Red Velvet vừa có sự trở lại rất thành công cùng album “The Perfect Red Velvet” và MV ca khúc chủ đề “Bad Boy” giờ đây đã chính thức trở thành MV đầu tiên của nhóm cán mốc 1 triệu like trên YouTube.

Trên thực tế, các cô gái vàng nhà SM đã không mất quá nhiều thời gian để thu về 1 triệu like cho MV “Bad Boy”. Một tuần là khoảng thời gian Red Velvet đã mang về cho mình thành tích khủng này. Điều này một lần nữa chứng tỏ cho sự trở lại thành công ngoài mong đợi của 5 cô gái tài năng và xinh đẹp.

Red Velvet
“Bad Boy” là MV đầu tiên của Red Velvet cán mốc 1 triệu like trên YouTube. (Ảnh: Internet)

Ngày 29/1, vào lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương), Red Velvet đã chính thức đánh dấu sự trở lại với repackage album “The Perfect Red Velvet”. Trong đó, ca khúc chủ đề “Bad Boy” ngay từ khi phát hành đã tạo nên “cơn sốt” và nhanh chóng “càn quét” các bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến.

Red Velvet
Ngày 29/1, Red Velvet đã chính thức đánh dấu sự trở lại với repackage album “The Perfect Red Velvet”. (Ảnh: Internet)
Red Velvet
Ca khúc chủ đề “Bad Boy” ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý của các fan KPOP. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, đến 11 giờ 30 phút tối cùng ngày hôm đó, “Bad Boy” đã giành No.1 trên khắp các bảng xếp hạng bao gồm: Melon, Genie, Bugs, Naver và Soribada, đồng thời cũng giúp Red Velvet nắm giữ No.4 trên bảng xếp hạng realtime Mnet. Đây có thể coi là thành tích đáng mơ ước cho bất kì sự trở lại nào của các nghệ sĩ KPOP.

Bad Boy
“Bad Boy” ngay từ khi ra mắt đã nhanh chóng “càn quét” các trang nghe nhạc trực tuyến. (Ảnh: Internet)

Chưa dừng lại ở đó, sau 24 giờ phát hành, “Bad Boy” đã lập tức thu về 7.385.982 lượt xem cùng hơn 749 nghìn lượt yêu thích trên YouTube. Thậm chí, phần trình diễn ca khúc này của nhóm trên các sân khấu ca nhạc cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Vậy điều gì đã khiến “Bad Boy” trở thành ca khúc được yêu thích nhiều đến vậy?

Red Velvet
7.385.982 lượt xem cùng hơn 749 nghìn lượt yêu thích là những gì mà “Bad Boy” đã làm được sau 24 giờ phát hành. (Ảnh: Internet)

Trước tiên, điều mà đa số các fan sẽ nhận ra đó là sự trưởng thành rõ rệt trong âm nhạc của 5 cô gái. Không còn là những giai điệu sôi động, vui tươi như “Russian Roulette” hay “Red Flavor”, “Bad Boy” là ca khúc dance xen lẫn R&B cực kì bắt tai và dễ “gây nghiện”. Đặc biệt, nhà sản xuất cho “Bad Boy” lại chính là The Stereotypes – họ đã hợp tác cùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như: Justin Bieber, Chris Brown, Bruno Mars,…

Red Velvet
Có thể thấy, “Bad Boy” là ca khúc đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt cả về hình ảnh lẫn âm nhạc của 5 cô gái. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, những bước nhảy điêu luyện và hút hồn cũng là điểm nhấn khiến “Bad Boy” được các fan “replay” liên tục. Hơn nữa, SM đã rất chú trọng về mặt hình ảnh của Red Velvet trong lần trở lại này và có lẽ không ít fan đã phải tấm tắc trước nhan sắc ngày càng “lên hương” của cả 5 cô gái. Với tất cả những lí do đó cùng sức nóng tên tuổi từ Red Velvet thì “Bad Boy” chắc chắn sẽ còn tạo thêm nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Red Velvet
Nhan sắc ngày càng “lên hương” cùng khả năng trình diễn tiến bộ là điều mà các fan có thể nhận ra trong lần trở lại này của Red Velvet. (Ảnh: Internet)
Joy
Joy cho thấy sức hút khó cưỡng trên sân khấu trình diễn M! Countdown. (Ảnh: Internet)
Seulgi
Seulgi vẫn lộng lẫy và cuốn hút như thường. (Ảnh: Internet)

Một số bài viết có thể bạn quan tâm:

Đừng quên tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về thần tượng mà bạn yêu mến nhé!

Xem thêm

Chuẩn bị ra mắt album mới, "thánh OST" Punch chia sẻ về lần cộng tác với Chanyeol và Chen (EXO)

Từng tham gia vào dự án song ca OST với hai thành viên của EXO là Chanyeol và Chen, Punch hiện đang chuẩn bị ra mắt một album mới sau khi đạt được nhiều thành công nhất định trong lĩnh vực nhạc phim. Trước thềm ra mắt, cô nàng vừa có nhiều chia sẻ về việc từng cộng tác ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận