Nhóm nhạc nữ của SM là aespa đã bị chỉ trích khi hát nhép tại lễ hội mùa xuân của Đại học Hàn Quốc. Sau đó netizen phát hiện ra các nghệ sĩ SM hầu hết đều ngừng hát live từ năm 2020 đến nay, lý do vì sao vậy?

aespa bị chỉ trích vì hát nhép

Cư dân mạng đang chỉ trích nhóm nhạc nữ aespa là nhóm nhạc duy nhất hát nhép tại lễ hội mùa xuân năm 2022 của Đại học Hàn Quốc.

Các cô gái aespa đã đến thăm lễ hội của Đại học Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 5, nơi họ biểu diễn 4 bài hát: Black Mamba, Next Level, Savage Dreams Come True. Tuy nhiên, nhiều người tham dự lễ hội nhận thấy rằng aespa đã không hát live mà hoàn toàn là lipsync trong cả 4 bài hát của họ.

Sau khi aespa bị chỉ trích vì hát nhép, netizen thắc mắc vì sao nghệ sĩ SM đều không hát live nữa? aespa AESPA Profile chỉ trích KPOP nghệ sĩ nhóm nhạc AESPA SM Entertainment

Chủ đề này đã trở thành một cuộc tranh luận sôi nổi trên diễn đàn của trường Đại học Hàn Quốc. Nhiều khán giả cảm thấy thất vọng vì aespa không hát trực tiếp mà chỉ biểu diễn vội vàng cho xong để “chạy show” chương trình tiếp theo, có người còn than thở rằng tại sao trường không mời AKAMU có phải sẽ được nghe hát sống rồi không.

  • Tại sao họ lại mời aespa? Đáng lẽ họ chỉ nên mời mỗi AKMU. Aespa chỉ hát 4 bài và rời đi rất vội vàng cho lễ hội tiếp theo của họ tại Hanyang, và họ biểu diễn như một nhóm AI …. Nếu như chỉ có AKMU, chúng tôi có thể đã xem họ biểu diễn trong hơn một giờ, và nó sẽ rất vui…
  • Tôi thích aespa, nhưng tôi không biết liệu họ có đáng được cổ vũ nếu chỉ hát nhép như vậy không. Một số người nói rằng họ hát dở ở lễ hội Coachella, nhưng tôi nghĩ rằng họ ổn, và tôi muốn được xem họ biểu diễn trực tiếp như họ đã làm ở Coachella.
  • Ý tôi là ngay cả tiền bối Red Velvet cũng hát live vậy tại sao họ lại không thể? Nếu SM cho Red Velvet hát live vậy tại sao lại aespa lại không thể?
  • Tôi đã bật cười vì sự trớ trêu rằng cả đám đông đang hát từng câu theo nhạc nhưng bản thân aespa biểu diễn thì không

Một số cư dân mạng còn tuyên bố rằng aespa là nhóm duy nhất không hát trực tiếp trong suốt lễ hội Đại học Hàn Quốc, nơi còn có sự góp mặt của các khách mời như AKMU, Psy, Jay Park, Red Velvet, (G) I-DLE, Younha v.v.

Netizen thắc mắc vì sao nghệ sĩ SM đều ngừng hát live từ 2020?

Vào ngày 27/5, một bài đăng trên Pann đã gây được sự chú ý khi hỏi tại sao hầu hết các nghệ sĩ SM Entertainment đã ngừng hát live trên các chương trình âm nhạc kể từ năm 2020?

SM đang có hướng đi khá "ngược đời" khiến netizen khó hiểu. (Ảnh: Internet)
SM đang có hướng đi khá “ngược đời” khiến netizen khó hiểu. (Ảnh: Internet)

Người đăng câu hỏi chỉ ra rằng ngay cả những nghệ sĩ đã từng hát live, biểu diễn trực tiếp cực kỳ thành công cũng đã chuyển sang hát nhép trong các chương trình âm nhạc kể từ năm 2020, ngoại trừ một số buổi biểu diễn solo của Wendy Red Velvet, Kyuhyun, Ryeowook của Super Junior hay Suho của EXO và Onew của SHINee.

Một số idol của SM vẫn hát live nhưng chủ yếu là trong các bản ballad nhẹ nhàng. (Ảnh: Internet)
Một số idol của SM vẫn hát live nhưng chủ yếu là trong các bản ballad nhẹ nhàng. (Ảnh: Internet)

Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ suy nghĩ của họ về bài đăng:

  • Tôi đồng ý rằng nó hơi kỳ lạ. Tất cả các công ty khác đều muốn nghệ sĩ của họ hát trực tiếp nhưng SM đang làm điều hoàn toàn ngược lại.
  • Ca sĩ nhà SM tài năng là vậy, nhưng tôi thực sự không hiểu sao họ không biểu diễn trực tiếp trên các chương trình âm nhạc
  • Ngay cả SHINee và Taeyeon cũng sẽ hát nhép trên các chương trình âm nhạc.
  • Thần tượng của tôi có giọng hát tuyệt vời và thật tiếc khi chúng ta không được xem màn trình diễn trực tiếp của anh ấy trên các chương trình âm nhạc.
  • Đó là vì họ không thể hát live khi nhảy
  • Giọng hát của các thành viên Aespa hay như vậy, tại sao họ không hát live?
  • Thật nực cười khi fan SM luôn nói rằng nghệ sĩ SM hát live hay, nhưng họ chẳng bao giờ hát trực tiếp. Fan SM đúng là không biết xấu hổ
  • Lee Soo Man nói rằng hát nhép cũng là một thể loại, đúng không?
  • Chính Lee Soo Man của SM đã nói rằng hát nhép cũng là một thể loại và đã bắt đầu kỷ nguyên hát nhép một cách nghiêm túc.
  • Họ chỉ là những vũ công, không phải ca sĩ.
  • Có thể họ không muốn người tiêu dùng thất vọng khi phiên bản thu âm trong album không hay bằng bản hát live, khiến lượng bán album sẽ giảm?
  • Tôi không trả cả một đống tiền chỉ để nghe điều tương tự mà tôi có thể vừa tìm kiếm trên YouTube.
  • Xu hướng bây giờ là những màn vũ đạo thực sự khó và khán giả muốn xem một màn trình diễn ngoạn mục hơn là giọng hát. Và để thực hiện các vũ đạo cường độ cao đó thì việc kiểm soát hơi thở và hát live tốt là rất khó.

Còn bạn, theo bạn lý do vì sao SM lại không để các nghệ sĩ của mình hát live? Hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

6 nhóm nhạc Kpop ra mắt với full album

Nhiều nhóm nhạc Kpop ra mắt với việc phát hành một album đơn hoặc một mini-album. Cũng có một số nghệ sĩ chỉ phát hành một đĩa đơn kỹ thuật số. Ra mắt với một album phòng thu là điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp Kpop, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai làm điều đó ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận