nút bấm vật lý, tạo điều kiện cho công việc hoặc giải trí một cách dễ dàng và linh hoạt.

Hệ thống thông tin giải trí của SU7 không chỉ đơn thuần là một phần của chiếc xe, mà còn là một phần của một hệ sinh thái đa nền tảng, với hệ điều hành HyperOS dựa trên Android 14. Điều này mở ra cánh cửa cho một tương tác mạnh mẽ và linh hoạt giữa SU7 và các thiết bị di động khác của Xiaomi, từ điện thoại thông minh đến TV và máy tính bảng. Điều này đảm bảo rằng mọi thiết bị đều có thể dễ dàng kết nối và tương tác với SU7, tạo ra một trải nghiệm điều khiển toàn diện và tiện lợi cho người dùng.

Trong buổi ra mắt, Xiaomi đã minh họa khả năng vượt trội của SU7 với hai video về tính năng lái xe và đậu xe tự động của nó, nhờ vào tính năng Xiaomi Pilot. Được trang bị với các cảm biến thông minh và thuật toán tiên tiến, SU7 không chỉ là một phương tiện di chuyển thông minh, mà còn là một người bạn đồng hành an toàn và đáng tin cậy trên mọi hành trình.

Động cơ mạnh mẽ và tốc độ sạc nhanh

Động cơ mạnh mẽ và tốc độ sạc nhanh (Nguồn: Internet)
Động cơ mạnh mẽ và tốc độ sạc nhanh (Nguồn: Internet)

Xiaomi đã chế tạo SU7 với bộ động cơ điện tự phát triển mang tên HyperEngine V6 và V6S, vượt qua cả Tesla Model S Plaid và Porsche Taycan với hiệu suất vượt trội. Với tốc độ quay lên đến 21.000 vòng/phút, động cơ này cung cấp công suất ấn tượng lên đến 6,78 kW/kg, đánh dấu một bước tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ xe điện.

Sự vượt trội không chỉ dừng lại ở đó, SU7 còn khiến cả thế giới trầm trồ bởi khả năng tăng tốc phi thường. Theo Xiaomi, chỉ trong 2,7 giây, xe có thể vượt qua khoảng cách từ 0 lên 100 km/h, nhanh hơn cả Tesla Model S và Porsche Taycan.

Ngoài ra, SU7 còn điều khiển được quãng đường rất dài mà không cần lo lắng về việc sạc pin liên tục. Với pin 101 kWh, xe có thể di chuyển tới 800 km, vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Điều đặc biệt là công nghệ sạc nhanh, chỉ cần 5 phút sạc đã đủ để đi được 220 km và chỉ 15 phút sạc đã đủ để đi được 510 km, mở ra một thế giới mới của tiện nghi và hiệu quả cho người sử dụng.

Giá cả và thời gian mở bán

Giá cả và thời gian mở bán (Nguồn: Internet)
Giá cả và thời gian mở bán (Nguồn: Internet)

Xiaomi SU7 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng với ba phiên bản chính: SU7 Standard, SU7 Pro và SU7 Max, với mức giá lần lượt là 29.900 USD, 34.000 USD và 41.500 USD. Trong một bước đi không ngờ, CEO Lei Jun đã chia sẻ rằng phiên bản SU7 Standard không mang lại lợi nhuận cho công ty, thể hiện sự cam kết của Xiaomi đối với việc mang lại sự hài lòng cho người dùng. Ông hy vọng vào sự ủng hộ và đồng thuận từ phía người hâm mộ, đồng thời khẳng định mục tiêu của công ty không chỉ dừng lại ở việc tạo ra lợi nhuận mà còn là sứ mệnh mang lại giá trị thực cho cộng đồng người tiêu dùng.

Xiaomi SU7 Standard và SU7 Pro dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối tháng 4/2024, trong khi phiên bản SU7 Max sẽ tới tay khách hàng vào cuối tháng 5. Tại thời điểm mở bán, SU7 đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi đạt doanh số hơn 10.000 xe chỉ trong 4 phút, 20.000 xe chỉ trong 7 phút và 50.000 xe chỉ trong 27 phút. Điều này cho thấy sức hút lớn và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với dòng xe này từ Xiaomi.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

5 mẫu siêu xe hiếm trên thế giới có tiền chưa chắc đã mua được

Siêu xe là những phương tiện dành riêng cho nhà giàu, nhưng cũng có những dòng xe chưa chắc đã có tiền là mua được. Vì số lượng của chúng quá ít, cộng với khả năng vận hành đãng kinh ngạc, đặc biệt là giá tiền sở hữu xe càng tăng theo thời gian. Thì hôm nay, BlogAnChoi xin ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận