Có rất nhiều lý do khiến các diễn viên không ưa thích các vai diễn của mình, mặc dù khán giả lại vô cùng yêu mến những nhân vật đó. Hãy cùng BlogAnChoi điểm danh 12 minh tinh tiết lộ vai diễn họ ghét nhất trong sự nghiệp của mình nhé.

1. Carrie Fisher trong vai Công chúa Leia trong Chiến tranh giữa các vì sao

Công chúa Leia
Công chúa Leia (Ảnh: Internet)

Carrie Fisher từng nói rằng nếu biết “Chiến tranh giữa các vì sao” sẽ thành công vang dội như vậy thì bà sẽ không bao giờ đồng ý nhận vai diễn này. Trước khi đóng vai Công chúa Leia, bà không có nhiều vai diễn lớn, vì vậy có thể nói nữ diễn viên đã một bước thành sao chỉ sau một đêm nhờ vai diễn này.

2. Meryl Streep vai Miranda trong Quỷ cái mặc đồ Prada

Miranda
Miranda (Ảnh: Internet)

Trong khi quay bộ phim này, Meryl Streep đã quyết định áp dụng phương pháp “method acting” – có nghĩa là bà sẽ sống y như nhân vật Miranda trong đời thực và tránh xa các bạn diễn là Anne Hathaway và Emily Blunt.

Tuy nhiên việc này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của Streep. Bà cho biết đó là một trải nghiệm khó chịu, kinh khủng và cực kì khốn khổ.

3. Emilia Clarke trong vai Sarah Connor trong Kẻ hủy diệt 5

Emilia Clarke
Emilia Clarke (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên nói rằng quá trình sản xuất bộ phim này thực sự rất hỗn loạn và “không ai có thời gian vui vẻ” kể cả đạo diễn. Khi bộ phim không thành công ở phòng vé, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ không phải quay thêm bất kỳ phần phim tiếp theo nào nữa.

Emilia Clarke nhớ lại rằng mọi người đều biết về việc sản xuất bộ phim này khó khăn đến mức nào. Thậm chí đoàn làm phim “Bộ tứ siêu đẳng” đang được quay gần đó còn nói: “Ít nhất thì chúng ta cũng không tham gia Kẻ hủy diệt.”

4. Penn Badgley vai Joe trong You

Joe
Joe (Ảnh: Internet)

Nhân vật Joe là một kẻ bám đuôi nên Penn Badgley muốn nhấn mạnh rằng anh thực sự ghét người đàn ông mà mình đóng và không có bất cứ điểm chung nào với nhân vật này cả.

Penn Badgley nói rằng mùa thứ hai của bộ phim truyền hình này có một số cảnh khiến anh nghĩ rằng mình chưa bao giờ ghét Joe nhiều đến thế.

5. Michelle Pfeiffer trong vai Stephanie trong Sánh bước cùng em

Stephanie
Stephanie (Ảnh: Internet)

Michelle Pfeiffer rất hối hận khi tham gia bộ phim vì nữ diễn viên cho rằng đó là một dự án tồi. Cô nói rằng mình tham gia bộ phim chỉ vì lúc đó “còn trẻ và không hiểu biết gì”.

6. Jennifer Lawrence trong vai Mystique trong X-Men

Mystique
Mystique (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên nói rằng cô yêu thích các phần phim X-Men nhưng ghét lớp sơn che kín toàn thân mà cô buộc phải chấp nhận vì vai diễn. Jennifer Lawrence nhận vai khi còn trẻ nên lúc đó cô không quan tâm đến “khói và chất độc” từ lớp trang điểm, nhưng sau khi bước sang tuổi 25 thì nữ diễn viên bắt đầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Được biết mỗi lần trang điểm cho vai diễn này, cô phải mất tới 8 tiếng đồng hồ để hoàn thành tất cả các bước.

7. Anh em nhà Jonas trong Jonas

Jonas Brothers arriving at Music Cares Man of the Year Dinner honoring Neil Diamond at the Los Angeles Convention Center in Los Angeles, CA on February 6, 2009 ©2009 Kathy Hutchins / Hutchins Photo
Jonas Brothers (Ảnh: internet)

Anh em nhà Jonas cho biết họ rất hối hận vì đã từng tham gia loạt phim Jonas của Disney Channel. Nick Jonas tiết lộ rằng chương trình đó đã “kìm hãm sự phát triển của họ” còn Kevin Jonas nói rằng vì chương trình mà mọi người coi họ như một “trò đùa” hơn là một ban nhạc thực sự.

8. Anya Taylor-Joy vai Thomasin trong The Witch

Thomasin
Thomasin (Ảnh: Internet)

The Witch là một trong những vai diễn đầu tiên của Anya Taylor-Joy, và sau khi xem bộ phim thì nữ diễn viên đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm việc trên màn ảnh nữa. Nữ diễn viên thất vọng vì diễn xuất của chính mình và cảm thấy như thể đã làm không đúng và khiến mọi người thất vọng.

9. Kate Winslet trong vai Rose trong Titanic

Rose (Ảnh: internet(
Rose (Ảnh: Internet)

Vai diễn này đã mang về cho Kate Winslet danh vọng và một đề cử Oscar nhưng nữ diễn viên cho biết mình không thể xem phim vì cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của mình trong “mọi cảnh”. Nữ diễn viên cũng không thích cách phát âm giọng Mỹ của mình.

10. Daniel Craig trong vai James Bond trong James Bond

James Bond
James Bond (Ảnh: Internet)

Khi được hỏi liệu có muốn quay một bộ phim Bond khác không thì nam diễn viên đã nói rằng anh không muốn làm điều đó “một chút nào trong thời điểm này”.

Daniel Craig nói rằng vai diễn đó của mình đã là chuyện quá khứ rồi nên tất cả những gì anh muốn là tiếp tục với những vai diễn mới.

11. Mandy Patinkin trong vai Jason Gideon trong Criminal Minds

Jason Gideon (Ảnh: Internet)
Jason Gideon (Ảnh: Internet)

Nam diễn viên gọi việc nhận vai trong Criminal Minds là “sai lầm tồi tệ nhất trước công chúng” vì anh không thể xử lý cảnh bạo lực được mô tả trong kịch bản. Anh nói rằng nó đã ảnh hưởng đến tâm hồn và tính cách của mình nên Mandy rất vui khi rời khỏi bộ phim.

12. Ian McKellen trong vai Gandalf trong The Hobbit

Gandalf
Gandalf (Ảnh: Internet)

Nam diễn viên gạo cội nói rằng mình không nhớ đã từng quay trước phông xanh trước khi tham gia phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Nếu cảnh quay nói nhân vật của ông đang ở trên núi thì diễn viên sẽ thực sự ở trên núi để quay cảnh đó.

Nhưng công nghệ đã phát triển và trong The Hobbit, rất nhiều cảnh được quay trên nền phông xanh. Ian McKellen gọi đó là một trải nghiệm “đau khổ”.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Bạn đã biết được ý nghĩa nghệ danh của 10 idol KPOP này chưa? (Phần 1)

Trong khi một số nghệ sĩ biểu diễn sử dụng tên thật của họ để làm nghệ danh trên sân khấu thì cũng có nhiều idol lấy cái tên khác làm nghệ danh với ý nghĩa đặc biệt. Sau đây là ý nghĩa nghệ danh của 10 idol KPOP nổi tiếng!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận