Sáng nay (ngày 24 tháng 9 năm 2022), Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc tháng 9. Hãy cùng BlogAnChoi xem thử thứ hạng của ca sĩ bạn yêu thích trong tháng này nhé!

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc hàng tháng được xác định thông qua việc phân tích mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, các tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng. Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc xếp hạng các ca sĩ thông qua việc sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022.

Kết quả như sau:

4 cô nàng "đen hồng" tiếp tục giữ vững vị trí quán quân trong bảng xếp hạng (Ảnh: Internet)
4 cô nàng “đen hồng” tiếp tục giữ vững vị trí quán quân trong bảng xếp hạng (Ảnh: Internet)

Tiếp nối thành công trong tháng 8 vừa qua, BLACKPINK tiếp tục xuất sắc giữ vững vị trí số một trong danh sách tháng này, tổng chỉ số danh tiếng thương hiệu cho tháng 9 là 9.369.153. Các cô gái nhà YG vừa có một màn comeback hoành tráng với full al bum thứ hai trong sự nghiệp “Born Pink” cùng hai MV ca nhạc hoành tráng “Pink Venom” và “Shut Down”.

"Tân binh khủng long" tạo thành tích khủng với ca khúc "After LIKE" (Ảnh: Internet)
“Tân binh khủng long” tạo thành tích khủng với ca khúc “After LIKE” (Ảnh: Internet)

“Tân binh quái vật” IVE vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 8.548.500, đánh dấu mức tăng trưởng chỉ số lên đến 42.88% so với tháng trước. Ca khúc trở lại gần nhất “After LIKE” tiếp tục chứng minh sức mạnh khi vẫn tiếp tục “chai lì” bám trụ những vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

"
“Ông hoàng nhạc trot” Lim Young Woong luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu và là một trong những ca sĩ solo thành công nhất giới giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Ca sĩ solo chuyên về dòng nhạc trot và ballad Lim Young Woong duy trì vị thế của mình ở vị trí thứ ba với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.878.883. So với chỉ số thương hiệu tháng 8, tháng này mức chỉ số của anh tăng lên 14.53%. Lim Young Woong cực kì được lòng công chúng nghe nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là các khán giả ở độ tuổi trung niên.

BTS
“Idol toàn cầu” BTS rơi hai hạng xuống vị trí thứ tư – một thành tích cực ổn vì vừa qua nhóm không có bất cứ hoạt động âm nhạc nào mà chỉ tập trung vào các dự án solo (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, nhóm nhạc nam đình đám BTS đứng ở vị trí thứ 4 trong tháng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.068.250, tụt 2 bậc so với tháng trước. Tháng này BTS không có hoạt động nổi bật nào, các thành viên vẫn tiếp tục giành thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc vất vả và tập trung vào các dự án cá nhân.

f
Tân binh hai tháng tuổi có nữ thần tượng gốc Việt Hanni bật lên nhanh chóng trong giới idol và đạt được nhiều thành tích đáng nể (Ảnh: Internet)

Vị trí cuối cùng trong top 5 thuộc về nhóm nhạc nữ mới của HYBE: NewJeans. Tân binh mới này chứng tỏ tiềm năng bật lên thành người dẫn đầu đường đua K-pop khi nhanh chóng leo lên vị trí top đầu khi chỉ mới vỏn vẹn hai tháng tuổi. Chỉ số danh tiếng thương hiệu của họ tăng tới 38.89% kể từ tháng trước, đạt tổng điểm trong tháng 9 là 5.567.736.

Danh sách top 30 ca sĩ có giá trị thương hiệu cao nhất tháng 9 trong làng giải trí của xứ sở kim chi còn bao gồm những cái tên quen thuộc khác với công chúng như IU, SNSD, Jessi, Twice, Kang Daniel, PSY, Oh My Girl, Seventeen, Taeyeon, aespa,…

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

aespa xinh đẹp, đáng yêu trong trang phục nữ sinh

Ngày 1 tháng 6 vừa qua, các thành viên aespa đã có buổi ghi hình tham gia show Knowing Bros. Tạo hình nữ sinh đáng yêu nhưng không kém phần xinh đẹp của các cô nàng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận