Meta đã tạo ra xu hướng bất ngờ trên thị trường với sản phẩm kính thông minh Ray-Ban Meta, điều đó khiến các hãng công nghệ lớn như Google và Samsung phải tập trung phát triển Android XR nhằm làm cho kính thông minh trở nên phổ biến hơn. Nhưng Android không phải là nền tảng duy nhất trong lĩnh vực này – Apple cũng đang phát triển kính thông minh của riêng mình và dự kiến sẽ ra mắt trong cuối năm nay.

Apple có thể tạo ra kính thông minh cao cấp tích hợp với iPhone vượt mặt Samsung và Google

Hãng tin Bloomberg cho biết rằng Apple đang nghiên cứu phát triển sản phẩm kính thông minh tương tự như Ray-Ban Meta. Chiếc kính này có tên mã nội bộ là N50 và dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, kế hoạch phát hành chính thức vào cuối năm 2027.

Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)
Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)

Kính thông minh của Apple được cho là sẽ có thiết kế phù hợp để sử dụng hàng ngày với các tính năng như chụp ảnh và quay video, kết nối đồng bộ với điện thoại để chỉnh sửa hình ảnh và chia sẻ dữ liệu, xử lý cuộc gọi, nghe thông báo, phát nhạc và cho phép người dùng tương tác rảnh tay thông qua trợ lý ảo Siri được nâng cấp trong phiên bản hệ điều hành iOS 27.

Kính thông minh của Apple có gì đặc biệt?

Theo tiết lộ của các nhân viên làm việc trong dự án này, chiến lược của Apple là vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh bằng cách tích hợp chặt chẽ kính thông minh với iPhone và mang đến trải nghiệm sản phẩm cao cấp hơn. Apple dự kiến sẽ tự thiết kế phần gọng kính của riêng mình, với ít nhất 4 kiểu dáng và màu sắc khác nhau đang được nghiên cứu:

  • Gọng kính hình chữ nhật lớn, mang phong cách Ray-Ban Wayfarers
  • Gọng kính hình chữ nhật mỏng hơn, tương tự như kính mà Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple sử dụng
  • Gọng kính hình bầu dục hoặc hình tròn lớn
  • Gọng kính hình bầu dục hoặc hình tròn nhỏ với thiết kế tinh tế hơn
Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)
Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)

Gọng kính có thể được làm từ chất liệu cao cấp có tên là acetate, được cho là có độ bền tốt hơn và vẻ ngoài “sang trọng” hơn so với chất liệu nhựa thông thường được nhiều hãng sử dụng hiện nay. Các màu sắc tùy chọn bao gồm đen, xanh dương và nâu nhạt. Mục tiêu của Apple là tạo ra thiết kế đặc trưng mà người dùng có thể nhận biết ngay lập tức, được gọi với tên nội bộ là “biểu tượng”.

Trong khi đó, Google và Samsung hiện đang dựa vào hãng Warby Parker để sản xuất gọng kính, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đến khi sản phẩm được phát hành chính thức để biết thêm về cấu tạo và chất liệu của nó. Kính Ray-Ban Meta sử dụng gọng kính của thương hiệu EssilorLuxottica.

Một điểm khác mà Apple có thể vượt trội hơn các đối thủ là thay đổi hệ thống camera của kính thông minh. Hãng này được cho là đang xem xét thiết kế tròng kính hình bầu dục theo chiều dọc với đèn bao quanh – thay đổi so với thiết kế hình tròn đã trở thành biểu tượng của kính Ray-Ban Meta.

Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)
Hình ảnh dự đoán kính thông minh của Apple (Ảnh: Internet)

Sản phẩm kính thông minh này được cho là một phần trong chiến lược lớn của Apple nhằm phát triển các thiết bị đeo thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, bổ sung cho các sản phẩm sắp ra mắt như mặt dây chuyền có camera và tai nghe AirPods có camera. Nguồn tin trên cho biết khá lạc quan về khả năng thành công của kính thông minh Apple, nhận định rằng nếu Apple thực hiện sản phẩm này một cách hiệu quả với trợ lý ảo Siri hoạt động tốt thì nó có thể trở thành một trong những sản phẩm thống trị trong phân khúc, giống như đồng hồ thông minh Apple Watch.

Có lẽ Samsung và Google đang theo dõi sát sao thông tin này, vì sự thành công của nền tảng kính thông minh Android XR phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh lớn như Apple.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Google bị cấm trong trường học ở Đan Mạch do vi phạm quy định của EU

Các ông lớn công nghệ như Google, YouTube, Facebook thường bị chỉ trích vì không đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cho người dùng trên mạng, đặc biệt là trẻ em. Mới đây một sự việc nghiêm trọng đã khiến một số sản phẩm của Google bị cấm trong các trường học tại Đan Mạch.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận